Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục DS-KHHGĐ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011: Sẵn sàng về đích

Thứ sáu, 09:01 08/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 đã diễn ra sáng ngày 7/7/2011.

"Thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ sẽ còn nhiều khó khăn, bộn bề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng cục nỗ lực hơn nữa, phát huy vai trò, trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ được giao" - TS Dương Quốc Trọng - Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủỵ, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, sáng ngày 7/7.
 
Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương.Ảnh: Chí Cường
 
Duy trì, đẩy mạnh các mô hình

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục đã chủ động xây dựng, tham mưu cho Bộ trưởng để  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như: Quyết định số 09 -QĐ/TW ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi bổ sung Điều 7, Quyết định số 94-QĐ/TW ngày 15/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số...
 

Từ sự đoàn kết, nhất trí cao, Đảng uỷ và cơ quan Tổng cục đã chỉ đạo sát sao các hoạt động chuyên môn đạt kết quả tốt. Chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành được đẩy mạnh. Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành trên cả nước đã tập trung thực hiện Kế hoạch đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (đổi sổ hộ gia đình), chuyển từ phương thức tổng hợp báo cáo bằng thủ công sang phương thức tổng hợp báo cáo bằng phương pháp xử lý dữ liệu điện tử trên máy vi tính trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành tập huấn cho cán bộ DS-KHHGĐ xã, cộng tác viên và đang rà soát thu thập thông tin tại địa bàn.
 

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp tục duy trì và mở rộng việc triển khai các hoạt động của mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng giống nòi. Trong năm 2011 triển khai xây dựng khung mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng để hướng dẫn cho địa phương triển khai thực hiện thí điểm trong năm 2011. Tiếp tục duy trì đề án can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 18 tỉnh, thành phố đã triển khai và mở rộng tại 25 tỉnh mới có tỷ số giới tính khi sinh cao từ 110 trở lên. Hoạt động truyền thông tại các tuyến tiếp tục được duy trì và tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng...
 
Nâng cao hơn nữa tầm hiểu biết, trí tuệ

 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Viết Tiến, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao sự chủ động, hoạt động tích cực với những kết quả cao của Tổng cục DS-KHHGĐ trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định, công tác DS-KHHGĐ có vai trò đặc biệt quan trọng trong kế hoạch phát triển của mỗi một quốc gia. Công tác DS-KHHGĐ đã có đóng góp rất to lớn trong sự phát triển mạnh mẽ, ổn định, vượt qua khó khăn của đất nước trong thời gian qua. Ngay cả sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một địa phương cũng không thể bỏ qua công tác dân số. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, Việt Nam cần phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, giảm được tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, đối phó với thách thức của già hóa dân số, đẩy mạnh các mô hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số. Ngành dân số đã đạt nhiều thành tích để hướng tới ngày kỷ niệm 50 năm làm công tác DS-KHHGĐ.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến lưu ý, với những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, công tác DS-KHHGĐ càng không thể lơi lỏng. Bởi chỉ cần lơi lỏng một chút thì thành công trong nhiều năm có thể bị phá vỡ. "Tôi mong Tổng cục DS-KHHGĐ tham mưu các chính sách phù hợp với tình hình mới; phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng dân số", Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói.

Ngành dân số đang sẵn sàng khi Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011 - 2020 được thông qua sẽ bắt tay thực hiện ngay. "Thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ còn bộn bề, nếu chúng ta không quyết tâm, không tham mưu kịp thì chúng ta không đáp ứng được kỳ vọng của Đảng và Nhà nước giao cho. Mỗi một công chức, cán bộ của Tổng cục DS-KHHGĐ cần phải nâng cao hơn nữa tầm hiểu biết, trí tuệ của mình để có thể tham mưu với Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế để chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả tốt nhất", TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.
 
Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2008 - 2010; Đảng bộ Bộ Y tế công nhận Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ trong sạch vững mạnh năm 2010, tặng giấy khen cho 3 Chi bộ trực thuộc Tổng cục là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010, 13 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

Tập thể Tổng cục DS-KHHGĐ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 3 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, 9 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
Hà Thư
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top