Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM sẵn sàng cho ngày hội bầu cử ngay trong khu cách ly

GiadinhNet - Thay vì đi bầu cử tại địa phương mình cư trú, những người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung thực hiện quyền bầu cử tại địa điểm đang cách ly.

Chỉ còn 3 ngày nữa, hàng triệu cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tính đến sáng ngày 20/5, TP.HCM hiện đang điều trị cho 16 bệnh nhân mắc COVID-19, có 3.895 người cách ly tập trung và 296 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú, chủ yếu là công dân Việt Nam. Các khu cách ly đã chuẩn bị để đảm bảo cho họ đầy đủ quyền bầu cử của mình.

Những ngày này, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, TP.HCM thực hiện in ấn pa-nô, niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để đặt tại khu cách ly để người dân trong khu cách ly tập trung theo dõi, nắm bắt. 

TP.HCM: Sẵn sàng cho công tác bầu cử ở khu cách ly - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế Gò Vấp sẵn sàng sẵn sàng để cử tri được bầu cử theo đúng quy định phòng dịch.

Group Zalo của Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, TP.HCM ngoài việc gửi thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, về các quy định của khu cách ly hay trao đổi hỏi thăm về biểu hiện sức khỏe thì còn có thêm thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM cùng những chương trình hành động của họ. Từ đó, người cách ly có thể truy cập mạng internet, tìm hiểu thêm thông tin hoạt động của các ứng viên, để đến ngày bầu cử 23/5, có thể sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. 

 "Ở đây các anh chị ở trong khu cách ly chuẩn bị cho việc bầu cử rất tốt, gửi tin nhắn lên group danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội để lựa chọn sáng suốt. Mặc dù tôi ở trong khu cách ly nhưng vẫn được đảm bảo quyền lợi bầu cử", chị Nguyễn Thị Tố Như, hiện đang cách ly tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết.

Được biết, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp hiện đang cách ly hơn 20 người, trong đó có 16 người được cách ly qua ngày 23/5 nên thuộc diện bầu cử. 

Bác sĩ Trần Hoàng Hà, Phó khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm cho biết, ngoài thông tin gửi qua Zalo, giải đáp thắc mắc của người đân thì bảng tin của khu cách ly cũng đã niêm yết danh sách ứng cử viên Đại biểu quốc hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Đến ngày 23/5 sẽ có tổ bầu cử lưu động, gồm cán bộ của UBND phường, công an và cán bộ y tế của trung tâm tổ chức cho người cách ly bỏ phiếu.

"Một lần sẽ được một người bỏ phiếu. Nguyên tắc là dùng một lần, bút hay giấy đều dùng 1 lần, sẽ được niêm phong kết quả kiểm phiếu tại chỗ. Tuần tự 16 người sẽ lần lượt xuống 16 lần để bầu cử chứ không bầu cử cùng 1 lúc. Khu cách ly thì có một Group Zalo, người ta chỉ biết là có người nào đó chứ chưa bao giờ gặp nhau cũng chưa từng nói chuyện với nhau", bác sĩ Trần Hoàng Hà thông tin.

TP.HCM: Sẵn sàng cho công tác bầu cử ở khu cách ly - Ảnh 2.

Nhân viên y tế khử khuẩn tại chỗ niêm yết thông tin ứng cử ở khu cách ly Trung tâm Y tế quận Gò Vấp.

Tiến sĩ - Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, ngoài các tổ bầu cử ở địa phương, tổ bầu cử lưu động trong khu cách ly thì Gò Vấp còn tổ chức cho người dân đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú bầu cử. Trên trên địa bàn quận Gò Vấp hiện có 55 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, những người này đã được cung cấp thông tin về tận nhà danh sách ứng viên Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố và sẽ được bầu cử đảm bảo quy trình phòng chống nhiễm khuẩn theo quy định.

TP.HCM: Sẵn sàng cho công tác bầu cử ở khu cách ly - Ảnh 3.

Quy trình phòng chống nhiễm khuẩn trong bầu cử phải chuẩn như trong hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Còn tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đang điều trị 15 bệnh nhân mắc COVID-19 và hàng trăm người đang được cách ly, bao gồm cách ly các trường hợp F1 và các trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã được hướng dẫn và chuẩn bị sẵn sàng theo quy định.

Thực hiện hỗ trợ, bảo vệ cho Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thượng tá Trương Đăng Khoa, Phó Chính ủy rường quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đã phát danh sách ứng cử và chương trình hành động của ứng cử đại biểu để người bệnh tìm hiểu trước. Thực hiện tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử, làm công tác cảnh quan môi trường phía bên ngoài.

"Chúng tôi phối hợp ở 2 khu của Bệnh viện Dã chiến để lập danh sách cử tri là bệnh nhân COVID-19 và người cách ly, trong đó có cả nhân viên y tế trực ngày hôm đó. Sau khi làm những thủ tục đó, chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử theo đúng quy định. 100% quân số phải được đi bầu, được chuẩn bị những tư liệu liên quan".

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cho biết, những bệnh nhân, bệnh viện đã lập danh sách người cách ly là người Việt Nam đủ tiêu chuẩn cử tri gửi cho UBND xã. Tuy nhiên, con số sẽ được cập lại cho đến sát ngày bầu cử, để danh sách cử tri chính xác nhất có thể, vì trong khoảng thời gian này sẽ có những ca bệnh được xuất viện hoặc ca xâm nhập mới được đưa đến bệnh viện.

Theo phân công, bệnh viện sẽ có 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng thực hiện hỗ trợ bầu cử, thực hiện hướng dẫn người bệnh bỏ phiếu và thực hiện kiểm phiếu một cách an toàn nhất, tránh lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Sau khi kiểm phiếu, tiếp tục thực hiện sát khuẩn phiếu bầu và bỏ vào 2 lớp bao niêm yết để tạm giữ cho đến khi được thông tin hủy từ địa phương thì sẽ thực hiện hủy bỏ. Cũng theo bà Hương, đến ngày 23/5, tại Bệnh viện Dã chiến cũng sẽ có 14 nhân viên y tế tham gia bầu cử tại chỗ.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Dù ở trong khu cách ly, người dân cũng được đảm bảo quyền bầu cử của mình và cũng không quên thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn bầu cử cho người cách ly y tế, nơi bị phong tỏa

Ngày 13/5/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Về bầu cử cho người đang cách ly tại nhà thực hiện như sau:

- Thành viên tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài nhà ở của cử tri, bảo đảm khoảng cách với các thành viên khoảng 2 mét. Thông báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, phòng chống dịch trong bầu cử như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay.

- Cử tri thực hiện khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri.

- Cử tri nhận, ghi và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu, bỏ bút thước vào túi đựng rác do tổ bầu cử mang đến.

Thành viên tổ bầu cử đóng dấu "Đã bỏ phiếu" và đưa lại thẻ cho cử tri.

(tối thiểu 02 thành viên tổ bầu cử thực hiện, có công an hoặc dân quân đi cùng).

Về bầu cử cho người đang cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa thực hiện như sau:

Bước 1: Tại khu vực bỏ phiếu tập trung:

- Thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn.

- Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu "đã bỏ phiếu", danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực bầu cử.

Bước 2: Tại khu vực phong tỏa hoặc giãn cách

- Nhân viên tổ COVID cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị phòng hộ cá nhân: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn…; hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử.

- Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch; đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri.

- Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ và phát phiếu bầu cho cử tri.

- Cử tri nhận phiếu bầu và thẻ cử tri, di chuyển đọc bảng niêm yết người ứng cử; sau đó di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành viết phiếu bầu cử.

- Di chuyển và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Thành viên tổ bầu cử đóng dấu "đã bỏ phiếu" và đưa lại thẻ cho cử tri.

- Cử tri di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong khu vực phong tỏa, giãn cách.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top