Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV

Thứ sáu, 17:01 21/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự khẳng định, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định của pháp luật về việc việc rút tên 2 ứng viên này.

Chiều 21/5, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi đến chủ tọa về việc 2 ứng viên là ông Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và Đại tá Nguyễn Thế Anh (Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang).

Liên quan đến câu hỏi này, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, công tác nhân sự ĐBQH và HĐND các cấp luôn là nội dung được cơ quan báo chí quan tâm, điều đó rất đúng vì mục tiêu cuối cùng là lựa chọn đại biểu ưu tú, xứng đáng, đại diện cho cử tri ở từng địa phương.

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết rút tên 2 ứng viên ĐBQH khóa XV là Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng đã thông tin kịp thời đến báo chí về 2 Nghị quyết rút tên đối với các trường hợp này.

Bà Nguyễn Thị Thanh thông tin, "Đến thời điểm Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút tên chưa thể khẳng định có vi phạm pháp luật hay không vì chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào có thẩm quyền kết luận về việc 2 ứng cử viên này vi phạm pháp luật".

Bà Thanh cũng nhấn mạnh: "Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định của pháp luật về việc việc rút tên 2 ứng viên này. Điều đó thể hiện tinh thần làm việc của Hội đồng bầu cử Quốc gia, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân cả nước".

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, đối với việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn không hề ảnh hưởng đến cơ cấu ĐBQH khóa XV.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, tất cả các ứng viên đã được xác nhận tư cách và trở thành đại biểu rồi mà vẫn vi phạm thì Quốc hội và HĐND các cấp vẫn thực hiện quyền tiếp theo đó là bãi nhiệm. Bà Thanh cho rằng, công tác nhân sự không dừng ở giai đoạn nào mà làm đến khi các ứng viên được thực sự công nhận là Đại biểu.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top