Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tràn lan lò gạch gây ô nhiễm ở Phú Thọ

Thứ hai, 10:11 04/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn các xã: Thanh Đình, Trưng Vương, Thụy Vân, Sông Lô… (thuộc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bức xúc về tình trạng các lò gạch thủ công, hoạt động tràn lan, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường không khí, cũng như ảnh hưởng tới nhiều mặt cuộc sống của nhân dân địa phương.

Trên địa bàn TP Việt Trì hiện nay vẫn tồn tại rất nhiều lò gạch đang hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Ảnh: T.Ngọc
Trên địa bàn TP Việt Trì hiện nay vẫn tồn tại rất nhiều lò gạch đang hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Ảnh: T.Ngọc

Trước đó, UBND TP Việt Trì đã ban hành Kế hoạch 1440/KH-UBND ngày 17/7/2014 đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ chấm dứt và xóa bỏ 100% lò sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ liên tục kiểu đứng, công nghệ lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn TP Việt Trì. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, các lò gạch vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ trên địa bàn thành phố.

Tại các xã như: Thanh Đình, Trưng Vương, Thụy Vân, Sông Lô… các lò gạch ngày đêm hoạt động, xả khói ra môi trường. Nhiều người dân nơi đây phản ánh, chính do khói nóng từ mạng lưới lò gạch trên, cây cối cũng như hoa màu của người dân vùng lân cận đều bị khô héo, chết dần chết mòn. Thiệt hại về kinh tế chưa thể thống kê được. Đáng chú ý hơn nữa là ở ngay trung tâm của TP Việt Trì cũng tồn tại rất nhiều lò gạch gây ô nhiễm, ngày đêm “hun đốt” khu dân cư. Cụ thể, trên địa bàn phường Cát Tiên (phường thuộc trung tâm của thành phố) có đến 3 lò gạch đang hoạt động. Từ đó kéo theo các phương tiện chở nguyên vật liệu cũng cày nát các cung đường dân sinh vốn để phục vụ người dân tại địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch UBND xã Sông Lô thừa nhận, trên địa bàn xã Sông Lô có 9 lò gạch đang hoạt động. Chính quyền xã đã yêu cầu các lò gạch dừng hoạt động nhưng các chủ lò gạch không chấp hành. Xã cũng chưa có biện pháp mạnh nào để xử lý các lò gạch.

Còn riêng 3 lò gạch tại phường Cát Tiên đã nhiều lần bị Hạt quản lý đê Việt Trì lập biên bản do có vi phạm đổ gạch vỡ lên đỉnh kè và đào hố lấy đất làm gạch trong phạm vi bảo vệ kè nhưng chính quyền địa phương vẫn không dẹp nổi. Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Tiên cho hay, nguyên nhân các lò gạch chưa xóa bỏ là do các chủ lò đề xuất xin gia hạn thêm thời gian sản xuất đến năm 2017, do vốn đầu tư vào công nghệ lò đứng liên tục lớn.

Lý giải về việc không xử lý dứt điểm các lò gạch trên địa bàn, ông Phan Thanh Dương - Trưởng phòng Kinh tế UBND TP Việt Trì cho hay: Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo Số 1111/UBND-KT ngày 16-6-2015; văn bản Số 2489/UBND-KT ngày 24-12-2015 về việc đôn đốc xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò đứng liên tục trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay kết quả đạt được chưa cao. “Khi ban hành Kế hoạch 1440/KH-UBND trên địa bàn TP Việt Trì có 31 lò gạch theo công nghệ lò đứng liên tục đang hoạt động… Tính đến nay, đã có 4 lò dừng hoạt động”, ông Dương cho biết.

Đề nghị UBND TP Việt Trì sớm có những biện pháp cứng rắn hơn nhằm xóa bỏ mạng lưới các lò gạch đang “hành dân” như hiện nay.

Thanh Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top