Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống?

Thứ ba, 10:13 23/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dự tính, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch sẽ trở thành tâm điểm của phía Tây Hà Nội với diện tích 138,1ha và là nơi sinh sống của trên 2 vạn người. Nhưng 12 năm qua, chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống.

Khu đô thị (KĐT) Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức - Hà Nội) được TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2007, tiếp nhận đầu tư là Tổng công ty cổ phần Thương mại và xây dựng (Vietracimex). KĐT sẽ được triển khai làm nhiều giai đoạn, trong giai đoạn 1 có mức đầu tư 1.000 tỷ đồng sẽ tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở biệt thự và liền kề.

Tuy nhiên, suốt 12 năm qua, toàn bộ KĐT rộng lớn chỉ xây dựng 7 dãy nhà liền kề với vài chục căn, riêng diện tích rộng lớn còn lại bỏ hoang, cây cối mọc tốt um. Điều đặc biệt nhất tại KĐT rộng lớn này chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 1.

Sau 12 năm được phê duyệt và giao cho Vietracimex làm chủ đầu tư, toàn bộ KĐT rộng lớn chỉ vỏn vẹn ít dãy nhà với khoảng 100 căn biệt thự liền kề chiếm một phần rất nhỏ của KĐT rộng lớn.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 2.

Gần 100 căn biệt thự liền kề chỉ được xây thô đã không thể đi đến đích mà bỏ hoang suốt nhiều năm trời khiến KĐT từng được kỳ vọng là tâm điểm phía Tây Hà Nội trở nên nhếch nhác, hoang hóa, u tịch.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 3.

Trong số gần 100 căn biệt thự liền kề tại KĐT chỉ duy nhất 1 căn được sửa sang và có người ở giữa "ốc đảo" hoang hóa.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 4.

Không được hoàn thiện nên những căn biệt thự bị cây cỏ dại mọc um tùm khiến bất cứ ai có mặt tại đây cũng không khỏi ngao ngán.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 5.

Thời điểm trước, mỗi m2 đất dự án có giá từ 60 - 70 triệu đồng.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 6.

Dự án này từng được quảng cáo một cách hoành tráng về chất lượng cao, tiện nghi, thân thiện với mô trường, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, quy mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 7.

Năm 2018, TP Hà Nội đã ban quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch từ 138,1 ha lên đến 146,7 ha, với quy mô dân số khoảng 23.500 người.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 8.

Trong tổng số 146,7ha quy hoạch có đất ở khoảng 40,6ha (chiếm 27,67% diện tích nghiên cứu) gồm 47 ô đất ở liền kề diện tích gần 22ha, 27 ô đất ở biệt thự diện tích khoảng 17ha, 1 ô đất ở chung cư diện tích khoảng 1,6ha.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 9.

Riêng khu đất công cộng có tổng diện tích khoảng 15,6ha (chiếm 10,64% diện tích nghiên cứu) bao gồm các công trình có chức năng sử dụng đất là thương mại dịch vụ, tài chính, văn hóa, hành chính, y tế,… và được thực hiện theo dự án riêng.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 10.

Trong đó, đất công cộng đô thị diện tích gần 12ha gồm 5 ô đất và đất công cộng đơn vị ở diện tích khoảng 3,6ha gồm 3 ô đất.

Vì sao KĐT rộng gần 150ha nhưng chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống? - Ảnh 11.

Ngoài ra, khu trường học khoảng 7ha, đất cây xanh khoảng 16,7ha, đất giao thông 53,8ha, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,2ha, đất hỗn hợp 10,8ha (gồm tổ hợp các công trình cao tầng đa năng như trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn,văn phòng, nhà ở,… với số tầng cao tối đa là 35 tầng.)

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top