Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng Thư ký Quốc hội: Vụ án Hồ Duy Hải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Thứ hai, 16:11 18/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện nay trước những thông tin liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Khi nào quyết định của Hội đồng thẩm phán bị hủy?

Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Buổi họp báo do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì.

Cũng tại buổi họp báo, một số phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải đang được dư luận quan tâm. Cụ thể: "Liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải, sau khi có bản án bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thì Đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và đề nghị Toà án Nhân dân tối cao xem xét lại việc này. Vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được kiến nghị của các đại biểu chưa? Ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này như thế nào?".

Tổng Thư ký Quốc hội: Vụ án Hồ Duy Hải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý - Ảnh 2.

Buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngày 8/5 vừa qua trong phiên giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, phúc thẩm xử phạt tử hình Hồ Duy Hải.

Liên quan tới vụ án này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm. Trong nhiệm kỳ khoá XIII, Quốc hội  cũng đã thành lập Đoàn Giám sát tối cao do đồng chí Uông Chu Lưu - Trưởng Ban thực hiện giám sát, đồng chí Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp thực hiện giám sát về việc oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về tố tụng hình sự. Đoàn giám sát cũng đã có báo cáo Quốc hội chi tiết về vấn đề này.

Tổng Thư ký Quốc hội: Vụ án Hồ Duy Hải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý - Ảnh 3.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời về vụ án Hồ Duy Hải.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, hiện nay, trước những thông tin liên quan tới vụ án tử tù Hồ Duy Hải, để có thời gian xem xét toàn diện khách quan các vấn đề liên quan tới vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đảm bảo đúng pháp luật của Nhà nước.

Như đã đưa tin, ngày 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã công bố phán quyết Giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải, không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top