Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tối nay, cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội – Trường Sa

Thứ sáu, 09:28 07/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng SABECO thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Biển đảo của chúng ta” tại 2 đầu cầu Hà Nội - Trường Sa.

“Biển đảo của chúng ta” là chương trình cầu truyền hình đầu tiên từ đất liền với đảo Trường Sa. Xuyên suốt trong 120 phút, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, xúc động trước những thước phim phóng sự chân thực về cuộc sống của chiến sĩ và người dân ngoài đảo xa, hòa vào không khí sôi nổi của cuộc giao lưu giữa hai đầu cầu.  

Sau chương trình, khán giả sẽ thêm hiểu những hy sinh to lớn của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nơi “đầu sóng, ngọn gió” của Tổ quốc. Bên cạnh đó, cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cầu truyền hình trực tiếp này còn mang ý nghĩa chính trị to lớn trong việc tiếp sức, cổ vũ tinh thần các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm giữ gìn, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Chương trình phát sóng trên kênh VTV1 và VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20h05 – 22h05 ngày 07/06/2013. 
 
Bùi Yến
 
Hà Nội: Đầu tư 30 tỷ cho nơi ở, điều trị của bệnh nhân phong
 
Ngày 6/6, 9/18 bệnh nhân phong đầu tiên đang điều trị tại trại phong thuộc địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã được chuyển về nơi ở mới là khoa điều trị nội trú tại huyện Quốc Oai thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông. Những bệnh nhân còn lại cũng sẽ được chuyển về đây trong thời gian tới.

Để chuẩn bị chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho các bệnh nhân này, thành phố Hà Nội đã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng 2 khu nhà ở cho bệnh nhân với 18 phòng; đồng thời xây trạm xử lý nước thải; cải tạo nâng cấp hội trường, khu nhà làm việc, khu khám chữa bệnh, khu điều trị bệnh nhân nặng, khu nhà ở của bệnh nhân tự chăm sóc và mua sắm, lắp đặt thiết bị gắn liền với công trình.

Khu nhà ở của bệnh nhân phong được xây dựng rộng rãi, khép kín, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của bệnh nhân. Mỗi phòng đều có công trình phụ riêng biệt, đảm bảo vệ sinh và bếp nấu ăn với đầy đủ nước sinh hoạt. Mỗi khu nhà được trang bị hệ thống đun nước nóng để bệnh nhân có đủ nước nóng tắm giặt khi mùa đông đến, tránh tình trạng bệnh nhân phải tự đun nước để tắm như trước đây. Trong phòng có giường, tủ đầu giường, tủ đựng quần áo, bàn ghế uống nước, chạn bát bằng khung nhôm kính. Bệnh nhân cũng được cấp mới chăn màn, chiếu và một số vật dụng cá nhân khi về sinh sống tại đây.

Nếu như khi ở trại phong Sóc Sơn điều kiện cơ sở vật chất còn hạn hẹp thì giờ đây, các bệnh nhân đều bày tỏ thái độ vui mừng trước cơ sở mới và sự tiếp đón ân cần, ấm áp của các y, bác sỹ.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu Trung tâm Da liễu Hà Đông thực hiện đúng, đủ chế độ cho bệnh nhân; nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân phong. Ông Hiền cũng lưu ý, bệnh nhân phong được chuyển về cũng cần hợp tác tích cực với các thầy thuốc để điều trị bệnh, đồng thời tạo mối thân tình, đoàn kết với bệnh nhân xung quanh để cùng sinh hoạt. Những bệnh nhân ở khu điều trị phong Sóc Sơn chưa chuyển đi, Bệnh viện Da liễu Hà Nội vẫn tiếp tục quản lý và điều trị theo đúng chế độ cho đến khi bệnh nhân chuyển hết về khoa điều trị nội trú tại Quốc Oai.

Với việc tiếp nhận thêm 9 bệnh nhân, hiện nay, khoa điều trị nội trú Quốc Oai thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông đang quản lý, điều trị cho 99 bệnh nhân phong của thành phố.
 
Tuyết Mai
 
Bắc Hà, Lào Cai: “Cháy” phòng nghỉ trong Tuần du lịch
 
Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, trong khuôn khổ Chương trình du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, "Tuần du lịch Bắc Hà 2013" sẽ chính thức khai mạc từ ngày 8/6 với điểm nhấn là giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà. Đến thời điểm này đã có hàng nghìn du khách đăng ký đặt phòng nghỉ để tham dự sự kiện. Lượng khách du lịch dự kiến lên đến 20.000 người, trong khi trên địa bàn huyện chỉ có gần 20 cơ sở lưu trú với 500 phòng nghỉ, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của du khách nên đây là một áp lực lớn đối với UBND huyện Bắc Hà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện 4 khách sạn là Chủ Nhật, Sao Mai, Thiên Thanh, Bắc Hà đã được khách đăng ký kín phòng. Mặc dù giá thuê phòng khá cao (từ 300.000đ/phòng lên 500.000đ/phòng đôi, cá biệt phòng VIP tăng từ 500.000đ lên 800.000đ/phòng) nhưng vẫn tiếp tục có du khách đăng ký đặt phòng. Để giải quyết vấn đề này, ông Thào Seo Cấu - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết đã bố trí các cơ sở lưu trú tại các bản làng văn hóa nghỉ trọ homestay tại Trung Đô, Na Hối... để phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của du khách. Với phương châm không để một khách nào không có nơi nghỉ, huyện đã huy động tất cả các phòng nghỉ của các cơ quan, trường học trên địa bàn và một số các nhà sàn của người dân ven thị trấn làm dịch vụ đón khách.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà năm nay sẽ có hơn 70 nài ngựa tham gia thi đấu, trong đó có 7 nài ngựa huyện Si Ma Cai và 4 nài ngựa huyện Sín Mần (tỉnh Hà Giang).  
 
V.Thắng
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top