Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công

Thứ tư, 09:06 14/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Công trình hầm chui đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020, sự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Công trình được người dân kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực phương tiện giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, công trình hầm chui đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đang được nhà thầu tăng tốc thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội, công trình có độ khó cao và phức tạp. Do đó, các đơn vị vừa xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, đồng bộ tổ chức giao thông nút giao; vừa phải di chuyển, bảo vệ công trình ngầm nổi khác nhau.

Dự kiến, cuối tháng 6/2021, công trình hoàn thiện hệ thống đường gom và thoát nước để chuyển sang giai đoạn 2 triển khai các hạng mục chính, hầm chính.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 2.

Công trình hầm chui đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đang được nhà thầu tăng tốc thi công.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 3.

Do công trình có độ khó cao và phức tạp nên các đơn vị vừa xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, vừa đồng bộ tổ chức giao thông nút giao

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 4.

Đồng thời, phải di chuyển, bảo vệ công trình ngầm nổi khác nhau.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 5.

Các công nhân hoạt động cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ thi công.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 6.

Hình ảnh ngổn ngang tại công trình hầm chui đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 7.

Hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) được khởi công từ ngày 2/10 với tổng đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 8.

Theo thiết kế, hầm chui Lê Văn Lương sẽ được xây dựng theo hướng Tố Hữu - Lê Văn Lương để vượt ngầm qua đường Vành đai 3.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 9.

Thay vì 8 làn xe như hiện nay, sau khi hầm chui này được xây dựng, nút giao sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Tố Hữu - Lê Văn Lương và ngược lại.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 10.

Hầm được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng theo hướng đường Tố Hữu - Lê Văn Lương với chiều dài 475m. Trong đó phần hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m. Mỗi bên hầm rộng 7,5m gồm 2 làn xe cơ giới.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 11.

Đây là hầm chui thứ 3 trên dọc đường Vành đai 3 (sau hầm chui Thanh Xuân, Trung Hòa) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ, từ nguồn ngân sách thành phố.

Toàn cảnh hầm chui gần 700 tỷ ở Hà Nội đang được tăng tốc thi công - Ảnh 12.

Phối cảnh tổng thể của công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 27 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top