Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Phạt “nguội”, người tâm phục, kẻ cãi cùn

Thứ sáu, 11:25 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 12/12, Tổ nghiệp vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) đã chính thức phạt “nguội”.

TP HCM: Phạt “nguội”, người tâm phục, kẻ cãi cùn 1

“Bắt nóng-phạt nguội” giúp lực lượng CSGT xử lý 14 vụ tại hầm chui Thủ Thiêm trong ngày đầu ra quân. Ảnh: T.G.

Thiếu tá Khương Hải Âu thuộc tổ kiểm tra cho biết, đã có 14 trường hợp bị dừng xe để xử lí và đóng tiền phạt. Xe ô tô bị phạt đầu tiên thuộc một công ty có trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Được biết, chiếc xe này 3 lần vượt quá tốc độ khi qua hầm chui sông Sài Gòn. Tiếp theo đó, nhóm kiểm tra yêu cầu một loạt xe vi phạm mà trước đó camera đã ghi nhận để xử lý.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết chủ xe đều chấp nhận các lỗi vi phạm bị camera ghi lại trước đó. Nhưng cũng không ít người cho rằng CSGT chưa khiến họ “tâm phục khẩu phục”. Họ đưa ra nhiều ý kiến và giải thích là trước đó chưa hề nhận được thông báo xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hoặc yêu cầu lực lượng CSGT cho xem đoạn phim xe mình vi phạm... Đến khi lực lượng CSGT giải thích và đưa ra đầy đủ các bằng chứng thì những chủ phương tiện này mới đồng ý kí vào biên bản và nộp phạt.

Trước thông tin phạt “nguội” của CSGT TPHCM, chị Huỳnh Thị Hòa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú), người từng là chủ xe ôtô, rất đỗi thắc mắc: “Trước đó tôi có bán chiếc xe ô tô hiệu Camry 2.4 cho một người ngày trước làm ăn chung với nhau, nhưng giờ mất liên lạc rồi, mà xe lúc bán thì chưa thay tên đổi chủ. Vì vậy, tôi có nhận được vài giấy phạt gửi về mà không biết phải làm sao. Tôi rất lo lắng vì một số bạn của tôi cũng bị CSGT gửi giấy vi phạm giao thông về nhà, nhưng trên thực tế, chiếc xe vi phạm đã bán cho người khác rồi”.

Giống trường hợp của chị Hòa, không ít người đang sở hữu và điều khiển phương tiện tham gia giao thông cứ khăng khăng “cãi” lực lượng CSGT là mình chưa hề nhận được thông báo phạt nào trước đó và họ không nói sai. Chính vì vậy, việc mua bán ôtô, xe gắn máy không thực hiện sang tên-đổi chủ theo quy định khiến người mua cũng gặp khó, người bán cũng gặp khổ, còn lực lượng CSGT thì cũng gặp rắc rối nhiều để làm rõ. Theo một báo cáo mới nhất của phòng CSGT đường bộ - Đường sắt (PC67) công an TPHCM, thì từ đầu năm đến nay PC67 đã gửi giấy thông báo vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho 29.910 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong đó có 4.266 trường hợp được gửi giấy vi phạm lần thứ 3 nhưng chủ xe vẫn không chịu nộp phạt. Đây chính là lý do để CSGT thành phố quyết định dùng biện pháp bắt xe vi phạm trên đường, để xử lý các lỗi vi phạm trước đó.

Du Nguyễn - Sỹ Hưng

Nhiều mẫu thịt nguội không đạt chuẩn

Ngày 12/12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm nghiệm một số sản phẩm thịt nguội và rau củ. Theo đó, vừa qua Chi cục ATVSTP TP Hồ Chí Minh đã lấy 15 mẫu (gồm 4 mẫu rau củ; 3 mẫu chất làm mềm thực phẩm; 8 mẫu thịt nguội) để xét nghiệm. Kết quả, phát hiện 5 mẫu thịt nguội không đạt chất lượng an toàn thực phẩm, trong đó 1 mẫu patê không đạt về chỉ tiêu natri benzoat; 2 mẫu giò chả, 2 mẫu nem chua không đạt về chỉ tiêu natri benzoat và polyphosphate.                      

V.Thu

Ca mổ tách rời song sinh tại TPHCM: Hai bé đã ổn định sức khỏe

Hai tuần sau ca mổ thành công, ngày 12/12, BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, sức khỏe hai bé Phi Long-Phi Phụng ổn định. Sau khi được ghép da hôm 10/12 để khép lồng ngực, hai bé đã phản ứng tốt khi thay băng. Riêng bé Phi Long, từ ngày 10/12  đã ngưng thở máy, ăn uống tốt. Khoảng 1-2 ngày tới sẽ cho mẹ vào chăm sóc, tập cho bé bú sữa.  

Đỗ Bá

Mỗi năm thêm 7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) hôm 12/12 cho biết, mỗi năm cả nước có thêm khoảng 7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Cục phòng chống HIV/AIDS khuyến cáo, để giảm thiểu nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con, những phụ nữ nhiễm HIV cần được đến các cơ sở y tế để điều trị thuốc kháng virus HIV kịp thời.

T.Nguyên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top