Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải

Thứ bảy, 18:58 15/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một thập kỷ, trận chung kết AFF Cup mới trở lại trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cảm hứng từ thế hệ đàn anh, sự cổ vũ của người hâm mộ, ý chí của các tuyển thủ đã làm nên điều kỳ diệu. Mỹ Đình đêm nay sống lại ký ức của 10 năm trước.

*22h00: Trận đấu kết thúc cùng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tiệc ăn mừng của người hâm mộ chính thức bắt đầu.


Thầy trò HLV Park Hang Seo dương cao cúp chiến thắng.

Thầy trò HLV Park Hang Seo dương cao cúp chiến thắng.


Cầu thủ Việt Nam diện đồng phục áo đỏ và mang cờ Tổ quốc sau khi lên ngôi vô địch.

Cầu thủ Việt Nam diện đồng phục áo đỏ và mang cờ Tổ quốc sau khi lên ngôi vô địch.


Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.


Cổ động viên trên sân Mỹ Đình cùng hát vang ca khúc Việt Nam ơi.

Cổ động viên trên sân Mỹ Đình cùng hát vang ca khúc "Việt Nam ơi".

* 21h40 tại nhà Quang Hải: Ông Thuần, bố của Quang Hải vỡ òa khi con trai nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

* 21h32: Niềm vui chiến thắng rộn vang trên khắp cả nước trước chiến thắng của đội nhà.


Tại nhà Quang Hải: Ông Thuần, bố Quang Hải (mặc áo da màu đen) chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên tại tư gia.

Tại nhà Quang Hải: Ông Thuần, bố Quang Hải (mặc áo da màu đen) chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên tại tư gia.


Cái ôm mừng rỡ khi trận đấu kết thúc với phần thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cái ôm mừng rỡ khi trận đấu kết thúc với phần thắng của đội tuyển Việt Nam.


Sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ khi tiếng còi trọng tài thổi kết thúc trận đấu.

Sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ khi tiếng còi trọng tài thổi kết thúc trận đấu.

* 21h30: Trận đấu kết thúc trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. Tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Anh Đức. Sau hai lượt trận, Việt Nam thắng với tổng tỷ số 3-2 và vô địch AFF Cup 2018.


Người hâm mộ reo lên khi trận đấu kết thúc.

Người hâm mộ reo lên khi trận đấu kết thúc.

* 21h 15: Phút thứ 82' của trận đấu, Hà Đức Chinh vào sân thế chỗ của Anh Đức - tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết lượt về AFF Cup.

*21h 10: Hiệp 2 diễn ra căng thẳng. Tuyển Việt Nam chịu áp lực lớn trước sức tấn công của Malaysia. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0.

Suốt hiệp 2, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có 2 pha cứu thua liên tiếp, giúp tuyển Việt Nam duy trì lợi thế dẫn Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về.


Các cổ động viên tại Hải Phòng căng thẳng theo dõi và chỉ tạm thở phào khi thủ môn Văn Lâm liên tiếp đẩy bóng cứu nguy cho đội nhà.

Các cổ động viên tại Hải Phòng căng thẳng theo dõi và chỉ tạm thở phào khi thủ môn Văn Lâm liên tiếp đẩy bóng cứu nguy cho đội nhà.

* 20h 45: Hiệp 2 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu. Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 khi dẫn trước Malaysia với tổng tỷ số 3-2 trước khi bước vào hiệp 2 của chung kết lượt về.

Cả hiệp 1 diễn ra gay cấn với khá nhiều thẻ vàng được rút ra. Trọng tài người Iran rút ra tổng cộng 7 thẻ vàng dành cho cầu thủ hai đội, trong đó tuyển Việt Nam chịu 4 thẻ. Ở hiệp 2, hai đội không có sự thay đổi người.

*Tại Hải Phòng, CĐV sẵn sàng dừng lại giữa đường để xem bóng đá ngay bên đường. Giao thông khu vực tê liệt kéo dài từ đường Cầu Đất tới Cầu Rào.

* 20h27 tại nhà Quang Hải: Nhiều cổ động viên tranh thủ giải lao vào tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại nhà cầu thủ Quang Hải.

* 20h: Chiến thắng một cách nhanh chóng sau tiếng còi khai cuộc đã làm người hâm mộ vỡ òa vì sung sướng.


Khán giả hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong bàn thắng mở tỉ số đầu tiên của đội nhà. Ảnh Lê Bảo.

Khán giả hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong bàn thắng mở tỉ số đầu tiên của đội nhà. Ảnh Lê Bảo.


Tại Hải Dương, hàng nghìn cổ động viên đốt pháo sáng ăn mừng tại khu Tổng hợp khi Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Tùy

Tại Hải Dương, hàng nghìn cổ động viên đốt pháo sáng ăn mừng tại khu Tổng hợp khi Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Tùy


Tại Nghệ An: Nhà cầu thủ Công Phượng nổ tung sau bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ Anh Đức. Nhiều em nhỏ ôm nhau nhảy trong tiếng reo hò Việt Nam vô địch.

Tại Nghệ An: Nhà cầu thủ Công Phượng "nổ tung" sau bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ Anh Đức. Nhiều em nhỏ ôm nhau nhảy trong tiếng reo hò "Việt Nam vô địch".


Pháo sáng ăn mừng bàn thắng tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Pháo sáng ăn mừng bàn thắng tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

*19h 45: Niềm vui vỡ òa khi Việt Nam mở tỉ số

* 19h40: ở phút thứ 5 của trận đấu, sau đường chuyền thuận lợi của Quang Hải, tiền đạo Anh Đức volley làm tung lưới Malaysia, qua đó mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.


Các đồng đội chia vui với Anh Đức. Ảnh: Lâm Thoả/VnExpress

Các đồng đội chia vui với Anh Đức. Ảnh: Lâm Thoả/VnExpress

19h30 trận đấu bắt đầu, những lời ca oai hùng của quốc ca vang lên khiến cả không gian trở nên thiêng liêng và lắng đọng. Tại nhà Quang Hải, hàng trăm cổ động viên huyện Đông Anh cũng hòa vang lời bài hát thiêng liêng. Cả sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng hòa chung trong từng lời hát.

* Nghệ An, nhà cầu thủ Công Phượng, 19h20: Từ con đường làng dẫn vào nhà nhiều người hâm mộ với trống, cờ vừa di chuyển vừa hô to “Việt Nam vô địch” náo nhiệt cả làng quê. Phía trước sân nhà Công Phượng, chiếc chiếu dành cho nhiều em nhỏ, phía sau là những người láng giềng, người hâm mộ nhiều huyện tụ họp về đây cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

* Hải Dương, nhà cầu thủ Đức Huy, 19h15: Lúc này có hàng trăm người và dân làng có mặt cùng theo dõi, cổ động. Mặc dù, bố mẹ cầu thủ Đức Huy và một số người thân lên sân Mỹ Đình cổ vũ, nhưng gia đình vẫn tổ chức điểm xem trực tiếp trận chung kết lượt về và liên hoan ngọt.

* Đông Anh (Hà Nội), nhà cầu thủ Quang Hải, 19h: Trước giờ bóng lăn, trước cổng nhà cầu thủ Quang Hải đã có hàng trăm người hâm mộ tìm về. Tuyến đường trước nhà Quang Hải đã phủ kín ô tô, xe máy của người hâm mộ. Hệ thống âm thanh, loa máy, bàn ghế, nước uống đã được gia đình Quang Hải chuẩn bị đầy đủ để phục vụ người hâm mộ.

* Mỹ Đình, 18h30: Hàng vạn cổ động viên xếp hàng dài và giơ cao những tấm vé để vào SVĐ. Những CĐV không có vé vẫn đứng bên ngoài khuấy động không khí. Nhiều nhóm CĐV đã đốt pháo sáng, pháo hoa trước quảng trường, đồng thời nhảy múa theo điệu nhạc công suất lớn.

Riêng khu vực màn hình led điện SVĐ hàng vạn người đang ùn ùn kéo đến. Tại đây, CĐV cũng nhảy múa, hò hét với tinh thần ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Theo ghi nhận, bên trong SVĐ và ngoài quảng trường chưa bao giờ đông vui và sôi động như hiện nay.

* Quảng trường Lam Sơn Thanh Hóa, 18h: Hàng nghìn cổ động viên đã đứng kín sân trước màn hình cỡ lớn 500 inch để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, cùng với cờ đỏ, sao vàng hòa cùng âm thanh ánh sáng cuồng nhiệt của chương trình tại đây kiến cho không khí hết sức sôi động.

* Phát biểu trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Sự cổ vũ của CĐV cũng có thể tạo ra áp lực cho cầu thủ. Nhưng tôi hy vọng các học trò của mình giữ được trạng thái bình tĩnh nhất cho trận đấu".

Đối thủ của đội chủ nhà cũng tỏ ra đầy tin tưởng và quyết tâm. Ông Tan Chang Hoe chia sẻ: "Tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình".

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, chưa bao giờ Việt Nam ở gần đỉnh cao khu vực như năm 2018. Nhờ kết quả hòa 2-2 ở chung kết lượt đi trên sân khách, thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 tại Mỹ Đình tối 15/12 là đăng quang.

Không có tiền đạo chủ lực nào ghi nhiều bàn như Adisak Kraisorn (8 bàn) hay Norshahrul Talaha (5 bàn), Việt Nam lại là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại AFF Cup 2018. Tính đến trước chung kết lượt về, 7 cầu thủ Việt Nam đã khai hỏa. Trong đó, Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải ghi nhiều nhất, mỗi người có ba pha lập công.

Trong hành trình ở AFF Cup 2018, hàng thủ của Việt Nam được đánh giá cao nhất. Bộ ba Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng cùng thủ thành Văn Lâm chưa để lọt lưới bàn nào ở vòng bảng. Đây được xem là thách thức lớn nhất dành cho Malaysia, đội bóng muốn thắng tại Mỹ Đình để lật ngược thế cờ.

So với lượt đi, Malaysia đón sự trở lại của ba trụ cột ở hàng thủ là trung vệ Aidil Zafuan, và bộ đôi hậu vệ cánh Safawi Rasid, Syazwan Andik. HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng, kinh nghiệm của ba cầu thủ này sẽ giúp "Hổ Malay" đứng vững trước sức nóng của 40.000 CĐV ngồi chật cứng sân Mỹ Đình.

Nhóm phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 57 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top