Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tour Tết “bung hàng”

Thứ năm, 16:29 22/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Gần Tết, các đơn vị lữ hành trên toàn quốc đang đua nhau “bung” hàng loạt tour phục vụ các kỳ nghỉ dài ngày sắp tới. Sự đa dạng gồm tour trong nước, tour quốc tế giúp khách hàng có nhiều quyền lựa chọn. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành khuyến cáo, khách hàng nên cẩn trọng, chọn kỹ để có kỳ nghỉ suôn sẻ.

Đa dạng tour nước ngoài đón Tết


Việc chuẩn bị kỹ trước các chuyến đi sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Ảnh: TG

Việc chuẩn bị kỹ trước các chuyến đi sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Ảnh: TG

Cuối năm thường có nhiều đợt nghỉ dài ngày, đặc biệt là dịp Tết Âm lịch nên nhu cầu đi du lịch của người dân vào thời điểm này rất cao. Đây cũng là lúc các công ty lữ hành “bung” hàng với các tour du lịch đón Tết Nguyên đán trong và ngoài nước. Từ nhiều tháng trước, công ty du lịch BCV đã gửi đến khách hàng chùm tour “Đón Giáng sinh, năm mới 2017 và Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017”. Các tour thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng đợt này là chùm tour đi châu Âu đón Giao thừa năm mới 2017, xem màn bắn pháo hoa hoành tráng tại Tháp Effel (Pháp), đón Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu 2017 và cơ hội mua sắm nhân dịp giảm giá lớn nhất trong năm tại 4 nước: Pháp – Bỉ - Hà Lan – Đức KH 28/12. Tour này dự kiến sẽ khởi hành vào ngày mùng 6 Tết, mức giá bán ra gần 65 triệu đồng/khách.

Cũng tại châu Âu, du khách có thể lựa chọn chương trình 12 ngày 11 đêm đón Noel 2016 và đón Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu 2017 tại Pháp – Thụy Sỹ - Italia, khởi hành ngày 6 Tết. Trong kỳ nghỉ dài ngày sắp tới, thị trường Úc cũng nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng và các đơn vị lữ hành. Các chương trình hút khách đang được bán ra gồm đón Tết nguyên đán Xuân Đinh Dậu 2017 tại các địa danh như Sydney – Goldcoast – Melbourne trong 9 ngày 8 đêm khởi hành đúng Mùng 1 Tết Âm lịch. Cùng đó, các địa danh nổi tiếng ở Mỹ cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách đợt nghỉ lễ tới với chương trình Hoa Kỳ 2 Bờ Đông – Tây đón năm mới Giao thừa năm mới 2017 dự kiến khởi hành ngày 24/12 tới. Cũng chương trình này, dịp Tết sẽ có tour khởi hành vào ngày mùng 3 Tết.

Các điểm đến tại châu Á cũng là nơi không ít du khách và công ty du lịch hướng đến trong dịp nghỉ Tết tới. Công ty du lịch PN đang cung ứng tour Mã-Sing khởi hành hàng tuần với mức giá chỉ trên 10 triệu đồng/khách. Avitour cũng là đơn vị nhắm đến thị trường Nhật Bản – Hàn Quốc với chùm tour đón Tết, ngắm hoa Anh Đào. Chùm tour này dự kiến khởi hành trong các ngày từ ngày Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Âm lịch. Ngoài các tour phổ biến, những chương trình mới cũng được đưa ra để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp nghỉ lễ tới. Chương trình Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp cũng đang được một số đơn vị lữ hành cung ứng. Đây là chương trình khám phá đến 4 thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới với hàng loạt các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vô cùng đặc sắc mà bất cứ một ai trong đời cũng muốn một lần được trải nghiệm Thủ đô Istanbul – thành phố du lịch Cappadocia di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới – Thủ đô Athens và Đảo Santorini thiên đường hạ giới.

Khuyến cáo khi di du lịch dịp Tết

Dịp Tết lượng khách đi du lịch đông, nhu cầu cao nên áp lực lên hệ thống dịch vụ rất lớn. Và để có những chuyến đi suôn sẻ, Công ty du lịch ĐV khuyến cáo: “Nếu bạn muốn tới các điểm lễ chùa như: Bái Đính, Yên Tử, Ba Vàng thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý rằng những điểm đến này sẽ rất đông”. Trước khi đi, khách hàng cần theo dõi thông tin, nên chọn những điểm đến phù hợp, vì dịp Tết các điểm tham quan thường rơi vào tình trạng quá tải. Để tránh tình trạng hết vé và hết phòng vào dịp lễ Tết, hành khách nên đặt trước vé máy bay và phòng ít nhất một tháng trở lên. Dịp Tết các hãng hàng không thường có vé giá rẻ, thậm chí có hãng với giá 0 đồng. Hành khách có thể vào các trang web để “book” vé trực tuyến và tìm vé giá rẻ rồi đặt trước. Với khách sạn, du khách cũng nên đặt trực tuyến để giữ phòng và nhận ưu đãi về giá. Ngoài ra, khách cũng có thể liên hệ đặt tour sớm tại những công ty du lịch có uy tín sẽ giúp tránh các trường hợp cháy tour trong mùa cao điểm và hưởng được nhiều chính sách ưu đãi từ các nhà lữ hành.

Khi đi du lịch, để tránh các chi phí phát sinh không cần thiết, du khách cần lên kế hoạch chuẩn bị những đồ đạc phải mang theo. Mục tiêu là đủ đồ dùng như quần áo, giấy tờ tùy thân, máy chụp hình, một vài loại thuốc thông dùng nhưng phải gọn nhẹ để dễ di chuyển và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt nếu là du lịch nước ngoài thì cần chuẩn bị sớm thủ tục, nhất là Visa. Một số nước như Nhật, Hàn, Mỹ thường có thủ tục khá phức tạp do đó bạn nên chuẩn bị sớm để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng của cả gia đình. Với gia đình có trẻ nhỏ đi cùng cần tránh lựa chọn những điểm đến quá đông, chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho bé, bởi đầu năm thời tiết ở nhiều nơi kể cả trong nước và quốc tế thường có khí hậu rất lạnh.

"Dịp Tết thường có áp lực cao về dịch vụ nên giá tour thường không thể thấp hơn giá ngày thường. Vì vậy, du khách nên cẩn trọng trước các chương trình được cho là giảm giá “sốc”, điều hành công ty du lịch BCV khuyến cáo.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top