Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Nên cấm các nhóm trẻ tự phát, ngoài công lập?

Thứ ba, 09:13 24/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/12, HĐND TP HCM đã tổ chức phiên họp giải trình của các Sở GD-ĐT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp xung quanh vấn đề quản lý hoạt động các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm -Chủ tịch HĐND TPHCM;ông  Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP cùng đại diện các ban, ngành và lãnh đạo 24 quận, huyện của TP HCM.
TP HCM: Nên cấm các nhóm trẻ tự phát, ngoài công lập? 1

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Tôi rất băn khoăn khi đóng cửa các nhóm giữ trẻ tự phát”


Khai mạc phiên họp, bà  Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP HCM, cho biết: “Giáo dục mầm non nhiều năm qua dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo TP nhưng do điều kiện địa bàn dân số đông, cơ sở nuôi dạy trẻ thiếu khiến những bất cập vẫn tồn tại”. Tuy nhiên, sau chỉ thị yêu cầu về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non do Chủ tịch UBND TP HCM vừa ký ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2013, điều khiến nhiều đại biểu băn khoăn là việc “kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện” sẽ tạo ra hàng loạt bất cập khác như làm thế nào giải quyết đủ chỗ học cho trẻ, tái tạo việc làm cho một bộ phận bảo mẫu, giáo viên sau khi đóng cửa các nhóm trẻ không phép.

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết: “Hiện nay trên địa bàn quận Thủ Đức vẫn chưa bố trí được chỗ học cho 100 trẻ ở phường Linh Xuân, 415 trẻ ở phường Bình Chiểu vì nếu bố trí vào các trường, nhóm lớp được cấp phép sẽ khiến sĩ số ở những nơi này tăng hơn 45 trẻ/lớp, vượt quá quy định cho phép”.

Mặt khác, ông Hứa Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận 2, đặt câu hỏi: “Đóng cửa nhóm trẻ không phép sẽ tạo thêm áp lực tìm chỗ gởi con cho một bộ phận người dân có nhu cầu. Nhưng nếu không kiên quyết đóng cửa các cơ sở giữ trẻ không phép, khi xảy ra bạo hành, ai là người chịu trách nhiệm?”.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, địa phương không nên máy móc đồng loạt đóng cửa hay không đóng cửa nhóm trẻ không phép mà phải tiến hành rà soát, tận dụng nguồn lực từ các cơ sở đạt chuẩn, chỉ kiên quyết đóng cửa cơ sở không đạt chuẩn và tồn tại nguy cơ nguy hiểm đối với trẻ em. Ngoài ra, bài toán giải quyết chỗ học cho trẻ mầm non không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà phải có lộ trình từ nay đến năm 2015, thậm chí 2020, trong đó đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành giáo dục, y tế và lao động.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đã nêu lên hàng loạt bất cập hiện nay trong vấn đề thực hiện chính sách, quy định phổ cập như: Điều lệ trường mầm non quy định tất cả phường, xã đều có trường mầm non công lập nhưng thực tế hiện nay vẫn còn 9 phường trên địa bàn TP chưa có trường mầm non công lập. Các văn bản hướng dẫn, quy định hiện nay mới đề cập đến mức tối đa số lượng trẻ được phép giữ của một điểm trường, nhóm lớp nhưng lại không quy định mức tối thiểu khiến việc xác định và xử phạt còn gặp nhiều khó khăn. Ở các địa phương hiện nay mới chỉ có chuyên viên phụ trách phổ cập chứ chưa có chuyên viên phụ trách giáo dục...

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, thang bảng lương khởi điểm hiện nay dành cho đối tượng bảo mẫu chỉ dừng ở hệ số 1.0, tương đương 1.150.000 đồng/tháng. Với mức thu nhập đó, đơn vị rất khó tuyển dụng đội ngũ bảo mẫu trình độ, tay nghề cao.

Bên cạnh đó, vấn đề định biên cán bộ chuyên trách cũng khiến nhiều đại biểu băn khoăn. “Hiện nay chúng ta đang chủ trương tiết giảm biên chế. Nhưng khi xảy ra tiêu cực như ở Thủ Đức, hơn 100 nhóm trẻ chưa được cấp phép thì 1, 2 cán bộ không thể nào kiểm tra, quán xuyến nổi. Nếu nói họ chưa làm tròn trách nhiệm rồi kỷ luật thì không sai, nhưng oan uổng lắm. Phải tạo điều kiện cho phường, xã làm tốt trách nhiệm trước khi truy cứu về mặt xử phạt.”, Phó Chủ tịch UBND quận 2 Hứa Ngọc Thảo bày tỏ.

Một khía cạnh khác, theo ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, quy định nhà nước hiện nay chỉ cho phép quận duyệt dự án xây dựng trường phổ thông, các dự án xây trường mầm non phải đưa về Sở Xây dựng thẩm duyệt. “Nhưng ai cũng biết thời gian tính từ ngày nộp hồ sơ đến khi được Sở Xây dựng phê duyệt ít nhất cũng mất 1 năm. Do đó, để giải quyết bài toán thiếu chỗ học cấp bách hiện nay, địa phương phải lách luật, chia nhỏ tổng số vốn đầu tư xây dựng các dự án ra thành nhiều đợt để đẩy nhanh quá trình thẩm định.”, đại diện quận Bình Tân cho biết. 

Kết thúc phiên thảo luận, ông Huỳnh Công Hùng -Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP HCM cho biết sẽ tiếp thu hết các ý kiến đóng góp của đại biểu, trình Thường trực HĐND TP HCM xem xét, giải quyết để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 8 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top