Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”

Thứ ba, 17:48 23/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Chiều 23/7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”.

Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 1
Triển lãm "Da cam - Lương tri và Công lý". Ảnh Đ.H
 
Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 52 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2013) và hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8.
 
Triển lãm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân trong nước và trên thế giới về thảm họa da cam ở Việt Nam, về công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học của nhân dân Việt Nam; vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
 
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 2
Gia đình ông Nguyễn Trọng Doãn ở Can Lộc, Hà Tĩnh, có 3 con là nạn nhân chất độc da cam. Ảnh Đ.H

Triển lãm giới thiệu 360 bức ảnh, gần 100 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc. Triển lãm cũng giới thiệu cuốn sách “Hãy hát lên thông điệp da cam” – Tập ca khúc hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác ca khúc Vì nạn nhân chất độc da cam.

Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết cũng như nhiều tỉnh, thành khác, Đà Nẵng đã và đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, mà đau đớn nhất là hậu quả của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh. Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân, trong đó có 1.400 trẻ em đang từng ngày từng giờ chống chọi lại với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần do chất độc da cam gây ra.
 
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 3
Mặt nạ do Mỹ sản xuất và sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Ảnh Đ.H 

“Trong thời gian qua, để góp phần giảm bớt những đau thương mất mát và khó khăn tột cùng của những nạn nhân chất độc da cam đang phải gánh chịu, lãnh đạo thành phố đã luôn luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Hội nạn nhân chất độc da cam TP hoạt động, chăm sóc, giúp đỡ cho các nạn nhân từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, ông Khương cho biết.

Ông Khương cũng nhấn mạnh, chương trình một lần nữa là tiếng nói của lương tri và trách nhiệm của toàn xã hội trước nỗi đau chung của nạn nhân và đặc biệt kêu gọi bạn bè quốc tế cùng chung tay với chúng ta trong cuộc hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, một cuộc hành trình đầy thử thách, gian nan nhưng chúng ta tin tưởng sẽ thắng lợi bởi công lý luôn chiến thắng.
 
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 4
Vượt lên số phận. Em Hồ Hữu Hạnh (SN 2000) – “Chim cánh cụt” ở Định Quán, Đồng Nai – nhiều năm đạt học sinh giỏi. Năm 2012, em được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đề xuất là nhân vật ý chí kỷ lục. Ảnh Đ.H

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch VAVA, cho biết hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra. Đó là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Rất nhiều gia đình có 3 nạn nhân trở lên; có gia đình cả 15 người con đều là nạn nhân.
 
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 5
Bản đồ băng rải chất độc hóa học của Mỹ tại Việt Nam. Ảnh Đ.H
 
“Thật đau lòng ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết; hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Những thảm cảnh do chất độc da cam gây ra thật không sao kể xiết”, bà Phượng nói.
 
Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” 6
Triển lãm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 52 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Ảnh Đ.H

Được biết, triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” diễn ra từ ngày 23/7 đến 12/8/2013 tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top