Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trọng thể kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng

Thứ bảy, 16:01 09/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng 9/5/1015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp, lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2015) đã long trọng diễn ra.

 

Hải Phòng kỷ niệm 60 năm giải phóng
Hải Phòng kỷ niệm 60 năm giải phóng

 

Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, một số bộ trưởng; cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các gia đình chính sách và người có công, đại diện các tổ chức chính trị- xã hội, đại diện các tầng lớp nhân dân.

 

Nơi diễn ra lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm Hải Phòng giải phóng
Nơi diễn ra lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm Hải Phòng giải phóng

 

Ông Lê Khắc Nam-Phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng khai mạc chương trình
Ông Lê Khắc Nam-Phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng khai mạc chương trình

 

Ông Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc diễn văn ôn lại truyền thống Trung dũng- Quyết thắng của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân; những đóng góp cho miền Nam của nhân dân Hải Phòng với công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước; sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, luôn là tốp đầu cùng một số tỉnh, thành phố bạn trong xây dựng, phát triển vững mạnh nhiều thập kỷ qua.

 

Ông Dương Anh Điền-Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc diễn văn kỷ niệm
Ông Dương Anh Điền-Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc diễn văn kỷ niệm

 

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hải Phòng có vị trí địa lý chiến lược rất quan trọng, thành phố cảng biển, nằm ở trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc hướng ra thế giới, đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực cả về đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không. Đây cũng là nơi đầu sóng ngọn gió, vùng đất và con người giàu truyền thống yêu nước và Cách mạng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương truyền thống anh dũng kiên cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và những chiến công, những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hải Phòng đã đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, bảo vệ và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá sự phát triển của quân và dân thành phố Cảng trong suốt chặng đường phát triển vừa qua

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận công lao của Đảng bộ, quân và dân thành phố Cảng trong suốt chặng đường phát triển 60 năm qua

 

Ông Lê Văn Thành-Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu bế mạc chương trình lễ kỷ niệm
Ông Lê Văn Thành-Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu bế mạc chương trình lễ kỷ niệm

 

Thủ tướng lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Hải Phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết liệt hành động xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh...

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top