Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...”

Thứ sáu, 11:49 01/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thực trạng khó khăn của nền kinh tế qua các chỉ số vĩ mô, đời sống của đại bộ phận tầng lớp nhân dân đang chịu nhiều áp lực, những sự việc đau lòng dồn dập xảy ra trong một thời gian ngắn… là mối quan tâm, trăn trở của hầu hết đại biểu Quốc hội trong cả ngày thảo luận hôm qua (31/1) về tình hình kinh tế-xã hội đất nước.

Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 1

Việt Nam đang có thế mạnh là có một nguồn nhân lực dồi dào để phát triển KT-XH.Ảnh: Chí Cường

 
Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương): Quản lý nhà nước không nên theo kiểu phong trào
Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 2

Đời sống văn hóa, xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức xúc, gần đây lại có thêm những sự việc ngày càng gây thêm bức xúc, là người Việt Nam, chúng ta xấu hổ và lo lắng với những sự việc tiêu cực đó. Ở đây về mặt chính trị và pháp lý, ta thấy xuất hiện những lo ngại mới về lòng dân. Đó là tâm trạng bất an và sự suy giảm niềm tin của người dân với nhà nước mà đỉnh điểm là hiện tượng người dân tự xử. Tự xử là quan niệm và hành vi xấu, phải khẳng định như vậy, điều đó đáng lên án vì vi phạm pháp luật nhưng trách dân sao được khi thực sự khách quan và nói rằng vai trò quản lý của nhà nước ta còn mờ nhạt và yếu kém là nguyên nhân chính của tâm trạng xã hội này.

Trách dân sao được khi nhà nước lại thỉnh thoảng ban hành những văn bản pháp quy có những nội dung hết sức ngớ ngẩn, trong khi đó còn nợ dân số lượng quá lớn các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Để khắc phục hiện trạng suy giảm niềm tin và tự xử trong dân, theo tôi chỉ có một cách duy nhất là phải thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý nhà nước từ khâu xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật đến xử lý thường xuyên có hiệu quả các vụ việc và phải chứng tỏ quản lý nhà nước luôn chỉ vì dân và công bằng với dân. Quản lý nhà nước cũng không nên theo kiểu phong trào, khi có việc thì cán bộ cấp cao, cấp thấp đổ xuống đầy chợ, báo đài đưa tin sôi động nhưng đến trưa chiều thì đâu lại vào đó.
 
Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 3
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng): Dân đóng thuế  nuôi cán bộ, nhưng dân gọi không ai nghe

Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lùi, cán bộ ngày càng xa dân và ít nghe ý kiến của người dân. Ngày xưa cán bộ mình ăn cơm với dân, lấy thông tin từ dân để đánh địch. Nhưng bây giờ hoà bình lập lại nhân dân đóng thuế nuôi cán bộ, mua điện thoại cho cán bộ, trả tiền điện thoại cho cán bộ gọi nhưng dân gọi không nghe. Một bộ phận không nhỏ bây giờ cán bộ mình bảo số lạ gọi không bao giờ nghe.

Thực ra người dân người ta rất muốn tiếp cận gặp lãnh đạo để người ta phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình nhưng gửi đơn lên thì chưa chắc đã đến được lãnh đạo. Vì vậy chúng ta thấy trong thực trạng xã hội bây giờ nhân dân rất băn khoăn, nhiều cái, nhân dân kêu hàng chục năm không ai đứng ra giải quyết.
 
Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên): Quyền lực nhà nước chưa được thực thi một cách đầy đủ
Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 4

Kỷ luật, kỷ cương là thước đo tính nghiêm minh của quyền lực nhà nước. Một khi kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, tức là quyền lực nhà nước chưa được thực thi một cách đầy đủ. Đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dân đến những tồn tại hạn chế, yếu kém cứ kéo dài trong nhiều năm nhưng chưa được chấn chỉnh, khắc phục, làm cho hiệu lực quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực kém hiệu quả…

Bên cạnh đó, có những chế độ chính sách dành cho người có công cách mạng, cán bộ hưu trí, người cao tuổi đã bộc lộ rõ những bất cập, có tình trạng cào bằng trong quá trình thực hiện thì còn phải sắp xếp để điều chính bổ sung cho phù hợp. Nhiều người già, hoàn cảnh khó khăn nhưng nếu có chút ít lương hưu thì không được hưởng trợ cấp tuổi già. Trong khi nhiều người già khác có hoàn cảnh khá giả, con cháu có điều kiện chăm sóc chu đáo không cần trợ cấp tuổi già thì lại được hưởng.
 
Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 5
Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định): Cuộc sống thiếu an toàn đang gây tâm lý lo lắng

Người dân băn khoăn, bức xúc trong khi một bộ phận nhân dân phải cật lực lao động trang trải cho cuộc sống hàng ngày thì những khoản thất thoát, chiếm dụng ngân sách nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

 Người dân chỉ dám dùng điện cho những bữa cơm chiều thì cũng phải gánh thêm tiền xây dựng biệt thự, sân tennis, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, cuộc sống thiếu an toàn đang gây tâm lý lo lắng trong xã hội.
 
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước): Phải cố gắng phấn đấu giàu trước khi già
Trăn trở của Đại biểu Quốc hội về tình hình KT-XH: “Trách dân sao được...” 6

Chúng ta phải cố gắng phấn đấu để trở thành nước giàu trước khi trở thành nước có dân số già, nếu không chúng ta khi đã trở thành nước dân số già rồi mà vẫn nghèo thì sẽ nghèo mãi mãi. Giải pháp nâng trần bội chi, nâng trần nợ công để phát hành trái phiếu Chính phủ mà Chính phủ đề ra hiện nay, theo tôi cần thiết nhưng chỉ là giải pháp ngắn hạn trước mắt và tạm thời. Để có động lực tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và lâu dài thì phải là nguồn nhân lực có chất lượng cao, là nền kinh tế tri thức.

Việt Nam chúng ta luôn được xem là một dân tộc thông minh, cần cù, biểu hiện các em học sinh phổ thông khi đi thi năng khiếu ở quốc tế đều giành giải cao thật đáng tự hào. Những vấn đề đặt ra tại sao chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong thời gian qua chưa được sử dụng và phát huy tốt, đó là một câu hỏi luôn đặt ra nhưng chưa có lời giải trong thời gian vừa qua.
 
Việt Nguyễn (ghi)
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top