Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Hợp tác liên ngành, liên vùng để phòng chống tội phạm

Thứ hai, 11:24 09/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Chiều 8/12, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị các địa bàn giáp ranh và các tỉnh, thành phố trọng điểm phối hợp với TP HCM thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị-Phó Thủ tuớng Chính phủ; Lê Hoàng Quân - Uỷ viên TƯ Đảng-PhóChủ tịch UBND TP HCM; Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; lãnh đạo UBND, đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Bình Phuớc, Tây Ninh, Cần Thơ…
TP HCM: Hợp tác liên ngành, liên vùng để phòng chống tội phạm 1

Quang cảnh hội nghị


Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TP HCM cho biết, năm 2013, trên địa bàn TP HCM xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự. Có 7 loại án giảm gồm cướp tài sản, giao cấu với trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh đó có 6 loại án tăng là: giết người, hiếp dâm, bắt cóc trẻ em, trộm tài sản, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và án khác. Nhìn chung, tính chất hoạt động manh động, liều lĩnh của các loại tội phạm hình sự đã đuợc kiềm chế so với những tháng cuối năm 2012 nhưng vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp.

Đặc biệt, TP HCM có nhiều khu vực giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An…nhưng công tác phối hợp để đấu tranh tội phạm vẫn chưa đạt đuợc hiệu quả cao do thiếu thông tin hai chiều hoặc có nhưng chưa thuờng xuyên, liên tục, chưa phục vụ nhiều cho việc chủ động phòng ngừa giữa các đơn vị giáp ranh. Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại một số địa bàn còn chưa đồng bộ, chưa phối hợp chặt chẽ với các địa bàn giáp ranh, nhất là trong công tác tuần tra, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ trong đấu tranh đối với hoạt động cơ động của các đối tượng trên địa bàn vẫn còn hạn chế.

Cùng quan điểm cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong đấu tranh chống loại “tội phạm cơ động”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đề xuất các giải pháp: các địa phương phải quản lý tốt đối tượng để thường xuyên trao đổi thông tin và thủ đoạn hoạt động phạm tội mới để cùng nhau phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; thiết lập đường dây nóng, tiến tới xây dựng trung tâm thông tin nhằm kịp thời nối mạng, thông tin để sự phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng đi vào chiều sâu.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý có hiệu quả loại tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tiêu thụ tài sản không chính chủ hiện đang rất phổ biến tại các tiệm cầm đồ, cơ sở kinh doanh hàng hóa đã qua sử dụng, đuờng dây tiêu thụ xe gian. Ngoài ra, từ đợt cao điểm tấn công tội phạm đợt này và trong năm 2014 cần xây dựng kế hoạch chuyên đề để đấu tranh loại tội phạm buôn lậu (nhất là buôn lậu thuốc lá điếu) và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có (nổi lên là xe gắn máy).

Thiếu tuớng Nguyễn Phi Hùng  -Phó Tổng cục truởng Tổng cục phòng, chống tội phạm Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới TP HCM và các tỉnh, thành cần giải quyết hiệu quả, nhanh chóng tin báo tố giác tội phạm của người dân; tập trung đấu tranh chống loại tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài; chú trọng công tác phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng.

Về phần mình, Đại tá Nguyễn Thanh Bảnh-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động-Bộ Công an khẳng định, sẽ góp phần cùng Công an TP HCM tham gia phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự để người dân yên vui đón Tết Giáp Ngọ.

Thay mặt Thủ tướng và Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những mô hình mới, biểu dương những kết quả phòng, chống tội phạm tích cực Công an TP HCM đạt được. Phó Thủ tướng yêu cầu Công an TP HCM và các tỉnh lân cận cần quyết tâm kiềm chế thấp nhất tội phạm, tạo niềm tin nơi người dân, nhất là ở thời điểm trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ. Để công tác trấn áp tội phạm đạt được hiệu quả cao, không chỉ có lực lượng công an, mà quân đội, chính quyền, các cấp, các ngành và người dân phải cùng chung tay, góp sức.

Đặc biệt, các lực lượng vũ trang (nòng cốt là công an) phải có biện pháp đấu tranh quyết liệt, không để tội phạm hoạt động theo băng nhóm, có tính chất như xã hội đen. “Nơi nào có băng nhóm, có tội phạm hoạt động phức tạp, công an xã, phường, quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm. Công an các địa phương phải nghiêm khắc xử lý, thay đổi công việc đối với các cán bộ vi phạm, có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho tội phạm.”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 10 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top