Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương

Thứ sáu, 19:25 31/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "...Thông tin cho rằng tại xã Kim Đính có trường hợp tử vong do bị virus là không chính xác, tin sai sự thật và cần được xử lý nghiêm người tung ra tin đó", Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết.

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương - Ảnh 2.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh với nội dung cho rằng, một nam thanh niên quê xã Kim Đính, huyện Kim Thành (Hải Dương) làm việc tại Trung Quốc, sau khi về quê ăn Tết bị tử vong do virus… khiến dư luận hoang mang.

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương - Ảnh 3.

Thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Ảnh TL

Cụ thể, người phụ nữ có Facebook cá nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đăng tải vào nhóm "Hội những bà bầu tại Korea" có nội dung: "Sợ quá các chị ạ. Vừa alo về cho mẹ dặn dò ra đường đeo khẩu trang này nọ. Mẹ em bảo ở xã gần nhà em có một một anh làm bên Trung Quốc về ăn tết, tết chưa kịp ăn thì đã chết rồi. Triệu chứng cảm sốt… cho đi viện thì virus nó đã ăn mòn phổi. Nghe mà nổi hết da gà. Đc cụ thể ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành. HD"

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (31/1), ông Nguyễn Văn Di – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết: "Hiện tại, trên địa bàn huyện Kim Thành chúng tôi chưa ghi nhận được trường hợp nào nghi nhiễm virus corona, đặc biệt tại xã Kim Đính. Cho nên, thông tin cho rằng tại xã Kim Đính có trường hợp tử vong như trên là không chính xác, tin sai sự thật và cần được xử lý nghiêm người tung ra tin đó".

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương - Ảnh 4.

Đại diện Sở y tế tỉnh Hải Dương kiểm tra khu điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Đ.Thành

Cũng theo ông Di, hiện tại ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện Kim Thành đang được theo dõi sát sao về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Do dó, thông tin trên mạng xã hội nói về 1 thanh niên ở xã Kim Đính tử vong do virus là không chính xác.

Ông Nguyễn Đình Thực – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, cho đến thời điểm này, tại tỉnh Hải Dương mới ghi nhận được 3 trường hợp có biểu hiện nghi virus corona gồm: 1 phụ nữ ở huyện Bình Giang đi làm bên Trung Quốc, 1 nam công dân tại Đài Loan - Trung Quốc về tỉnh Hải Dương lấy vợ và 1 cháu bé 10 tuổi quốc tịch Trung Quốc trên đường đi du lịch từ Quảng Ninh – Hà Nội. 

Tuy nhiên, đến chiều qua (30/1), Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết luận khẳng định 3 trường hợp này âm tính với virus corona.

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương - Ảnh 5.

Trường hợp bệnh nhân nhi người Trung Quốc được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có kết quả âm tính với virus corona. Ảnh: TL

"Tôi khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch cúm nói trên", ông Thực cho biết:

Nói về việc xử lý người tung tin không đúng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho hay, tại buổi giao ban chiều qua (30/1) của Ban chỉ đạo do ông Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì nêu rõ: việc sử dụng các mạng xã hội đưa thông tin không chính xác về virus corona gây thiệt hại, gây tâm lý hoang mang thì giao cho công an điều tra xác minh. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tìm người tung tin sai sự thật về dịch virus gây chết người ở Hải Dương - Ảnh 6.

Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương ban hành ngày 31/1. Ảnh: TL

Cũng trong ngày hôm nay, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: "…Để chủ động phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona; yêu cầu các cơn quan quan đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội".

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top