Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăn trở thưởng Tết

Thứ sáu, 15:00 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mặt bằng chung năm nay, chỉ một số doanh nghiệp lớn mới giữ được mức tiền thưởng Tết bằng trung bình mọi năm. Còn với doanh nghiệp nhỏ, việc thưởng Tết không mấy khả quan...

 

Tiền thưởng Tết luôn là nỗi trăn trở của người lao động (ảnh minh họa). 	Ảnh: TL

Tiền thưởng Tết luôn là nỗi trăn trở của người lao động (ảnh minh họa). Ảnh: TL

 

Cố gắng có thưởng...

Nhận định về tình hình thưởng Tết năm nay, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, trong khi kinh tế vẫn đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình hồi phục nên tình trạng chung của năm nay, hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng có thưởng nhưng sẽ… không đáng kể. Chỉ có một số doanh nghiệp lớn, có khả năng giữ mức tiền thưởng như các năm trước hoặc nhiều hơn chút ít.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Công ty CP Dược phẩm Traphaco cho biết, năm nay mặc dù “lợi nhuận đi ngang” nhưng công ty vẫn đảm bảo được quỹ tiền lương, tiền thưởng như năm ngoái. Cụ thể, Tết Dương lịch, mỗi nhân viên được 1 tháng lương, thấp nhất khoảng 5 triệu đồng. Còn Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên được  2 tháng lương, thấp nhất khoảng 10 triệu đồng, cao là 50 triệu đồng/người.

Cũng theo bà Thuận, mặc dù Công ty giữ mức thưởng như năm ngoái nhưng với số lượng 1.100 nhân viên, lo được số tiền thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên là sự cố gắng rất lớn. Riêng tiền lương, mỗi tháng Công ty đã phải trả khoảng 10 tỷ đồng. Về tiền thưởng Tết, bà Thuận cho biết, nếu nhân lên với 2 tháng lương đã là 20 tỷ đồng. Một con số rất lớn trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, để công bằng, bà Thuận cho rằng, việc xét thưởng Tết theo nguyên tắc hưởng theo lao động và tùy vào trình độ học vấn, bằng cấp và chức vụ của các nhân viên. “Cho dù kinh doanh khó khăn thế nào, chúng tôi cũng phải cố gắng lo thưởng Tết cho anh em. Điều này nằm trong kế hoạch kinh doanh của công ty và không phải bàn cãi”, bà Thuận nói.

Còn anh Nguyễn Văn An, một cán bộ cấp trưởng phòng tại Tập đoàn FPT chia sẻ, trong mấy năm qua, mức thưởng ở công ty này đều năm sau tăng hơn năm trước khoảng 10%. Chẳng hạn, với mức trách nhiệm trưởng phòng như anh, thưởng Tết khoảng 100 - 150 triệu đồng/năm. Tiền thưởng này chia theo gói thu nhập/năm, lương cao thì thưởng sẽ thấp đi. Đặc biệt, nhân viên cũng có thể ứng trước tiền thưởng trong các tháng trước đó, không nhất thiết phải chờ đến thưởng Tết mới lấy được “một cục”.

... Nhưng không cao

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, cơ quan này đã có văn bản đốc thúc các địa phương báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết 2015. Trong đó, Bộ LĐ,TB&XH nhấn mạnh, tuy kinh tế chung khó khăn, nhưng các địa phương phải chỉ đạo doanh nghiệp không được phép nợ lương, thưởng Tết của người lao động. Tuy nhiên, ông Huân nhận định, do kinh tế còn khó khăn nên mức thưởng Tết sẽ không cao. Nhiều doanh nghiệp duy trì mức thưởng như năm ngoái.

Sở LĐ,TB&XH TP HCM cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố thực hiện tốt việc trả lương vào thời điểm cuối năm 2014 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015. Theo dự kiến của một số doanh nghiệp thì mức thưởng Tết năm nay không cao, cố gắng bằng năm ngoái.

Tính đến ngày 26/12, đã có hơn 300 doanh nghiệp tại các khu chế xuất - khu công nghiệp TP HCM (Hepza) có báo cáo tình hình lương năm 2014 và thưởng Tết 2015. Đại diện Hepza cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp đa số là 1 tháng lương, còn Tết Dương lịch khoảng 200.000 - 500.000 đồng.

Tại Hà Nội, ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Lao động tiền lương (Sở LĐ,TB&XH Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 103 mới đây về việc tăng lương và thưởng Tết đúng quy định cho nhân viên, các doanh nghiệp đang phải báo cáo với Phòng Lao động các quận huyện rồi mới báo Sở LĐ,TB&XH nên hiện tại vẫn chưa có số liệu cụ thể về mức thưởng Tết năm nay. “Theo thống kê, thời điểm này có chưa đến chục doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về mức thưởng Tết. Tuy nhiên, nhìn nhận chung, qua con số báo cáo của các đơn vị, thưởng Tết năm nay thấp lắm”, ông Thanh cho biết.

 

Năm trước, 118.000 người không có thưởng Tết Nguyên đán

Theo thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, năm 2014, tiền thưởng Tết cao nhất là 709 triệu đồng. Tuy nhiên, có 296 doanh nghiệp với 256.000 người lao động ở 8 tỉnh, thành phố không có thưởng Tết Dương lịch; 420 doanh nghiệp với 118.000 người lao động ở 4 tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa) không có thưởng Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo Vụ Lao động  tiền lương (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, khó dự báo được tình hình thưởng Tết Ất Mùi, vì số doanh nghiệp giải thể, phá sản vẫn nhiều.

 

Hạnh Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top