Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII

GiadinhNet - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân vừa thông tin với báo chí về con số kỷ lục mà các chính đảng và nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế… gửi điện mừng chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Quân, Đại hội XII có 253 thư điện của các chính Đảng, nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế chúc mừng đại hội. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Đại hội XIII đã nhận được gần 350 thư điện của các chính Đảng, các nguyên thủ và các tổ chức quốc tế.

"Tôi tin kết thúc đại hội sẽ đạt trên dưới 400 thư điện. Đây là con số kỷ lục trong tất cả các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó muốn nói bạn bè quốc tế rất tin cậy, chia sẻ, dành cho Việt Nam tình cảm và sự hữu nghị. Đó là sự động viên rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Có nghĩa vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao", Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII - Ảnh 2.

Ngày 27/01/2021, Đại hội làm việc cả ngày tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII.

Chia sẻ dư luận thế giới nhìn nhận về những thành tựu Việt Nam đạt được trong 35 năm đổi mới, ông Hoàng Bình Quân cho biết: "Sự phát triển của Việt Nam luôn dành được sự quan tâm, thậm chí là quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế do có tính kế thừa. Trước đây, trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, chúng ta là biểu tượng của thế giới. Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, chúng ta cũng là một tấm gương. Chính vì vậy, bạn bè quốc tế đang rất quan tâm đến Đại hội XIII của Đảng. 

Trong các thư, điện chúc mừng trên, bạn hết sức ca ngợi, đánh giá cao truyền thống đấu tranh cũng như lãnh đạo đất nước của Đảng ta trong hơn 90 năm - một Đảng bản lĩnh, kiên cường và luôn thành công. Bạn bè cũng ghi nhận, đánh giá cao những thành quả của công cuộc đổi mới với nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đặc biệt, ở thời điểm hiện nay, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống dịch COVID-19, "mục tiêu kép" của Việt Nam vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội cũng như tinh thần của Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quyết liệt của Chính phủ Việt Nam, sự đoàn kết và sẻ chia của người dân Việt Nam đã đem lại thành quả to lớn".

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII - Ảnh 3.
Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Về trọng tâm công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ: Việt Nam là một quốc gia tương đối mở, đường lối đối ngoại của Việt Nam là đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam cũng được đánh giá có không gian thương mại và đầu tư rất lớn. Vấn đề là trong nước phải chuẩn bị thật tốt, chính sách phải hoàn thiện hơn, hạ tầng phải tốt hơn, trong đó có hạ tầng về công nghệ số để tham gia vào các sân chơi của thế giới một cách tự tin và thực chất hơn.

Khi không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam đã mở rộng và thậm chí sẽ mở rộng hơn nữa thì đòi hỏi sự tương thích của chúng ta. Không còn cách nào khác là phải phát huy tốt sức mạnh nội lực và kết hợp với phát huy hiệu quả, sự hợp tác nguồn lực từ bên ngoài để phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, đến năm 2045. Nói gọn trong một câu đó là "khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn". Điều đó muốn nói rằng hoạt động đối ngoại là thành tố cực kỳ quan trọng để làm nên thành công đó.

"Ngoại giao Việt Nam là một nền ngoại giao toàn diện, không phải nước nào trên thế giới cũng có. Chúng ta có đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tôi vẫn hay ví hình ảnh ngoại giao Việt Nam như ba bánh xe chạy nhuần nhuyễn và ăn khớp với nhau để cỗ máy vận hành hiệu quả.

Bởi vậy, việc định hướng thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng, trên thực tế là việc triển khai hiệu quả và ngày càng nhuần nhuyễn cả ba mảng này để phát huy được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trên mặt trận đối ngoại, thực hiện được mục tiêu lớn là giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; giữ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ được cục diện hữu nghị để phát triển cho tương lai", ông Hoàng Bình Quân chia sẻ thêm.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top