Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển công chức Hà Nội: Hộ khẩu Thủ đô cho "đỡ phức tạp"

Thứ tư, 10:08 15/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/5.

Tuyển công chức Hà Nội: Hộ khẩu Thủ đô cho "đỡ phức tạp" 1
Thi công chức ở Hà Nội, mấy năm qua gây nhiều tốn kém. Ảnh: L.M.
 
Trước ý kiến chất vấn của các thành viên Đoàn giám sát về quy định phải có hộ khẩu Thủ đô trong tuyển dụng công chức, ông Sáng cho rằng, do thí sinh dự tuyển quá đông nên quy định phải có hộ khẩu Hà Nội “cho đỡ phức tạp”.
 
Thi tuyển trên máy tính

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức), Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết Hà Nội đã đề xuất 2 phương án thi tuyển công chức cho năm 2013. Đó là phương án 5 trong 1 (thi cả 5 môn trên máy tính) và phương án 2 là thi trắc nghiệm tin học và ngoại ngữ trên máy tính, các môn còn lại thi viết. 
Tỷ lệ thu hút nhân tài chỉ đạt 10%

Theo báo cáo của TP Hà Nội, mặc dù thành phố đã có chính sách tuyển dụng đặc cách không qua thi đối với một số đối tượng theo qui định của pháp luật như thủ khoa xuất sắc, người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài.. nhưng số lượng tuyển dụng được ít. Trong ba năm tuyển dụng được 143 người, chiếm 10% tổng số tuyển đầu vào của các cơ quan thành phố. Nguyên nhân được thành phố chỉ ra là do chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý, chế độ tiền lương áp dụng theo quy định chung của Nhà nước…

Để cụ thể hóa các phương án thi tuyển trên, Hà Nội đã đề nghị Bộ Nội vụ cho phép được thí điểm đổi mới thi tuyển công chức trên máy tính. “Việc tổ chức thi trên máy tính nhằm đổi mới toàn diện hình thức và nội dung thi tuyển, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, giảm về số lượng giám thị, giám khảo, kinh phí tổ chức, hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng người được tuyển dụng”, ông Sáng nói.

Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, một trong những bất cập tại các kỳ thi công chức vừa qua là số lượng thí sinh dự tuyển ở các kỳ thi tuyển quá lớn (năm 2012: Thi công chức hành chính khoảng 3.000 thí sinh dự tuyển/kỳ thi; Thi viên chức giáo dục quận, huyện mỗi đợt khoảng 8.000 thí sinh dự tuyển… trong khi chỉ tiêu tuyển dụng khoảng 1/5) nên áp lực, tính cạnh tranh rất cao. Do đó dễ phát sinh các tiêu cực như “cò”, “chân gỗ”, sử dụng bằng giả (riêng kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại huyện Ứng Hòa đã phát hiện khoảng 30 bằng giả)… Số thí sinh dự tuyển đông cũng làm kinh phí tăng cao, chỉ tính riêng kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2012, chi phí đã lên tới 3,7 tỷ đồng.
 
Tiêu cực chỉ là dư luận

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát, ông Phan Trung Lý đã đặt câu hỏi về chất lượng thi tuyển cán bộ công chức; bao nhiêu phần trăm công chức Hà Nội làm việc thực sự hiệu quả; Tiêu cực trong tuyển dụng công chức của Hà Nội ở mức độ nào. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Trần Đình Long và thành viên Đoàn giám sát, ông Ngô Văn Minh cùng chất vấn về quy định người có hộ khẩu Hà Nội mới được tham dự tuyển dụng…
 
Trả lời những câu hỏi trên, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho hay, việc xác định chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức hiện chưa có ba rem, qui chuẩn; nhất là định mức sản phẩm của mỗi chức danh tại vị trí việc làm, mà mới chỉ dựa vào bằng cấp nên chưa thể đánh giá cụ thể chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm. “Hà Nội đã báo cáo về việc thực hiện thí điểm đề án hành chính việc làm (được coi là ba rem để đánh giá chất lượng cán bộ công chức) và đã được Bộ Nội vụ chấp thuận”, ông Sáng thông tin. Về vấn đề tiêu cực trong tuyển dụng, ông Sáng cho rằng “chỉ là hiện tượng, dư luận”. Hà Nội chỉ phát hiện ra một trường hợp tại huyện Ứng Hòa “anh em quen biết, nhờ vả nhau”. Việc quy định hộ khẩu Hà Nội, ông Sáng cho biết, do thí sinh dự tuyển quá đông nên quy định phải có hộ khẩu Hà Nội “cho đỡ phức tạp”… Một số nội dung khác được Hà Nội hứa sẽ bổ sung vào báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát, ông Phan Trung Lý cho rằng, lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều lúng túng, ẩn chứa nhiều tiêu cực. “Hà Nội cần có giải pháp cụ thể để có thể khẳng định không có chuyện tiêu cực trong tuyển dụng công chức”, ông Lý đề nghị.
 
Lê Minh
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 2 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 4 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top