Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Chính quyền "bối rối" bởi một khối bê tông

Thứ tư, 14:24 24/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khối bê tông tồn tại ngay trên đầu người đi đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Thế nhưng, UBND P. 11 (Q.5) lại tỏ ra "lúng túng" không biết xử lý ra sao khi cho rằng đó là “tài sản” chung của hai gia đình.

Sự việc hy hữu trên xảy ra tại hẻm 97 đường Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5. Theo đó, khối bê tông này là phần đà còn sót lại của quá trình tháo dỡ công trình cũ, xây dựng công trình mới của hai căn nhà 97/1 và 97/3.

Quan sát thực tế, khối bê tông này dày khoảng 20 cm và dài khoảng 1m, nằm nhô hẳn ra phần đường đi của người dân.

Những người dân tại hẻm 97 rất lo lắng khi khối bê tông tồn tại ngay trên đầu mình, mà không hiểu sao đến nay vẫn chưa được hai hộ gia đình 97/1 và 97/3 tháo dỡ đi.

“Khối bê tông là 1 phần kết cấu căn nhà cũ của hai hộ trên và được xây dựng từ những năm trước giải phóng đến nay. Giờ cả hai xây nhà mới, vậy mà họ vẫn giữ cái đà ấy không biết để làm gì”, một người dân cho biết.

Theo một số hộ dân, hẻm 97 là hẻm cụt, rộng gần 6 mét. Tại Q.5 có rất ít những con hẻm đẹp như vậy. Tuy nhiên, việc tồn tại một khối bê tông như trên đã ảnh hưởng rất nhiều tới mỹ quan của con hẻm.

“Không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn để nó tồn tại đến nay. Chiều chiều, đám trẻ ra hẻm chơi, tôi nhắc mấy đứa cháu tránh xa, không được chơi bên dưới cái khối bê tông ấy. Ai mà biết được nó rơi lúc nào”, bà S. - một người dân trong hẻm cho biết như vậy.

Theo chia sẻ của bà Giang Thị Sinh, chủ hộ gia đình 97/3, sau khi khi xây nhà xong, lo ngại khối bê tông này sẽ gây nguy hiểm cho người dân đi đường, đã ít nhất 2 lần bà chủ động thuê người về tháo dỡ khối bê tông. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được bởi gia đình hộ 97/1 không đồng ý.

Cũng chỉ vì khối bê tông này mà hai gia đình lời qua tiếng lại, ảnh hưởng tình cảm bà con lối xóm cũng như người dân địa phương.

Sự việc được gửi tới UBND P. 11 và Phòng Quản lý đô thị Q.5 nhưng đến nay khối bê tông vẫn chưa được tháo dỡ. Theo biên bản giải quyết sự việc ngày 29/11/2017, đại diện Phòng Quản lý đô thị và UBND P.11 đã đề nghị hai hộ gia đình trên thỏa thuận về khối bê tông hiện hữu trên để tránh gây nguy hiểm và đảm bảo mỹ quan khu vực.

Tại văn bản 59/UBND ngày 16/01/2018, trả lời báo chí, UBND P.11 cho rằng, phần đà này có nguồn gốc sử dụng chung của hai gia đình. Theo UBND P.11 việc khối bê tông tồn tại có gây mất mỹ quan đô thị, nhưng UBND phường này lại cho rằng, chưa có cơ sở để đánh giá nó mất an toàn hay không?

Hình ảnh của khối bê tông khiến dư luận “nhức nhối”:

27157257_1433333783442004_1165880774_n

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top