Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trạm xăng không phép, bể bơi sát cột điện cao thế

Thứ hai, 11:14 04/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một trạm xăng không đủ điều kiện hoạt động, một trạm xăng khác xây dựng không phép ngay dưới đường điện cao thế. Vậy nhưng nhiều tháng qua, UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội vẫn loay hoay không xử lý được. Đã có hàng loạt văn bản tạm đình chỉ, xử phạt… nhưng 4 tháng qua, chủ đầu tư vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình(?!).

Bể bơi và trạm xăng xây dựng trái phép tại thôn Hoa Vôi, TT Quốc Oai. Ảnh: P.B
Bể bơi và trạm xăng xây dựng trái phép tại thôn Hoa Vôi, TT Quốc Oai. Ảnh: P.B

Bể bơi, trạm xăng cạnh cột điện cao thế

Vào cuối năm 2015, người dân khi đi qua Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận thôn Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội khá ngạc nhiên vì ngay dưới đường điện cao thế 110KV mọc lên một bể bơi rộng hàng trăm mét vuông và một trạm xăng. Điều đáng nói là cả hai hạng mục công trình này chưa hề được cấp phép xây dựng và trong quy hoạch của Sở Kiến trúc Hà Nội, không được phép tồn tại trạm xăng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai công trình này là của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Đức Chi, có địa chỉ tại thôn Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai do ông Nguyễn Duy Đắc làm Giám đốc.

Ông Đ.V.T, một người dân ở thị trấn Quốc Oai, nhà gần khu vực xây dựng trạm xăng cho biết, cả hai công trình bể bơi và trạm xăng đã xây dựng từ lâu, cũng mấy lần nghe nói là bị cơ quan chức năng lập biên bản nhưng ông không biết nguyên nhân vì sao. Điều mà ông T cũng như nhiều người dân ở đây lo ngại, nếu khách đang tắm ở hồ bơi, có mưa giông, sấm sét hoặc rò rỉ điện từ dòng cao thế 110KV thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào. “Về trạm xăng không phép thì tôi không rõ nhưng không hiểu sao, chính quyền lại cho xây bể bơi ngay dưới dòng điện cao thế. Bình thường tôi còn không dám đứng bên cạnh cột điện khi có mưa rồi, thế mà cái bể bơi cả mấy trăm mét vuông xây vòng quanh ngay cái cột điện cao thế”.

Theo quan sát của chúng tôi, hai bể bơi có diện tích lên cả nghìn mét vuông đã hoàn thiện nằm bao quanh cột điện và ngay dưới dòng điện cao thế 110KV. Cách một cái bờ rào là trạm xăng cũng gần như đã hoàn thiện. Tại thời điểm chúng tôi có mặt (ngày 30/6) có 4, 5 công nhân vẫn đang thi công, hàn lưới thép, mái tôn, bên cạnh là một xe bồn chở xăng đỗ trong khuôn viên. Mặc dù cả hai công trình được xây dựng ngay bên cạnh Đại lộ Thăng Long và tỉnh lộ 419 cũng như khu vực đông dân cư, cách UBND huyện Quốc Oai chỉ vài km nhưng không hiểu sao đến cuối tháng 2/2016, Đội Thanh tra xây dựng (TTXD) huyện Quốc Oai mới… phát hiện được để lập biên bản vi phạm hành chính? Theo đó, ngày 26/2/2016, Đội TTXD huyện Quốc Oai đã tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại lô đất 5588CL-1, thuộc thôn Hoa Vôi, TT Quốc Oai và lập biên bản hiện trạng 2 hạng mục công trình đã xây dựng gồm: hạng mục 1 là nhà ở và lán để xe; hạng mục 2 là trạm xăng. Đây là hai công trình không phép và xây dựng trong hành lang bảo vệ đường điện cao thế. Ngoài ra, đối với trạm xăng dầu, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cũng thuộc Công ty Đức Chi là Cửa hàng xăng dầu Đồng Quang tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn đang hoạt động bình thường. Mặc dù Đội quản lý thị trường số 22, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 huyện Quốc Oai đã ra Quyết định xử phạt, đồng thời cơ quan có thẩm quyền đã đình chỉ hoạt động nhưng không hiểu sao mọi thứ chỉ thực hiện… trên giấy?

Thiếu trách nhiệm hay được bảo kê?

Trạm xăng không đủ điều kiện hoạt động tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang.
Trạm xăng không đủ điều kiện hoạt động tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang.

Trong buổi làm việc với UBND huyện Quốc Oai, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch huyện cũng khẳng định hai công trình (bể bơi và trạm xăng tại thôn Hoa Vôi, TT Quốc Oai) và cửa hàng xăng dầu Đồng Quang (tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang) mà Công ty Đức Chi xây dựng và hoạt động là không có giấy phép. Theo ông Luật, khu đất ở thôn Hoa Vôi mà Công ty Đức Chi xây dựng bể bơi và trạm xăng thuộc Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới. Đây là khu đất mà ngày 3/3/2008, UBND huyện Quốc Oai đã có Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới tại khu đô thị Nam Quốc Oai. Tuy nhiên, không hiểu trong quá trình thực hiện dự án như thế nào, Công ty Ngôi nhà mới lại liên doanh để Công ty Đức Chi xây dựng trạm xăng. Một thông tin mà ông Luật cung cấp khiến chúng tôi thêm bất ngờ nữa là mặc dù trong các văn bản đều thể hiện việc xây dựng bể bơi, trạm xăng là Công ty Đức Chi nhưng ông chủ thực tế lại là một người tên Tài(?!).

Trước câu hỏi của phóng viên, vì sao một công trình lớn như thế được xây dựng không phép và vi phạm hành lang bảo vệ đường điện mà cơ quan chức năng huyện Quốc Oai không phát hiện được thì ông Luật cho biết nguyên nhân là “quá trình xây dựng rất gấp”. Tuy nhiên, điều mà ông Luật nói hoàn toàn mâu thuẫn với các văn bản trước đó mà các cơ quan chức năng huyện Quốc Oai đã lập, cũng như tạm đình chỉ xây dựng công trình này.

Thứ nhất, từ ngày 26/2/2016, Đội TTXD huyện Quốc Oai đã tiến hành kiểm tra công trình này và lập biên bản vi phạm hành chính số 03 và 04. Từ căn cứ của Đội TTXD, ngày 2/3/2016, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Ngôi nhà mới do chính Phó chủ tịch huyện Đỗ Lai Luật ký. Thứ hai, ngày 15/3/2016, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 14 đã ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với trạm xăng dầu thuộc Công ty Đức Chi. Tiếp đến, ngày 25/4/2016, Đội TTXD đã lập biên bản số 227/BB-KT yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công ngừng ngay công việc thi công xây dựng công trình này. Tuy nhiên, trong vòng hơn 4 tháng, từ ngày đầu tiên mà Đội TTXD lập biên bản vi phạm đến nay không hiểu sao công trình trái phép, không phép của Công ty Đức Chi vẫn tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện? Trước câu hỏi của chúng tôi, liệu có sự “bảo kê” nào đứng sau vụ việc này hay không? thì ông Luật cho biết: “Việc dư luận thấy không đủ điều kiện mà được phép hoạt động thì người ta có quyền đặt dấu hỏi nhưng chúng tôi khẳng định là lãnh đạo của huyện không có ai bảo kê, bảo lãnh cả”.

Còn đối với trạm xăng chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn… hoạt động ở xã Đồng Quang, ông Luật cho biết: “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng cho đến khi đầy đủ các thủ tục thì mới được hoạt động trở lại”.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là mặc dù trạm xăng của Công ty Đức Chi không được cấp phép nhưng khi bị phát hiện, huyện vẫn tạo điều kiện cho công ty đi xin thủ tục bổ sung vào quy hoạch. Nếu có quy hoạch thì sẽ tạo điều kiện cho công ty tiến hành các thủ tục khác. Tuy nhiên, Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) Hà Nội đã khẳng định vị trí này nằm dưới hành lang lưới điện cao áp 110kV và trong hành lang giao thông, đồng thời gần Di tích lịch sử nên không đồng ý bổ sung quy hoạch. Mặc dù Sở QHKT đã trả lời rõ ràng như vậy nhưng theo ông Luật, “công ty vẫn tiến hành xây”(?).

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 15 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 57 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top