Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm công tác xã hội Thanh Niên TPHCM: Rộng vòng tay, ấm tấm lòng

Thứ tư, 11:51 30/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hình thành từ một đội công tác trực thuộc Thành đoàn, Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TPHCM có bề dày thành tích đáng nể. Sắp tới, hành loạt chi nhánh công tác xã hội (CTXH) sẽ hình thành khắp địa bàn TPHCM từ “chiếc nôi” này, hứa hẹn sự bùng nổ của nghề CTXH.

Trung tâm công tác xã hội Thanh Niên TPHCM: Rộng vòng tay, ấm tấm lòng 1
Một buổi tập huấn tại Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM.  
Ảnh: Đ.B
 
Nhân lực chỉ có 6 người

Trụ sở Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM (số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, nằm chung với 4 đơn vị khác) hơi nhỏ so với qui mô hoạt động trong thời gian qua mà ông Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm giới thiệu với chúng tôi. Nhân lực của trung tâm chỉ vỏn vẹn 6 người, trong đó có 4 biên chế và 2 hợp đồng. “Hoạt động tình nguyện của Trung tâm 15 năm qua đã thực sự lớn mạnh và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thực tế địa phương cho thấy, các vấn đề về bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, khắc phục hỏa hoạn, thiên tai… được giải quyết từ một vài đội, nhóm làm công tác xã hội đã phát triển thành phong trào thanh niên tình nguyện rộng khắp và duy trì được các hoạt động liên tục nhiều năm liền”, ông Cường chia sẻ.

Từ một tổ công tác của Thành đoàn, năm 1989 Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM được UBND TPHCM thành lập và giao Thành đoàn trực tiếp quản lý. Ngoài vai trò tham mưu cho Thành đoàn các chương trình hành động liên quan đến CTXH, Trung tâm còn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho phong trào. Rõ nét nhất là việc gắn các hoạt động CTXH với những vấn đề xã hội đang quan tâm và cùng tham gia giải quyết như: ma túy, mại dâm, AIDS, môi trường…

Cống hiến xã hội của đơn vị này được người dân đánh giá cao và các cấp ghi nhận, cụ thể: Huân chương Lao động hạng III và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 2 trong số nhiều ghi nhận của các ngành, các cấp về Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM.
 
Nhân rộng chi nhánh

Hơn 5 năm qua, có ít nhất 3 trường đại học trên địa bàn TPHCM mở ngành đào tạo chuyên về CTXH. Cũng như bao ngành học khác, sinh viên ngành CTXH rất cần các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa… để trau dồi bản lĩnh. Một trong những “địa chỉ đỏ” liên quan đến vấn đề này chính là Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM. Ngoài ra, Trung tâm còn mở lớp tập huấn liên tục về nghề CTXH. “Theo kế hoạch trong năm 2013, Trung tâm mở hơn 10 lớp tập huấn liên tục giúp các bạn đang hoạt động trong nghề này. Các lớp tập huấn không chỉ có kiến thức chuyên môn đến từ sách vở mà còn  được tích cóp theo thực tiễn qua khoảng 20 năm hoạt động (tính luôn thời gian còn là tổ CTXH thuộc Thành đoàn) và cả tiếp cận thực tế”, ông Cường cho biết.

Trung tâm hiện đang hoạt động trên mọi khía cạnh của CTXH như chăm lo người già, giúp trẻ mồ côi, giúp đỡ vị thành niên-thanh niên… nhưng do mang tên là Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM khiến nhiều người cứ nghĩ Trung tâm này chỉ lo cho thanh niên. “Đó cũng là yếu tố cản trở sự phát triển và sức mạnh quy tụ, tập hợp của đơn vị. UBND TPHCM và Thành đoàn đã đồng ý cho đổi tên đơn vị phù hợp hơn, phản ánh đúng hoạt động rộng mở của Trung tâm. Vì vậy, sắp tới đơn vị sẽ có tên mới là “Trung tâm CTXH TPHCM”. Song song với việc này, đơn vị cũng sẽ rộng mở theo hướng hình thành các chi nhánh trên toàn địa bàn TPHCM”, ông Cường thông tin.

Với định hướng mỗi chi nhánh sẽ chăm lo CTXH toàn diện cho từng khu vực cụ thể (gồm khoảng 2-3 quận), hiện Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM đã chọn lựa gần 40 cán bộ đoàn (thuộc Thành đoàn) để đào tạo bài bản nghề CTXH. Bên cạnh đó, nhân sự từ các quận/huyện cũng tham gia gần 80 người. “Đó sẽ là nguồn nhân lực nòng cốt cho hệ thống chi nhánh của Trung tâm trên toàn TPHCM trong vài năm tới. Nếu như hồi trước mình và các anh chị em chỉ mạnh về kinh nghiệm thực tế, nay nguồn nhân lực ấy sẽ mạnh cả lý thuyết lẫn thực tế, hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu CTXH đang ngày càng lớn, thiết thực và cấp bách, để người dân TPHCM thêm ấm lòng, thêm an tâm vui hưởng cuộc sống”, ông Cường bày tỏ hy vọng.
 
Đỗ Bá - Thanh Giang
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top