Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Xe buýt “ngốn” hơn 1.000 tỷ ngân sách mỗi năm

Thứ sáu, 11:18 02/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu như tổng kinh phí trợ giá xe buýt tại TP HCM trong năm 2005 chỉ đạt bình quân 500-600 tỷ đồng/năm, thì đến nay con số này đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng/năm

Dự báo số lượng xe buýt sẽ tăng lên 6.000 chiếc vào năm 2015, cùng với tuyến metro số 1 dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2018 thì nguồn kinh phí trợ giá cho hệ thống vận tải hành khách công cộng từ ngân sách TP HCM sẽ tăng vọt gấp 10 lần hiện nay
TPHCM: Xe buýt “ngốn” hơn 1.000 tỷ ngân sách mỗi năm 1

Ảnh minh họa


Theo khuyến nghị của các chuyên gia và DN vận tải tại Hội thảo chuyên đề “Vấn đề trợ giá xe buýt - Tồn tại và các giải pháp định hướng” do Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM tổ chức ngày 31/7 vừa qua, TP HCM cần đẩy mạnh giải pháp đấu thầu khai thác các tuyến xe buýt, nếu không tương lai ngân sách trợ giá cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với hiện nay.

Theo Sở GTVT TP HCM, đến nay tổng số đầu xe buýt đang hoạt động của TP khoảng gần 3.000 xe, mới đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được khoảng 6-7%. Trong khi đó, tổng số tiền trợ giá xe buýt từ ngân sách TP hàng năm là khá lớn và đang có xu hướng tăng cao trong vòng 5 năm trở lại đây. Dự báo số lượng xe buýt sẽ tăng lên 6.000 chiếc vào năm 2015, cùng với tuyến metro số 1 dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2018 thì nguồn kinh phí trợ giá cho hệ thống vận tải hành khách công cộng từ ngân sách TP sẽ tăng vọt gấp 10 lần hiện nay. 

Cũng theo Sở GTVT TP.HCM, thời gian qua TP đã tập trung thực hiện công tác đấu thầu khai thác tuyến xe buýt, nhằm phần nào làm thay đổi tư duy trong kinh doanh của các DN vận tải, nâng cao năng lực tài chính để phù hợp với tình hình thực tế theo quy luật cạnh tranh thị trường.

Tuy nhiên, qua tổ chức đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên 11 tuyến xe có trợ giá, trong đó chỉ có 6 tuyến có đơn vị trúng thầu, 4 tuyến đã mở thầu lần 2 nhưng không có DN nào trúng thầu. Theo kế hoạch, trong năm 2013 TP sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện công tác đấu thầu 20 tuyến xe buýt có trợ giá và hiện Sở GTVT đang hoàn tất các thủ tục liên quan để chuẩn bị công bố kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu khai thác tuyến.

Đánh giá của Trung tâm Quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng TP HCM về công tác đấu thầu trên cho thấy hầu hết các tuyến xe buýt thực hiện đấu thầu đều đang hoạt động và thường chỉ có một nhà thầu tham dự là đơn vị đang đảm nhận khai thác trên tuyến, do đó nhà thầu bỏ thầu cao hơn giá được phê duyệt làm cho công tác đấu thầu không thành công và buộc phải làm lại các thủ tục đấu thầu hoặc hủy đấu thầu.

Ông Lê Trung Tính - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TP HCM) cho rằng TP cần chuyển từ cơ chế “trợ giá trực tiếp” sang cơ chế “trợ giá gián tiếp” và tăng quyền tự chủ cho các DN trúng thầu khai thác tuyến xe buýt trong việc cho phép khai thác quảng cáo ngoài và trong thành xe buýt, đấu thầu khai thác quảng cáo tại các điểm dừng để tăng nguồn thu.
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 45 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 48 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top