Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyệt đối phải lấy nhau thai của sản phụ không bệnh tật

Thứ bảy, 10:00 16/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - "...Nếu lấy nhau sản phụ bệnh thì đương nhiên là dễ lây bệnh truyền nhiễm cho người sử dụng"

 
Không chỉ người dân thiếu am hiểu về thuốc men, dược liệu mà chính các thầy thuốc Đông y, nhiều khi cũng “bó tay” với những sản phẩm thuốc Đông y không rõ xuất xứ, chất lượng. Ngay cả các thầy thuốc cũng không thể biết được trong bánh nhau khô thành phẩm ấy có những thành phần gì, có đảm bảo hay không.
 

Một món ăn có thành phần từ "tử hà sa". Ảnh: TL


Lấy bừa nhau thai thì cũng khó nói!

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH Cuối tuần, Thầy thuốc ưu tú, lương y Trần Văn Quảng (Ủy viên thường vụ BCH Hội Đông y Việt Nam) cho hay, để dùng được nhau thai phải qua rất nhiều khâu chế biến. Nhau thai tươi phải là của sản phụ khỏe mạnh, không bệnh tật, lấy về bỏ dây rốn và lớp màng bên ngoài, bỏ hết các huyết dịch rồi rửa sạch bằng nước trong; phơi khô; cho vào lồng hấp cho tới khi chín hoặc cho vào nồi đất đun sôi cho tiệt trùng rồi mới đem phơi khô.
 
Lương y Trần Văn Quảng còn cho hay, nhau thai được gọi là bài thuốc cổ truyền dĩ nhân bổ nhân (lấy của người bổ cho người) chữa về hư lao, ho lao, suy nhược cơ thể là chủ yếu. Ngoài ra, còn có các tác dụng khác như bổ dương chung, tăng cường sức khỏe nói chung. Hiệu quả tư dưỡng mạnh, tốt cho người khí huyết suy, người hư nhược, di tinh, dương nuy (liệt dương), người thiếu máu, tử cung yếu. “Nói chung là bồi bổ cơ thể rất tốt, nhưng có thể do yếu tố thị trường nên người ta mới đẩy mạnh công dụng chữa vô sinh, yếu sinh lý lên hàng đầu. Công dụng này cũng có ghi trong sách, nhưng không phải hàng đầu. Nhau thai nói chung là có tác dụng bổ dưỡng cơ thể tốt”, lương y Trần Văn Quảng nói.

Liên quan đến những ý kiến nghi ngại về chất lượng, thành phần bánh nhau không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán la liệt trên thị trường, lương y Trần Văn Quảng cho biết: “Đó là sản phẩm đã được sấy khô, chế thành phẩm rồi thì cũng khó mà biết được trong đó có những nguyên liệu gì”.

Theo lương y Trần Văn Quảng, về nguyên tắc, khi muốn chế nhau thai thành bột “tử hà sa”, tuyệt đối phải lấy nhau thai của sản phụ khỏe mạnh, không bệnh tật. “Nguyên tắc là thế nhưng còn do lương tâm, người ta vẫn lấy bừa thì cũng khó nói. Nếu lấy nhau sản phụ bệnh thì đương nhiên là dễ lây bệnh truyền nhiễm cho người sử dụng”, vị Thầy thuốc ưu tú nói.

Bánh nhau khô có thể là giả

Ngược lại với việc sử dụng bột nhau thai khô bày bán trên thị trường một cách tràn lan của một bộ phận người dân thì một số thầy thuốc Đông y lại cho rằng, bánh nhau khô trên thị trường hiện nay có thể là giả. Bởi nhau thai chứa nhiều hồng cầu nên khi sấy khô phải có màu đen, nếu tán thêm bột thì phải có màu nâu. Trong khi đó, thực tế những gói bánh nhau khô bày bán trên thị trường hiện nay lại có màu vàng. Khảo sát tại nhiều cửa hàng thuốc Đông y nằm rải rác trên các phố ở Hà Nội, nhiều vị lương y cho biết lâu nay họ không dùng “tử hà sa” bởi các bệnh truyền nhiễm bây giờ nhiều, lại không có nguồn lấy “tử hà sa” đảm bảo. Còn “tử hà sa” bày bán trên thị trường hiện nay  đa phần là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Liên, chuyên khoa Dược, ĐH Y Dược Thái Nguyên, nhau thai là bộ phận nuôi sống, cung cấp chất dinh dưỡng hỗn hợp cần thiết cho thai nhi. Nhiều quan niệm cho rằng dùng nhau thai để tăng cường sinh lý từ kinh nghiệm dân gian, chứ chưa có nghiên cứu khoa học nào. Bánh nhau khô bán trên thị trường không có nguồn gốc rõ ràng có thể mang mầm bệnh. Bởi, nhau thai vốn nằm trong một cơ thể sống, mà bất cứ cơ thể sống nào cũng dễ tồn tại những siêu vi, nếu không được kiểm tra, xét nghiệm, vô trùng... Khi được chế biến từ tươi sang khô, vi khuẩn sống trong trạng thái bào tử dù sống trong môi trường khắc nghiệt vẫn tồn tại và có cơ hội sẽ xâm nhập vào cơ thể người, sống lại, phát triển bình thường. Vì vậy, nguy cơ nhiễm bệnh cho người sử dụng chúng là rất lớn.  
H.V
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 44 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top