Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bảo hiểm mua ở vỉa hè, “chợ” trên mạng đều không có giá trị để hỗ trợ, bồi thường?

Thứ năm, 19:22 21/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo luật sư, mua bảo hiểm xe máy ở các vỉa hè, chợ mạng có chỉ có giá trị khi lực lượng chức năng kiểm tra, còn hỗ trợ, bồi thường thì không đủ điều kiện...

Vì sao bảo hiểm mua ở vỉa hè, “chợ” trên mạng đều không có giá trị để hỗ trợ, bồi thường? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, từ thời điểm lực lượng chức năng bắt đầu tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới (15/5), thì hoạt động mua bán bảo hiểm xe máy diễn ra tấp nập.

Từ vỉa hè các phố lớn như Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy), Giải Phóng (Hoàng Mai), Nguyễn Xiển (Thanh Trì)... đến cửa hàng tạp hóa, nơi thu tiền điện – nước, nơi gửi xe và cả "chợ" mạng... ở đâu cũng rao bán bảo hiểm xe máy.

Theo đó, mức giá rao bán cũng rất "linh động", từ 20.000 – 130.000 đồng/ tờ.

Với mức giá chỉ 50.000 đồng/tờ bảo hiểm xe máy, mỗi ngày, chị H.L (32 tuổi, ở Phương Canh, Nam Từ Liêm) bán được ít nhất cũng hơn 10 "gói".

Vì sao bảo hiểm mua ở vỉa hè, “chợ” trên mạng đều không có giá trị để hỗ trợ, bồi thường? - Ảnh 3.

Chị H.L rao bán bảo hiểm xe máy với giá chỉ 50.000 đồng.

Chị H.L khẳng định: "Bảo hiểm xe máy của tôi bán là rẻ nhất, chỉ có 50.000 đồng nhưng ở chỗ khác, họ bán ít nhất cũng 70.000 – 120.000 đồng/tờ. Mặc dù tôi chỉ tranh thủ bán online ngoài giờ làm việc nhưng mỗi ngày cũng có hàng chục khách hỏi thăm. Vì giá rẻ nên số lượng bán ra mỗi ngày cũng rất ổn. Có những ngày tôi bán đến 30 tờ".

Cũng theo chị L, với mức "lời" khoảng 10.000 – 20.000 đồng, chị L cũng thu nhập từ 200.000 – khoảng 500.000 đồng/ngày. Cứ ai có nhu cầu, chị L có thể "ship" đến tận nơi. 

Không riêng chị L, bà Lê Thị Ngần (55 tuổi, quê ở Phúc Thọ) – tiểu thương ở phố Nguyễn Xiển (Thanh Trì) cũng vui mừng khi mỗi ngày, đều có khách ghé đến quầy hàng hỏi mua bảo hiểm xe máy.

Vì sao bảo hiểm mua ở vỉa hè, “chợ” trên mạng đều không có giá trị để hỗ trợ, bồi thường? - Ảnh 4.

Điểm bán bảo hiểm xe máy tại quầy hàng kính mát của bà Ngần, trên phố Nguyễn Xiển (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Bảo Loan

Bà Ngần cho biết: "Tôi bán thêm hoa quả chẳng được lãi lời bao nhiêu. Đơn cử như dứa, giá nhập vào dù không đắt nhưng mình bán ra cũng không thể rẻ quá được. Vì rẻ là không có lãi. Vì vậy, khi có người đến mời chào làm thêm bảo hiểm để "ăn chênh", kiếm thêm thu nhập, tôi cũng không ngần ngại từ chối".

Theo bà Ngần: "Rất nhiều khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm xe máy, có những lúc, vài khách vào hỏi mua khiến tôi chẳng kịp ghi thông tin, lúc đông khách thì tôi để khách hàng tự ghi nhưng cũng có lúc, cả buổi sáng chỉ có vài người ghé vào mua".

Ngày 21/5, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng VPLS Kết Nối (Đoàn LS TP Hà Nội) khẳng định, giao dịch mua bán bảo hiểm ở các vỉa hè, chợ mạng là để đối phó lực lượng chức năng.

Vì sao bảo hiểm mua ở vỉa hè, “chợ” trên mạng đều không có giá trị để hỗ trợ, bồi thường? - Ảnh 5.

Bảo hiểm xe máy và ô tô sẵn sàng cung cấp cho những người dùng điện có nhu cầu, tại một điểm thu tiền điện trên địa bàn phường La Khê. Ảnh: Bảo Loan

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng lý giải: "Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc nhưng khi giao dịch, bên bán có trách nhiệm phải giải thích những quyền lợi mà người mua được hưởng. Đặc biệt là thủ tục, quy trình để được hưởng quyền lợi khi xảy ra vấn đề tai nạn.

Tất cả các giao dịch mua bán bảo hiểm xe máy mà người đi đường nhìn thấy ở các vỉa hè, chợ mạng vẫn có hiệu lực nhưng chỉ ở góc độ đối phó CSGT. Còn để được hỗ trợ, bồi thường thì chắc chắn là không đủ điều kiện. Bởi lẽ, nguyên tắc mua bán bảo hiểm là phải đến tận công ty, ký hợp đồng... chứ không phải là mua bán ở các vỉa hè, chợ mạng".

"Bởi theo Điều 7, Nghị định 103/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì người sở hữu bảo hiểm xe máy sẽ được bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do chủ xe cơ giới gây ra", luật sư cho hay.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top