Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 17:49 07/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng.

Chiều 7/4, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ.

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thành (bìa phải) và ông Lê Minh Khái (bìa trái).

Theo đó, ông Lê Minh Khái (Tổng Thanh tra Chính phủ) vừa được miễn nhiệm, và ông Lê Văn Thành (Bí thư Thành ủy Hải Phòng) được đề nghị bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Ông Lê Minh Khái (57 tuổi), quê quán tại tỉnh Bạc Liêu, trình độ thạc sĩ Kế toán kiểm toán. Từ năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Kiểm toán Nhà nước và đến tháng 3/2007 thì giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ năm 2014 - 2017, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Từ tháng 10/2017 tới nay, ông Khái giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Minh Khái dự kiến sẽ đảm nhận mảng công tác kinh tế tổng hợp, phụ trách các bộ Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi... từng được ông Vương Đình Huệ phụ trách khi còn là Phó thủ tướng.

Ông Lê Văn Thành (59 tuổi), quê quán Hải Phòng, trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Thành là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Lê Văn Thành xuất thân là cán bộ kế toán sau đó làm Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng (từ 1998 - 2006). Từ tháng 7/2010, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, năm 2014, ông trở thành Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và từ năm 2015 tới nay, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng.

Danh sách 12 nhân sự gồm:

- Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top