Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước khi bị bắt, cựu chủ tịch Ocean Bank từng được "cảnh báo"

Thứ tư, 18:30 29/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Cơ quan điều tra của Bộ Công an vào cuộc đã phát hiện ông Hà Văn Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình.

Chiều tối 29/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, cung cấp tới báo giới một số vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm.

Liên quan đến vụ bắt giữ ông Hà Văn Thắm - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Người phát ngôn Chính phủ cho biết: "Vụ việc bắt đầu từ việc Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra thường xuyên phát hiện các dấu hiệu bất ổn tại ngân hàng này, NHNN đã thông báo lại cho ông Hà Văn Thắm để khắc phục, đưa ngân hàng hoạt động tốt hơn".

"Tuy nhiên, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc đã phát hiện ông Hà Văn Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam", Bộ trưởng Nên nói.

Theo ông Nên, Chính phủ đã nghe Bộ Công an báo cáo tuy nhiên không bàn về vụ việc này. "Quan điểm của Chính phủ với vấn đề này là các vi phạm về vấn đề kinh tế cần hết sức thận trọng để người vi phạm tự khắc phục, khi nào không tự khắc phục được thì dùng biện pháp ngăn chặn cần thiết. Quan điểm của Chính phủ là không hình sự hóa kinh tế khi không cần thiết. Việc bắt giữ là đúng pháp luật. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra", Người phát ngôn Chính phủ thông tin.

Cũng nói về sự việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm: "Trong quá trình giám sát và thực hiện thanh tra với các tổ chức tín dụng nói chung và ngân hàng Đại Dương nói riêng, NHNN đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động tín dụng của ông Hà Văn Thăm. Trước đó, NHNN cũng đã phát hiện sai phạm và đề nghị ông Hà Văn Thắm khắc phục. Thời gian vừa qua, trong quá trình tái cơ cấu, Ocean Bank chưa khắc phục sai phạm và còn phát sinh sai phạm. NHNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Các sai phạm cụ thể của ông Hà Văn Thắm sẽ được công bố khi Cơ quan điều tra của Bộ Công an có kết luận.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hà Văn Thắm để phục vụ điều tra. Ông Thắm bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật Hình sự.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông cáo khẩn gửi hàng loạt cơ quan báo chí về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm do có một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top