Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, cắn người ở TP.HCM?

Thứ bảy, 06:00 27/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Tới thời điểm này, cơ quan chức năng quận 12 đã khẳng định không có người thả rắn lục đuôi đỏ như đồn thổi trong những ngày qua.

Trước đó, tại phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông thuộc Q.12, người dân phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện. Riêng tại An Phú Đông, hôm 21/6 đã có người bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Nạn nhân, ông Nguyễn Văn Mừng (53 tuổi) được thân nhân chuyển đến BV Thủ Đức cấp cứu, hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với giới truyền thông hôm (26/6, Chủ tịch UBND Q.12 Nguyễn Toàn Thắng nói rằng cùng với sự xuất hiện và cắn người của rắn lục đuôi đỏ là những đồn thổi cho rằng “có người thả rắn”.

Tuy nhiên, theo ông Thắng thì kết quả xác minh từ lực lượng công an quận cho thấy lời đồn “không có cơ sở”.

Rắn lục đuôi đỏ mẹ đẻ 12-16 con/lần rồi chết. Vì vậy vào mùa sinh sản (thời điểm hiện nay), số lượng rắn lục đuôi đỏ gia tăng chóng mặt là chuyện không lạ trong tự nhiên.

Rắn lục đuôi đỏ mẹ đẻ 12-16 con/lần rồi chết. Vì vậy vào mùa sinh sản (thời điểm hiện nay), số lượng rắn lục đuôi đỏ gia tăng "chóng mặt" là chuyện không lạ trong tự nhiên.

Ghi nhận từ Trung tâm y tế dự phòng Q.12 cho thấy hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện và cắn người là có thật, song số lượng bước đầu được xác định từ 3-5 con, không “quá nhiều, đập hết con này tới con kia” như đồn thổi.

Liên quan đến vụ việc rắn lục đuôi đỏ đột nhiên xuất hiện và cắn người vào thời điểm này, TS.BS Lê Quốc Hùng - Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới thuộc BV Chợ Rẫy cho rằng đây là “chuyện thường xuyên vì năm nào vào thời điểm này cũng diễn ra”.

BS Hùng cũng dẫn số liệu cho thấy từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, BV Chợ Rẫy tiếp nhận từ 800-1.000 nạn nhân rắn cắn. Riêng đầu tháng 6/2015 đến nay, BV Chợ Rẫy tiếp nhận 111 nạn nhân bị rắn cắn, trong đó có 80 nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Qua kinh nghiệm nhiều năm, chuyên gia Bệnh nhiệt đới BV Chợ Rẫy cũng nhận định rằng trong những tháng tới số nạn nhân bị rắn cắn sẽ còn gia tăng. Thời điểm này tại TP.HCM, theo BS Hùng, rắn độc nói chung và rắn lục đuôi đỏ nói riêng thường gia tăng tại các quận/huyện ven và ngoại thành vì nhiều cây xanh, ẩm ướt, môi trường sống thuận lợi và “đúng mùa sinh trưởng”.

Tuy nhiên, chuyên gia Bệnh nhiệt đới cũng lên tiếng kêu gọi người dân đừng quá hoang mang vì công tác điều trị nạn nhân rắn độc cắn “được chuẩn bị đầy đủ và rất hữu hiệu”.

“Chỉ có nạn nhân rắn độc cắn đến đây quá trễ mới gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn nạn nhân rắn cắn đến đây sớm, dù bị tình trạng nhiễm độc nặng, chúng tôi vẫn chữa khỏi”, BS Hùng khẳng định.

 

Theo các chuyên gia, chu kỳ sinh sản của rắn lục đuôi đỏ bắt đầu từ tháng 4-5 và kéo dài đến tháng 9-10 hàng năm. Loại rắn này đẻ 12-16 con (không đẻ trứng)/một lần và rắn mẹ chết sau khi đẻ con. Vì vậy đến mùa sinh sản, số lượng rắn lục đuôi đỏ gia tăng “chóng mặt” là chuyện không lạ trong tự nhiên.

 

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top