Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những tấm gương trong cuộc chiến chống COVID-19 chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc

Thứ tư, 12:42 18/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Tại buổi lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua; những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ, sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang và toàn dân chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc.

Ngày 18/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khoảng 2.000 đại biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đoàn kết chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta và được đúc rút bằng nhiều thành ngữ, như: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao; Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết; Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng; Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn... Đến thời đại Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố quyết định cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Không phải ngẫu nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập Đảng, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Từ đó, ngày 18/11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là ngày hội đại đoàn kết dân tộc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những tấm gương trong cuộc chiến chống COVID-19 chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: Bảo Loan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Dù Mặt trận qua các thời kỳ mang nhiều tên gọi khác nhau song tổ chức Mặt trận luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh cao cả, làm nên những thắng lợi to lớn trong công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận lại tiếp tục phát huy vai trò của mình, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội, tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biển xã hội, góp phần xây đựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, phong trào quyên góp vì người nghèo đã khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những tấm gương trong cuộc chiến chống COVID-19 chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc - Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tại buổi Lễ. Ảnh: Kỳ Anh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua.

"Những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ, sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang và toàn dân chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Mặt trận và gợi mở những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc để đối phó với những thách thức truyền thống và phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những tấm gương trong cuộc chiến chống COVID-19 chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc - Ảnh 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Bảo Loan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những tấm gương trong cuộc chiến chống COVID-19 chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc - Ảnh 6.


Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đất nước ta bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, vẫn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, MTTQ tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ghi nhận công lao đóng góp của Mật trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, trước khi tham dự Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top