Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần tình của tài xế định đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi... "đẩy" xuống đường

Thứ năm, 14:37 07/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Tài xế ô tô cho rằng mình không sai trong vụ va chạm nên đã yêu cầu cả 3 cô gái trẻ xuống xe.

Câu chuyện về việc chiếc xe ô tô Mazda 6 sau khi gây tai nạn tại khu vực ngã 4 Bà Triệu – Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), trên đường chở người bị nạn đã đẩy các nạn nhân xuống đường đang tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Để hiểu rõ hơn thực hư về câu chuyện trên, sáng 7/7, PV đã đến khu vực ngã tư đường Bà Triệu – Trần Hưng Đạo để tìm hiểu.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Ông Nguyễn Văn Nam, một người chạy xe ôm ở khu vực này cho biết: Vào khoảng 21h 30 phút đêm qua (6/7), khi ông đang đứng ở gần ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo thì chứng kiến 3 cô gái trẻ đi xe máy bị chiếc xe ô tô màu trắng đâm trúng.

Sau đó, một nam thanh niên trẻ tuổi lái xe ô tô đi xuống. Cùng lúc này, nhiều người dân đã yêu cầu nam thanh niên đưa các cô gái đi kiểm tra sức khỏe, tránh nguy hiểm đến phần đầu, ngực.

“Tôi cứ nghĩ chỉ là tai nạn bình thường, các cháu đi kiểm tra sức khỏe là sẽ xong. Nhưng đến sáng nay khi đi làm, nghe tin người dân bảo các cháu hôm qua gặp nạn bị đẩy xuống đường tôi rất bức xúc”, ông Nam nói.

Được biết, 3 cô gái trẻ bị chiếc xe ô tô Mazda 6 đâm trúng vào đêm ngày hôm qua hiện đang là học viên của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nữ Hà Đông.

Tìm đến trụ sở Công an phường Nguyễn Trãi, PV gặp 2 trong số 3 cô gái trẻ tối qua gặp nạn đang làm việc với cơ quan chức năng.

Trò chuyện với PV, một cô gái cho biết, tối qua khi em cùng bạn và 1 người phụ nữ khác trong trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nữ Hà Đông đi xe máy kẹp 3 đến khu vực ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo thì va chạm với xe ô tô Mazda. Sau đó, 3 người gặp nạn được tài xế chở đi bệnh viện để kiểm tra.


Cô gái gặp nạn trong sự việc cho rằng mình bị tài xế ô tô đuổi xuống đường trong lúc đến bệnh viện. Ảnh: N.T

Cô gái gặp nạn trong sự việc cho rằng mình bị tài xế ô tô đuổi xuống đường trong lúc đến bệnh viện. Ảnh: N.T

Trả lời câu hỏi của PV về việc có bị tài xế đạp, đẩy xuống đường trong lúc đi viện hay không?. Cô gái này cho biết có việc mình bị đuổi xuống.

Được biết, nam thanh niên lái chiếc xe Mazda 6 mang BKS 37A. 274.xx tên là Hà Huy T. (SN 1991, quê ở Nam Đàn, Nghệ An).

Trao đổi với PV về sự việc đâm vào 3 cô gái trẻ ở ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo đêm qua, anh T xác nhận mình là người điều khiển chiếc xe nói trên và lúc đó trên xe cũng có bạn gái.

Nói về vụ tai nạn, anh T. cho biết chính 3 cô gái trẻ đi xe máy mới là người gây tai nạn cho mình. Lúc bị nạn, 3 cô gái trẻ không đội mũ bảo hiểm.

Trả lời về việc khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng lại đẩy 3 nạn nhân xuống đường, anh T. nói: “Tôi đâu có đạp họ, tôi bức xúc nên đuổi xuống khỏi xe. Lúc ấy tôi có nói rằng các bạn chỉ bị xây xước nhẹ, các bạn làm khổ cho tôi mà bắt đưa đi viện, tôi không đồng ý. Sau khi đôi co, tôi bảo các bạn xuống xe và chạy thẳng về Nghệ An vì đang có việc gấp”.

Anh T. cũng cho hay, do lúc đó mình bức xúc nên đã hành xử không đúng mực nên rất muốn gặp lại 3 nạn nhân để gửi lời xin lỗi và thăm hỏi cũng như hỗ trợ điều trị.

Chiều 7/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ.

Ông Bùi Văn Úy, Đội trưởng đội CSGT- Trật tự phản ứng nhanh của Công an quận Hà Đông thì cho rằng, thông tin các em bị chính lái xe gây tai nạn rồi đạp, đẩy xuống đường là không chính xác. Thực tế là, trong quá trình lái xe đưa các em gặp nạn vào bệnh viện thì xảy ra cãi nhau nên các em đã yêu cầu xuống xe.

“Tối ngày 6/7, đội nhận được thông tin từ phía người dân có vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo. Ngay sau đó đội đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Lúc các chiến sỹ của đội xuống hiện trường thì thấy các nạn nhân bị nạn đang bộ trên đường đường.

Qua tìm hiểu, các nạn nhân cho biết mình chị bị thương nhẹ nên không cần phải đến bệnh viện. Sự việc không có gì nghiêm trọng nên phía các nạn nhân đã về ngay trong đêm và cam kết không yêu cầu đền bù gì”, ông Uy thông tin.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top