Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao một cơ quan của Tỉnh uỷ Hải Dương nợ hơn 300 triệu tiền tiếp khách?

Thứ bảy, 10:43 10/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - "Chúng tôi sẽ trích ngân sách cơ quan để trả dần và không tiếp những đoàn khách đến giao lưu học tập nữa", ông Uyển cho phóng viên biết.

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương có Tờ trình Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh này về việc đề nghị xin hỗ trợ bổ sung 310 triệu đồng do thiếu kinh phí đón tiếp các tỉnh đến trao đổi kinh nghiệm về công tác.

Để tìm hiểu rõ thông tin trên, chiều nay (9/9), PV Báo Gia đình & Xã hội đã trao đổi với ông Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hải Dương.

Ông Uyển cho biết: “ Hiện nay, UBKT Tỉnh uỷ chúng tôi nợ 310 triệu đồng tiếp khách là có thật và không có nguồn để chi trả. Đây là số tiền cơ quan sử dụng đúng mục đích vào việc đón tiếp nhiều tỉnh đến học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác, chứ không sử dụng vào việc khác”.


UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương nợ 310 triệu đồng do đón nhiều đoàn đến trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Đ. Tuỳ

UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương nợ 310 triệu đồng do đón nhiều đoàn đến trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Đ. Tuỳ

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương, những năm trước đây, cơ quan có đón tiếp một số đoàn đến học tập kinh nghiệm nhưng không nhiều như thời quan qua. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10/2015 thì có tới 9 đoàn thuộc UBKT các tỉnh và một số Vụ của UBKT Trung ương đến trao đổi kinh nghiệm.

Khi đến học tập trao đổi kinh nghiệm, mỗi đoàn có khoảng 20 người và ở lại vài ngày. Trong thời gian này, phía UBKT tỉnh Hải Dương phải lo toàn bộ chi phí từ lúc đến cho tới khi về.

Nói về số tiền nợ do tiếp khách, ông Uyển cho biết: “Số tiền này được chúng tôi sử dụng vào việc sinh hoạt và mua quà tặng cho các đoàn. Thậm chí một số quán ăn cũng phải chịu nhưng đều là chỗ quen biết".

Tại Công văn số 158/CV-UBKTTU do ông Uyển ký gửi Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương vào ngày 22/8, nêu rõ: Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải kinh phí nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí để đón tiếp. Hiện nay UBKT Tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu đồng mà không có nguồn để chi trả.

Do vậy, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị, Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí giúp UBKT hoàn thành nhiệm vụ.


UBKT tỉnh uỷ Hải Dương nằm trong khuôn viên của Tỉnh uỷ. Ảnh: Đ. Tuỳ

UBKT tỉnh uỷ Hải Dương nằm trong khuôn viên của Tỉnh uỷ. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trên thực tế, tờ trình này đã được ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phê ở góc trái ngày 29/8 với nội dung: “Kính chuyển đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét, giải quyết”.

Tuy nhiên, khi trả lời PV, những người đứng đầu tỉnh này cho rằng, đây là việc “nội bộ” và không có gì đáng nói. Thậm chí, còn cho biết chưa nhận được tờ trình nên không biết sự việc.

Ông Uyển giải thích, trước khi tiếp đón các đoàn đã được cơ quan họp bàn và được nhất trí. Do ngân sách của UBKT Tỉnh uỷ dành cho việc tiếp khách eo hẹp, lại khoán theo quy định và cùng lúc có nhiều đoàn đến liên hệ đến công tác, trao đổi kinh nghiệm, cho nên dẫn đến việc thiếu kinh phí.

"Để khắc phục số tiền 310 triệu đồng này, chúng tôi sẽ phải trích ngân sách của cơ quan để trả dần và không tiếp những đoàn khách đến giao lưu học tập nữa. Chúng tôi làm việc này cũng chỉ vì bộ mặt của tỉnh chứ không có ý gì hết", ông Uyển cho PV biết thêm.

Được biết, mặc dù đã có tờ trình xin kinh phí hỗ trợ tiếp khách, nhưng đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương vẫn chưa hỗ trợ UBKT số tiền trên.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top