Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao hàng trăm tiểu thương bao vây UBND phường phản đối di dời chợ?

Thứ tư, 08:50 02/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng việc di dời chợ cũ sang chợ mới Phú Hậu (phường Phú Hậu, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) có nhiều vấn đề chưa thỏa đáng. Hàng chục tiểu thương đã cầm băng rôn biểu ngữ kéo nhau “bao vây” trước UBND phường Phú Hậu.

Trước đó, vào ngày 1/12 khi chính quyền địa phương tiến hành cắt điện nước quanh khu vực chợ cũ, cho rào thép B40 và yêu cầu các tiểu thương di chuyển hàng hóa sang chợ mới Phú Hậu (cách chợ cũ 400m) thì hàng trăm tiểu thương đã kéo đến trước Ủy ban phường Phú Hậu để phản đối.

Tiểu thương bao vây UBND phường Phú Hậu để phản đối di dời chợ
Tiểu thương bao vây UBND phường Phú Hậu để phản đối di dời chợ

Các tiểu thương cho rằng, khu vực chợ mới Phú Hậu do Cty CP Phú Hậu đầu tư đã cho thuê giá quá cao, diện tích đất lại chật chội. Trong khi hiện tại chợ cũ đầu mối có đến 1000 hộ kinh doanh mà chợ mới chỉ có 223 lô chính, lô phụ còn lại diện tích quá nhỏ không đủ để kinh doanh.

Việc tiến hành xây dựng chợ mới trước đó cũng chưa được sự nhất trí của toàn bộ tiểu thương nên dù chính quyền đã có thông báo di dời rất nhiều tiểu thương vẫn không chấp nhận.

Dù đã cố gắng thuyết phục nhưng đến chiều cùng ngày, hàng chục tiểu thương lại tiếp tục kéo nhau lên UBND phường Phú Hậu để chờ đợi phương án giải quyết thỏa đáng từ chính quyền. Sự việc khiến một đoạn đường dài trước UBND phường bị tắc nghẽn.

Trước những ý kiến thắc mắc của người dân, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt và mời đại diện các tiểu thương vào trụ sở làm việc. Bên cạnh đó cũng tiến hành thuyết phục các tiểu thương còn lại về UBND phường Phú Hậu để trực tiếp đối thoại.

Chợ mới Phú Hậu nơi được xây dựng thay thế cho chợ đầu mối cũ
Chợ mới Phú Hậu nơi được xây dựng thay thế cho chợ đầu mối cũ

Theo ông Thành, việc xây dựng chợ mới Phú Hậu đã được quy hoạch từ năm 2006 nhằm thay thế chợ cũ nhếch nhác, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tp Huế cũng đã yêu cầu nhà đầu tư không được tính lãi thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ khi trả không đúng thời hạn. Tiểu thương vẫn được thuê lâu dài và có quyền chuyển nhượng.

"Việc xây dựng chợ mới tỉnh đã giao cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, đã có chữ ký nhất trí của 350 tiểu thương. Trong hai tháng đầu chuyển sang chợ mới, chủ đầu tư không được thu một đồng tiền thuê lo nào hết. Việc một số nhà đầu tư vẫn tự ý thu tiền các hộ dân, chính quyền sẽ yêu cầu chấn chỉnh", ông Thành nhấn mạnh.

Được biết chợ đầu mối cũ hiện tại được chuyển từ chợ Đông Ba về hơn 10 năm nay. Hiện tại chợ là nơi buôn bán của hơn 1000 hộ kinh doanh, cung cấp nguồn hàng cho các nơi khác trên địa bàn thành phố Huế. Trong thời gian đó đã có rất nhiều tiểu thương đi vào buôn bán ổn định.

Trước đó vào cuối tháng 9, hàng chục tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu cũng đã kéo đến bao vây ngoài trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thể hiện việc búc xúc trong việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh giữa chợ cũ và chợ mới Phú Hậu.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top