Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỉa hè nhiều nơi ở Hà Nội – như chưa hề có cuộc… ra quân (2): Họp chợ ngay dưới biển cấm

Thứ năm, 11:00 19/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ bị lấn chiếm làm nơi ăn nhậu, bãi giữ xe, vỉa hè Thủ đô còn trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu vì chợ cóc, chợ tạm mọc lên nhiều nơi.


Vỉa hè bị lấn chiếm làm chợ cóc nhếch nhác, bẩn thỉu trên phố Trần Bình.     Ảnh: T.T

Vỉa hè bị lấn chiếm làm chợ cóc nhếch nhác, bẩn thỉu trên phố Trần Bình. Ảnh: T.T

Chợ cóc nhộn nhịp trên vỉa hè

Trên địa bàn phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) từ lâu đã tồn tại một khu chợ tạm hoạt động nhộn nhịp, nằm sát nhà văn hóa của 2 tổ dân phố số 14 và 18 của phường này.

Hàng ngày chợ họp vào 2 khung giờ: Buổi sáng và chiều tối. Sáng bắt đầu từ 6h sáng, chiều bắt đầu từ 16h. Khung cảnh hỗn độn và nhếch nhác thường xuyên xảy ra bởi lượng người và phương tiện đông đúc dừng đỗ để mua hàng hóa, thực phẩm… Vỉa hè, lòng đường của khu vực này bị lấn chiếm vô tội vạ. Dịp cuối tuần, khu chợ tạm càng đông đúc hơn.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, khu chợ này kéo dài dọc con ngõ rộng, thậm chí túa ra cả các ngõ nhánh xương cá xung quanh. Chợ có đầy đủ các loại thực phẩm như gà vịt, thịt lợn, cá, rau củ quả đến các mặt hàng gia dụng như bát đĩa, rổ giá….

Chị Mai Thanh (38 tuổi, Thường Tín), một tiểu thương buôn bán tại khu chợ cho biết: “Ở đây dân cư đông nên việc buôn bán rất thuận tiện. Công an và trật tự khu vực cũng có đi kiểm tra, nhắc nhở nhưng mình nói khó họ lại bỏ qua”(?).

Chị Liên Hương (40 tuổi, Phú Diễn), một người dân sống trong khu vực bức xúc: “Chợ mới Phú Diễn cách đó không xa nhưng không hiểu sao họ không ra đó họp chợ mà lại tập trung về đây. Việc này khiến cả khu phố trở nên ồn ã, nhếch nhác và mất vệ sinh”. Cũng theo chị Hương, người dân trong khu vực đã phản ánh việc này đến chính quyền phường Phú Diễn nhưng không hiểu sao tình trạng này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Cách đó không xa, vỉa hè phố Trần Bình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) từ lâu cũng đã bị lấn chiếm tràn lan làm chợ tạm, chợ cóc. Đoạn đầu từ đường Nguyễn Hoàng rẽ vào Trần Bình, nhiều phản thịt lợn, các cửa hàng hoa tự phát mọc lên. Tiếp đến khu vực vỉa hè rộng rãi trước cổng chợ Mỹ Đình (đường Trần Bình) cũng bị các chủ hàng hoa quả, thực phẩm chia nhau “cát cứ”. Người mua, kẻ bán, rác thải thực phẩm vứt luôn xuống vỉa hè, lòng đường.

Tình trạng người mua đỗ xe nghênh ngang giữa lòng đường Trần Bình cũng gây bức xúc không nhỏ cho những người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Chợ cóc nằm cạnh trụ sở UBND phường


Một góc khu chợ tự phát tại phường Phú Diễn.

Một góc khu chợ tự phát tại phường Phú Diễn.

Nằm cách trụ sở UBND Phường Định Công (Hoàng Mai) chưa đến 500m nhưng khu chợ cóc này đã tồn tại được 15 năm nay. “Chợ” kéo dài dọc con ngõ 51 của phố Trần Điền, bày bán đầy đủ các loại thực phẩm như gà vịt, thịt lợn, cá, rau củ quả đến các mặt hàng gia dụng như bát đĩa, rổ giá, chổi quét... tràn lan trên vỉa hè.

Sáng 16/4, có mặt tại khu chợ này, PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tình trạng họp chợ diễn ra ngay dưới các biển báo cấm họp chợ. Rác thải cũng được vứt bừa bãi ngay dưới biển báo cấm xả rác.

Nơi đông đúc nhất của chợ là khu nhà cấp 4 đã xuống cấp được phân ra làm các khu giống như các ki ốt bán hàng. Việc giết mổ gia cầm sống ngay tại khu vực khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Anh Hưng (36 tuổi, Định Công), một người dân sống trong tòa nhà AZ Sky, đối diện khu chợ tỏ ra bức xúc: “Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu chợ này chính là ổ dịch sốt xuất huyết khi là nơi lý tưởng cho muỗi sinh sôi, nảy nở”.

Trong vai người dân, PV đã phản ánh thực trạng đến ông Lê Anh Trung, Trưởng Công an phường Định Công. Ông Trung cho biết: “Chúng tôi vẫn cho anh em kiểm tra, xử lý thường xuyên ở khu vực này nhưng có cái khó là nhiều tiểu thương đã thuê lại mặt bằng kinh doanh là các khoảng sân, mặt tiền của các ngôi nhà trong khu vực để buôn bán khiến việc xử lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn”.

Điều đặc biệt là khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự tồn tại của khu chợ cóc này vào tháng 9/2017, một đại diện của UBND Phường Định Công khẳng định, khu chợ này đã bị “khai tử” trước đó 3 tháng (tháng 6/2017)?!

Cần tìm ra giải pháp tổng thể

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội cho rằng, việc lực lượng công an kiểm tra, xử phạt, hoặc đề xuất xử phạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường qua camera không phải là giải pháp có thể giải quyết dứt điểm tình trạng này. Theo ông Nghiêm, cần có giải pháp chiều sâu và đồng bộ hơn.

“Đầu tiên, phải đẩy mạnh việc tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong dư luận và nhân dân thấy được rằng vỉa hè là không gian công cộng, là của chung chứ không phải của riêng.

Thứ hai, phải tạo ra hạ tầng, cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh, buôn bán thì vỉa hè mới được trả lại bản chất của nó. Tiếp đến, trong các con phố cần phải có những bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe thông minh để phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư và các nhà hàng ăn”, Tiến sĩ Nghiêm cho biết và khẳng định nếu không nâng cấp cơ sở vật chất cho phù hợp, thì sớm muộn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ lại rơi vào bi kịch “phạt thì cứ phạt mà vi phạm thì vẫn cứ phải vi phạm”.

Sẽ chỉ đạo Công an phường xử lý

Sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội (trong vai người dân), về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lập chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an phường Phú Diễn cho biết: “Trước đây, chúng tôi vẫn tiến hành ra quân xử lý thường xuyên nhưng khoảng 2 tuần nay, Công an phường Phú Diễn phải huy động toàn bộ lực lượng để giải quyết tranh chấp tại một khu vực khác trên địa bàn nên đã buông lỏng khu vực này. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý ngay trong ngày nếu tình trạng này vẫn diễn ra”.

Ông Nguyễn Dũng, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm thì cho hay: “Vấn đề xử lý chợ cóc, chợ tạm còn liên quan đến trách nhiệm của UBND phường sở tại chứ không chỉ riêng trách nhiệm của lực lượng công an. Sau khi nhận được phản ánh chúng tôi sẽ giao cho lực lượng Công an phường Mỹ Đình 2 ra quân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đồng thời thông báo đến UBND phường Mỹ Đình 2 để tìm ra hướng khắc phục triệt để tình trạng này”.

Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top