Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trâu nổi điên húc chết chủ trâu ở vòng loại Đồ Sơn vốn rất hung dữ

Thứ bảy, 21:36 01/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet- Ngay khi được gia đình chuyển tới bệnh viện Việt Tiệp, chủ trâu Đinh Xuân Hướng đã trong tình trạng mất máu cấp, chết não và không qua khỏi.

Trước tình trạng sức khỏe của chủ trâu Đinh Xuân Hướng, 47 tuổi (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) diễn biến xấu, gia đình đã xin Viện Y học hải quân chuyển lên BV Việt Tiệp với hy vọng còn nước còn tát. Tuy nhiên, khi vào viện, bệnh nhân Đinh Xuân Hướng đã được ekip trực tại khoa cấp cứu của bệnh viện chẩn đoán chết não, tim ngừng đập.

Khán giả có mặt tại vòng loại chọi trâu Đồ Sơn đã không khỏi sợ hãi chứng kiến màn húc thủng đùi chủ trâu. Ảnh: MK
Khán giả có mặt tại vòng loại chọi trâu Đồ Sơn đã không khỏi sợ hãi chứng kiến màn húc thủng đùi chủ trâu. Ảnh: MK

Đến 18 giờ 30, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, tại trận đấu thứ 14 của vòng loại chọi trâu Đồ Sơn, trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng tấn công chủ trâu số 23 (dối thủ của mình) nhưng không thành. Bất ngờ, trâu 18 quay lại tấn công chủ của mình, đâm xuyên thủng chân trái của ông Hướng sau khi dùng sừng hất tung chủ lên không trung. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng có mặt tại vòng loại đã dùng nghiệp vụ khống chế "ông" trâu số 18 và đưa ra khỏi sới chọi. Cùng với đó, chủ trâu Đinh Xuân Hướng được gia đình và BTC đưa đi viện Y học hải quân cấp cứu. Hơn 6 tiếng sau, chủ trâu Đinh Xuân Hướng đã tử vong.

Một kháp đấu ở vòng loại chọi trâu Đồ Sơn 2017

Một kháp đấu ở vòng loại chọi trâu Đồ Sơn 2017

Vòng loại chọi trâu cũng được dừng lại ngay sau đó để BTC và các chủ trâu tập trung xử lý, giải quyết vụ việc.

Chiều cùng ngày, Bộ VH-TT và Du lịch đã có văn bản hỏa tốc số 449 gửi Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng yêu cầu kiểm tra, ra soát công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, đặc biệt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội. 

Bộ VH-TT và DL cũng yêu cầu, nếu rà soát thấy, công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị báo cáo UBND TP Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu năm 2017. Đồng thời Sở Văn hóa-Thể thao TP Hải Phòng báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTT&DL trước ngày 5/7.

Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao TP Hải Phòng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Vòng loại chọi trâu Đồ Sơn đã được dừng lại ngay ssu khi sự cố trâu húc chủ gây tử vong xảy ra. Ảnh: CTV

Vòng loại chọi trâu Đồ Sơn đã được dừng lại ngay ssu khi sự cố trâu húc chủ gây tử vong xảy ra. Ảnh: CTV


UBND quận Đồ Sơn đã hỗ trợ gia đình ông Hướng 10 triệu đồng; đồng thời cử cán bộ phối hợp cùng gia đình lo tang lễ.

Được biết, trâu số 18 được ông Hướng mua về từ miền Tây Nam Bộ từ cuối năm 2016 với giá hơn 100 triệu đồng. Với "hồ sơ" từng hạ gục 5 đối thủ bằng đòn "móc hàm", trâu số 18 đã được ông Hướng chọn mua. Những ngày đầu đem về nuôi dưỡng và tập luyện, trâu số 18 rất hung dữ, luôn đòi tấn công.

Người nhà ông Hướng cho biết, con trâu đã được nuôi thuần dưỡng một thời gian, sự việc xảy ra là cú sốc lớn đối với gia đình.

Đây là sự cố bất khả kháng chưa từng gặp trong suốt 27 năm qua kể từ khi chính quyền quận Đồ Sơn khôi phục và tổ chức lễ hội truyền thống này.

Minh Lý- Nhã Cầm

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 59 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top