Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Trị: "Thấm thía cái giá phải trả cho sự tàn phá rừng"

Thứ ba, 11:50 03/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH Hoàng Đức Thắng – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho biết: "Câu chuyện hủy hoại về rừng không còn là chuyện mới song nhìn lại lũ lụt, sạt lở miền Trung chúng ta càng thấy thấm thía cái giá phải trả cho sự tàn phá này".

Đại biểu Hoàng Đức Thắng cho biết thực trạng trong 20 năm qua, các dự án thủy điện nhỏ ồ ạt đọc xây dựng, sự phát triển hạ tầng đã có hàng chục nghìn ha rừng đầu nguồn mất đi, chỉ tiêu về độ che phủ rừng hàng năm đều tăng nhưng điều đó không nói được nhiều về chất lượng khả năng giữ đất, giữ nước, sức chống chịu thiên tai khi mà diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày một giảm đi.

Đại biểu Thắng cũng nhấn mạnh, phần lớn các vùng bị lũ, sạt lở đất ngoài những yếu tố về địa chất thì chủ yếu xảy ra ở nơi có đồi núi trọc, rừng nghèo, tỷ lệ rừng giàu tự nhiên thấp.

Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Trị: Thấm thía cái giá phải trả cho sự tàn phá rừng - Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại phiên thảo luận.

Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh: "Thủy điện có thể không làm ra lũ nhưng thủy điện làm mất rừng và tác nhân gây ra lũ rừng lớn hơn và có sức tàn phá nặng nề hơn".

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần kiên quyết chỉ đạo tiếp tục tổng rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng rừng hiện nay, đặc biệt về chất lượng rừng, khả năng thực tế về độ che phủ, tình hình thực tế về việc phát triển các thủy điện nhỏ, nhất là khu vực miền Trung - Tây Nguyên để có các giải pháp căn cơ và lâu dài về môi trường, về khả năng chống chịu mưa bão lũ lụt như vừa qua.

Bên cạnh đó, tăng cường các cuộc giám sát tối cao để có các quyết sách mạnh mẽ về mục tiêu, giải pháp, nhất là kiên quyết dừng, loại bỏ các dự án công trình không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, làm ảnh hưởng đến rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng tự nhiên tác động đến chế độ dòng chảy tự nhiên, môi trường và đời sống tự nhiên.

"Qua đợt lũ lịch sử này cần nhìn lại tổng quát về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cho vùng chịu nhiều tác động thiên tai để phát triển bền vững, phải có những ứng xử chủ động, sáng tạo tăng cường khả năng thích nghi, chống chịu giảm nhẹ thiên tai ngày càng khắc nghiệt…", đại biểu Thắng nhấn mạnh.

Nêu thực tế mô hình gian nhà chống lũ cũng như nhà tránh lũ đã phát huy hiệu quả trong thời gian vừa qua, nhờ đó giúp bà con giữ được sinh mạng, của cải… nhưng đại biểu tỉnh Quảng Trị cho rằng cần nghiên cứu đánh giá để xây dựng thành chương trình gian nhà tránh lũ đối với vùng ngập sâu cho mỗi gia đình tránh lũ.

"Một hành động kiên quyết mạnh mẽ hôm nay dẫu phải hi sinh một phần về kinh tế trước mắt nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự sống an toàn mưu sinh cho hàng chục triệu người dân sinh sống ở vùng miền núi và vùng hạ du để tránh lặp lại thảm cảnh khi mùa mưa bão đến", Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Đến nay Quảng Trị đã có 88 dự án điện gió được nghiên cứu với tổng công suất 1.400 MW, tỉnh cũng đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trạm biến áp và đường dây 500 kV giảm tải nguồn năng lượng này trình Thủ tướng và Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch theo tinh thần xã hội hóa.

Đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã định hướng phát triển công nghiệp là mức đột phá. Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để Mỏ khí Kèn Bầu được tiếp mở ở Quảng Trị như là "món quà tri ân, là động lực cứu cánh để Quảng Trị vươn lên, bởi Quảng Trị vẫn là tỉnh khó nhất trong khu vực nên cần lắm sự quan tâm của Trung ương để dòng khí Kèn Bầu như dòng sữa mẹ tổ quốc dành – tiếp sức cho Quảng Trị đi lên".

"Xin thay mặt nhân dân Quảng Trị tha thiết thỉnh cầu Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chia sẻ sâu sắc và dành cho Quảng Trị cơ hội ngàn vàng này để Quảng Trị có cơ may thoát khỏi tỉnh khó khăn bền vững, vươn lên bằng bạn bè cả nước", Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị bày tỏ.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top