Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Cấm xe máy chở hàng cồng kềnh qua cầu vượt bằng thép

Thứ hai, 05:00 23/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GTVT TPHCM, qua thời gian đầu đưa vào khai thác sử dụng các cầu vượt bằng thép tại các giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Ba Tháng Hai – Nguyễn Tri Phương có một số nguy cơ gây mất an toàn giao thông từ các phương tiện xe 2 bánh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên cầu gây ra.

Theo thiết kế, các cầu vượt bằng thép nói trên có hai làn xe hỗn hợp, không có lề bộ hành cho người đi bộ nên các xe 2 bánh có xu hướng lưu thông gần vào lan can hai bên cầu. Do đó, đối với các xe 2 bánh tham gia lưu thông có chở hàng cồng kềnh, không đảm bảo quy định sẽ có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông cho các phương tiện tham gia lưu thông trên cầu cũng như tại giao lộ phía bên dưới cầu vượt.

Vì vậy, Sở GTVT đã đề nghị Công an thành phố tăng cường hỗ trợ trong công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm các xe 2 bánh chở hàng cồng kềnh không đúng quy định khi tham gia lưu thông qua các cầu vượt bằng thép nêu trên.

Ngoài ra, sở GTVT cũng đề nghị UBND các quận chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán dẫn đến mất trật tự đô thị, mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, dẫn đến ùn ứ giao thông tại các cầu vượt bằng thép.    
 
T.Nguyên

Sau vụ cháy TTTM Hải Dương: Tiểu thương đòi giữ nguyên vị trí chợ tạm

Trước việc UBND tỉnh Hải Dương vừa đưa ra quyết định không xây chợ tạm tại Quảng trường Thống Nhất (TP Hải Dương), chiều 21/9, hàng trăm hộ tiểu thương đã tập trung, kiến nghị UBND tỉnh xem xét giữ nguyên vị trí chợ tạm như đã tuyên bố trước đây.

Lãnh đạo UBND TP Hải Dương cho biết, thành phố cùng các ngành chức năng dự định sẽ xây chợ tạm ở quảng trường Thống Nhất, nhưng trong cuộc họp chiều 20/9, UBND tỉnh nhận thấy vị trí này chưa ổn, nên phải tiếp tục khảo sát các địa điểm khác. Theo đó, địa điểm thay thế có thể là Trung tâm Thương mại - Phố chợ Hội Đô.

Còn bà con tiểu thương thì cho rằng chợ Hội Đô vốn đã bị bỏ hoang do cách vị trí cũ đến gần chục kilomet, xa tuyến giao thông, xa khu dân cư nên không thể buôn bán được. Một số tiểu thương cho biết nếu tỉnh không giải quyết, họ sẽ tiếp tục có kiến nghị vào sáng nay (23/9).         
 
T.Đức

Hà Giang: Việc học sinh lớp 7 thi hộ lớp 9 là có thật

Ông Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, huyện đã xác minh và khẳng định có việc giáo viên Trường THCS xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc) huy động học sinh lớp 7 đi thi cho học sinh lớp 9.

Ông Phạm Văn Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS xã Pải Lủng thừa nhận, cán bộ giáo viên của trường đã sai. Ông Tuấn cho biết: “Thời điểm đó, tôi được phân công đi trông thi ở trường khác nên không biết các giáo viên làm chuyện đó, sự việc đang được thanh tra để làm rõ nguyên nhân nên tôi không thể nói gì vào lúc này. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể, sai phạm đến đâu, nhà trường xin chấp nhận kỷ luật đến đó”.        
 
Đ.Bình

Nghệ An: 11 người chết và mất tích

Ngày 22/9, tin từ phòng NN&PTNT huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa có thêm 2 học sinh thiệt mạng do bị lũ cuốn khi đi qua khu vực kênh Vếch Bắc, xóm 18, xã Phúc Thành. Đó là các em Hoàng Xuân Quyền và Nguyễn Như Hùng (đều 12 tuổi, trú tại xã Phúc Thành).

Trước đó (chiều 21/9), anh Trương Văn Sung (SN 1972, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) đi qua đoạn ngập nước ở Bản Cọm (xã Châu Quang) thì bị nước lũ cuốn mất tích. Ngày 20/9, trên đường đi học về qua đoạn đường liên xóm Minh Lân - Tân Hóa, em Bùi Thị Huyền (11 tuổi, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) cũng bị nước lũ cuốn trôi. Cùng ngày 20/9, em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, xã Nghi Công Bắc) trên đường đi học về qua đập tràn cũng đã bị nước lũ cuốn trôi.

Tính đến ngày 22/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 11 người chết và mất tích sau cơn bão số 8, trong đó có 6 học sinh thiệt mạng.        
 
Đ.Ngọc
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 3 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top