Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Cho thuê máy lạnh kiếm bộn tiền

Thứ sáu, 11:15 04/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân TP HCM dự đoán, năm nay sẽ là mùa nắng nóng nhất từ trước đến nay. Cũng từ tâm lý sợ nắng nóng, hàng điện tử phục vụ giải nhiệt như quạt, máy phun nước trong nhà, máy lạnh… ở các cửa tiệm khá đắt khách. Đặc biệt hơn, dịch vụ cho thuê máy lạnh cũng thu hút người dân không kém.

“Chết tiền” vẫn phải xài

Nhà nằm sâu trong con hẻm ở đường Phùng Văn Cung (phường 2, Phú Nhuận), bà Tư Hoa than thở: “Cả nhà hơn 10 người, rộng chỉ chừng 26m2, một trệt, một gác, cứ đến khoảng 10h sáng là nóng như nung cho đến 5-6h chiều. Chịu hết nổi nên cả nhà hùn tiền thuê 2 cái máy lạnh để sống qua… mùa hè này. Vẫn biết dùng máy lạnh là “chết” tiền điện, nhưng nhìn tụi nhỏ nổi rôm, nổi sảy đầy mình là tui chịu không nổi. Thôi đành…”.

Về lý do thuê máy lạnh mà không mua máy mới, anh Tấn Việt (quận Tân Phú) chia sẻ: “Khi mới xây nhà, tôi bỏ hơn 10 triệu đồng để mua một chiếc máy lạnh tốt. Thế nhưng, chỉ dùng được mùa nắng đầu tiên. Đến mùa nắng thứ hai, lâu ngày không dùng, cũng không được bảo trì, bảo dưỡng nên bị hỏng. Từ đó đến nay, chiếc máy lạnh cứ hỏng rồi thay linh kiện hoài. Nhẩm tính, số tiền thay linh kiện đến nay cũng đã hơn 3 triệu đồng. Rút kinh nghiệm, mùa nắng năm nay tôi thuê máy lạnh”.

Còn chị Hồng Vân (quận 5) cho biết, gia đình có 3 phòng, ban đầu chị định mua 2 cái máy lạnh mới về sử dụng. Tính đi tính lại, chị thấy, nếu mua một máy mới, thấp nhất giá cũng 6 triệu đồng mà chỉ dùng chừng 1 tháng thì phải “đắp chiếu” nên mới tìm đến dịch vụ cho thuê máy lạnh.

Chị Thanh Trúc (quận 4) lại cho rằng, nếu bỏ ra gần chục triệu đồng để mua máy lạnh mới thì khá phí phạm bởi tại TP HCM mỗi năm chỉ nắng nóng gắt khoảng 3-4 tháng. Sau khoảng thời gian dài không sử dụng, máy lạnh có thể bị hỏng và phải bảo trì, bảo dưỡng với số tiền khá lớn. Trong khi đó, thuê máy lạnh ba tháng nắng nóng chưa đến 2 triệu đồng nên chị quyết định thuê máy lạnh để sử dụng trong mùa nắng năm nay.

Giá thuê… vô thiên lủng!

Thời điểm hiện nay dịch vụ cho thuê máy lạnh ngập tràn trên các trang mạng và phương tiện quảng cáo. Người tiêu dùng có thể truy cập tìm hiểu chi tiết với nhiều dàn máy các loại Toshiba, National, Daikin… phù hợp giá cả, mẫu mã để người tiêu dùng chọn lựa.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, muốn sử dụng một cách thuận tiện mà giá cả phù hợp, các trung tâm, dịch vụ cho thuê máy lạnh tung ra thị trường với đủ các loại giá để thu hút người tiêu dùng. Chị Kim Trang, chủ một cửa hàng cho thuê máy lạnh ở quận Bình Thạnh cho biết, chừng 1 tuần trở lại đây do thời tiết nắng nóng, mỗi ngày chị cho thuê ít nhất là 3 máy lạnh và đỉnh điểm lên đến hơn… 10 máy.
Anh Ngô Ngọc Quế (quận Phú Nhuận), chủ một cửa hàng điện lạnh cho biết, trước đây anh chỉ cho thuê máy lạnh đối với các hội trường, đám cưới, lễ lạt nhưng vài năm lại đây, nắm bắt nhu cầu của người dân, anh mở thêm dịch vụ cho gia đình thuê máy lạnh trong mùa nắng. Theo anh Quế, tùy vào lượng máy khách thuê, độ mạnh của máy, máy mới hay cũ thì mới ra giá. Mức giá thuê các loại máy lạnh ở cửa hàng anh từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng. Đối với các khách hàng thuê từ 2 tháng trở lên thì mỗi tháng sẽ được giảm 30.000 đồng/tháng.

Cửa hàng của chị Loan (đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình) có giá thuê máy lạnh nhỉnh hơn cửa hàng anh Quế bởi bao gồm cả phí vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì… khi xảy ra sự cố do khách hàng sử dụng. Tại đây, máy 1 sức ngựa (1HP) có giá 650.000 đồng, máy 1,5 sức ngựa (1,5 HP) có giá thuê 900.000 đồng/tháng và máy 2 sức ngựa (2HP) có giá thuê 1,3 triệu đồng/tháng. Đối với những khách hàng thuê từ tháng thứ 2 trở đi sẽ được giảm 50.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, cửa hàng của anh Thành (Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận) lại cho thuê với giá tiền thấp hơn hẳn. Tại đây, giá thuê thấp nhất là 400.000 đồng/tháng và cao nhất chỉ 900.000 đồng/tháng. “Sở dĩ giá cho thuê tại cửa hàng tôi thấp hơn giá ở các cửa hàng khác vì tôi nhập máy cũ, lại tự sữa chữa, bảo hành nên không quá nhiều chi phí”, anh Thành giải thích.

Các công ty cũng đã đưa ra những gói giá và phương thức cho thuê linh hoạt. Khách hàng có thể thuê một buổi, một vài ngày hoặc vài tháng. Giá thuê máy lạnh (bao gồm cả phí vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa khi xảy ra sự cố trong quá trình khách hàng thuê) không nơi nào giống nơi nào. Có nơi tính theo tháng, tháng đầu tiên từ 500.000-650.000 đồng/máy (1HP), 700.000-800.000 đồng/máy (1,5HP), 1.000.000 đồng/máy (2HP) và những tháng sau đó giảm khoảng 100.000 đồng/máy. Vì sản phẩm cho thuê còn mới đến 90% nên một cửa hàng trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp còn áp cả “phí đặt cọc” từ 1-3 triệu đồng/máy khi cho thuê.

Một chủ cửa hàng cho thuê máy lạnh giải thích: “Sở dĩ giá cho thuê mỗi nơi mỗi khác vì chất lượng, nhãn hiệu của các máy khác nhau. Có loại máy “ve chai”, được “độ” lại, chất lượng không đảm bảo. Thuê về, ráp trong phòng thì không chạy, có khi trở thành máy… nóng. Vả lại, cửa hàng nói thách giá như thế, khách hàng vẫn có thể trả giá. Nếu khách không biết trả giá thì ráng chịu..”.

Quốc Định

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 42 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top