Hà Nội
23°C / 22-25°C

VFF nói gì về thông tin trang bán vé online bị sập sau khi mở bán vé trận Việt Nam - Philippines

Thứ tư, 14:09 28/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Đại diện truyền thông của VFF cho biết không có trang web nào bị sập. Tuy nhiên, trước đó, nhiều cá nhân đã than phiền trên cộng đồng mạng về việc không thể truy cập để mua vé online.

Trang bán vé online của VFF.

Trang bán vé online của VFF.

Theo kế hoạch do VFF đã công bố trước đó, đúng 10h sáng nay (28/11) đã mở bán online trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam gặp Philipines diễn ra vào ngày 6/12 tới. Tuy nhiên, rất nhiều người cho biết, để mua được những tấm xem trận lượt về khó như… mò kim đáy bể.

Theo đó, vé của trận bán kết được bán thông qua 3 kênh bán online gồm: http://vebongdaonline.vn; http://vebongda.vff.org.vn; https://ticketonline.vff.org.vn.

Trước khi đến giờ bán online hàng vạn người hâm mộ trên khắp cả nước đã cùng truy cập vào những địa chỉ trên để “canh” vé. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau những trang bán online xảy ra tình trạng “tắc nghẽn”.

Đến thời điểm đúng 10h, do lượng người quá tải truy cập, dù đã đặt được mệnh giá vé tuy nhiên trạng web lại đưa ra thông báo với nội dung: “Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng của những khách hàng khác. Quý khách vui lòng truy cập lại sau ít phút”.

Giao diện phần đặt vé online.

Giao diện phần đặt vé online.

Tiếp tục truy cập 1 trang web vebongdaonline.vn, người hâm mộ tiếp tục bị từ chối mua vé và nhận được thông báo khi lựa chọn mệnh giá vé 200.000 đồng: “Tất cả các vé của mệnh giá này đã được bán hết hoặc số lượng vé còn lại đang ở trạng thái chờ khách hàng khác thanh toán. Xin quý khách vui lòng chọn mệnh giá khác hoặc quay lại sau”.

Tiếp tục lựa chọn các mệnh giá vé 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng nhưng tất cả đều nhận được thông báo trên.

Trao đổi với PV, anh Chiến – một người hâm mộ cho biết: “Tôi cùng nhiều đồng nghiệp ở văn phòng cùng ngồi canh vé để mua thế nhưng đúng 10h khi vé mở bán đều không thể mua được”.

Cũng theo anh Chiến, thậm chí lúc hơn 10h trang web bán vé của VFF còn có hiện tượng không thể truy cập được.

Kết nối khó khiến hàng triệu người xôn xao cho rằng trang web của VFF bị đánh sập.

Kết nối khó khiến hàng triệu người xôn xao cho rằng trang web của VFF bị đánh sập.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đoàn – sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội ngậm ngùi luyến tiếc: “Em đã phải ngồi quán cafe dùng wifi mạnh cùng bạn bè canh vé. Tuy nhiên, ngay sau khi lựa chọn mệnh giá 200.000 đồng cùng số lượng vé thì trang web bất ngờ thông báo không mua được, dù lúc đó mới 10h2p”.

Được biết, số lượng vé VFF phát hành trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam gặp Philipines là 25.000 vé trên sân Mỹ Đình.

Hiện tại, hàng vạn người hâm mộ vô cùng luyến tiếc khi không thể mua được những tấm vé theo dõi trận bóng cổ vũ cho các cầu thủ của đội tuyển nước nhà vào ngày 6/12 tới.

Về vấn đề này, đại diện truyền thông của VFF cho biết: “Không có trang web nào bị sập ở đây cả, những người không vào được nằm ngoài lượng 500 người được phép vào”. Sau câu trả lời ngắn gọi này, đại diện truyền thông của VFF cho rằng đang rất bận nên ngắt kết nối với phóng viên.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top