Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Thứ năm, 09:05 20/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

77 văn bản chi đạo, hướng dẫn

Ngày 18/5/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành 77 văn bản chi đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác bầu cử. Đồng thời trả lời, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị cụ thể của địa phương liên quan đến các vấn đề như: chuẩn bị nhân sự ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, cập nhật danh sách cử tri; phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh; việc bầu cử sớm; phương pháp kiểm phiếu bầu cử; việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử...

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, các địa phương cũng khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình để quán triệt Chỉ thị và các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ về công tác bầu cử tại địa phương. Đặc biệt, trong thời gian sát ngày bầu cử, khi dịch COVID-19 bùng phát, các địa phương đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề về triển khai công tác bầu cử trong hình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị phòng bỏ phiếu; hướng dẫn các phóng viên báo chí tác nghiệp khi tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu trong ngày bầu cử…

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và thời gian theo luật định.

Nhìn chung, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các địa phương nơi các Đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát đã được thành lập bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian, số lượng và thành phần, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

866 người ứng cử ĐBQH

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ông Bùi Văn Cường cho biết hiện đã được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định.

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 3.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Theo đó, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này giảm xuống còn 866 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Trong quá trình thực hiện công tác nhân sự đã tiến hành rà soát và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng dân các cấp.

Có tổng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Về công tác chuẩn bị bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đi lao động xa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên; nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu ở nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 4.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021 (ảnh minh họa).

Đến ngày 3/5/2021, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đơn vị bầu cứ và tiểu sứ tóm tắt cùa người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đà rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Về công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, thực hiện Thông tư số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/1/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc; đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã ít nhất là 3 cuộc. Theo kế hoạch ban đầu việc tiếp xúc cử tri của các tỉnh, thành phố, mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ít nhất là 10 cuộc, có nơi là 30 cuộc.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 4/5/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, trao đổi, thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp quyết định tổ chức số lượng cuộc tiếp xúc cử tri phù hợp, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top