Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường Đại học Ngoại thương nói gì về cựu sinh viên bị xe Mercedes GLC 250 kéo lê tử vong trên phố Hà Nội?

Thứ sáu, 12:11 22/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Theo đại diện trường Đại học Ngoại thương, nữ nạn nhân Đào Thị Mai Quyên bị xe Mercedes GLC 250 kéo lê mới đi học Thạc sĩ ở Hà Lan về và hiện đang là cộng tác viên của Trung tâm Ươm tạo và sáng tạo của trường.

Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen chiến sĩ CSGT dũng cảm cứu người trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội

Liên quan đến nữ nạn nhân đã tử vong sau khi bị xe Mercedes GLC 250 kéo lê ở cầu Hòa Mục, ngày 22/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diên phòng Tổ chức hành chính (trường ĐH Ngoại thương) cho biết, nữ nạn nhân Đào Thị Mai Quyên (SN 1992, quê ở Hải Dương) từng là sinh viên của trường.

Trường Đại học Ngoại thương nói gì về cựu sinh viên bị xe Mercedes GLC 250 kéo lê tử vong trên phố Hà Nội? - Ảnh 2.

Nữ nạn nhân Đào Thị Mai Quyên (SN 1992, quê ở Hải Dương) hiện đang công tác tại Trung tâm Ươm tạo và sáng tạo của trường Đại học Ngoại thương.

Vị này cho biết: "Sau khi tốt nghiệp, Quyên đã học Thạc sĩ tại Hà Lan và mới trở về nước khoảng 1 năm nay. Ngay khi trở về nước, Quyên đang cộng tác và làm việc tại Trung tâm Ươm tạo và sáng tạo của trường Đại học Ngoại thương".

Đánh giá về năng lực học tập của Quyên, đại diện Phòng Tổ chức hành chính của trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Quyên chưa xây dựng gia đình, là người có năng lực. Nếu không có năng lực thì chắc chắn không thể hoàn thiện các chương trình học của trường và tiếp tục hoàn thiện bậc học Thạc sĩ tại Hà Lan".

Trường Đại học Ngoại thương nói gì về cựu sinh viên bị xe Mercedes GLC 250 kéo lê tử vong trên phố Hà Nội? - Ảnh 3.

Sau khi bị kéo lê, nữ tài xế xe Mercedes GLC 250 đã chạy lại ôm thi thể Đào Thị Mai Quyên.

Đại diện trường Đại học Ngoại thương cũng cho hay, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, phía cơ quan chức năng đã qua và làm việc với nhà trường để lấy thông tin của Quyên. Nhà trường rất đau xót về trường hợp của cô gái này. Hôm nay, trường tổ chức xuống gia đình Quyên tại Hải Dương để chia buồn và động viên gia đình".

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông, theo điều 260 BLHS.

Theo lời khai của nữ tài xế, khi đến cầu Hòa Mục, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga.

Bà Vũ Thị Hồng Thái là người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 gây tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục, đoạn nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, vào sáng sớm ngày 20/11. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương và 4 phương tiện bốc cháy.

Điều đáng nói, chiếc xe Mercedes GLC 250 của bà Vũ Thị Hồng Thái mới được đăng ký vào ngày 1/11, tức trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng khoảng 20 ngày.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 19 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 46 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top