Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng

Thứ bảy, 11:52 21/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 21/11, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 tiếp tục triển khai công tác ngăn đập, nắn dòng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sau khi cơn bão số 13 đi qua, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt đầu đắp đập nắn dòng sông Rào Trăng, phục vụ công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Vị trí nắn dòng nằm ở phía thượng nguồn, đoạn gần với khu vực sạt lở vùi lấp nhà điều hành công trình Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 người chết và mất tích.

Đây được xem là một trong những vị trí có khả năng cao nhất các nạn nhân bị vùi lấp. Do đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân được các lực lượng thực hiện rất thận trọng.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, khó khăn nhất trong việc tổ chức tìm kiếm là lưu tốc của dòng chảy trên sông Rào Trăng rất lớn, khoảng 15 đến 20 m³/giây.

Theo Trung tá Phan Thắng, trước khi các lực lượng trở về Sở Chỉ huy tiền phương để trú tránh bão số 13 đã đào khoảng 60% khối lượng công việc, thế nhưng đến thời điểm hiện tại khối lượng đất đá bồi lấp tương đối lớn.

Vì thế, các lực lượng đã tập trung phương tiện máy móc, nhân lực để tập trung nắn lại dòng chảy, tập kết đầy đủ các vật liệu để bảo đảm công tác đắp đập nắn dòng về phía thượng lưu đạt kết quả tốt.

Tại hiện trường vụ sạt lở cho thấy, những khối bê tông lớn từ khu nhà điều hành dự án Thủy điện Rào Trăng 3 nằm dưới lòng suối.

Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích phải vượt qua bùn đất, núi đá cheo leo, khuân vác từng hòn đá đan thành rọ, kết làm bờ đê ngăn dòng chảy.

Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào đất để tạo dòng chảy mới; sử dụng rọ đá để ngăn đập, bạt chống thấm và bao xi măng chứa đất để xếp ngăn phía trước đập nhằm cản nước.

Phấn đấu khoảng 1 đến 2 ngày tới sẽ ngăn đập nắn dòng hoàn tất và chuyển qua giai đoạn tìm kiếm 12 nạn nhân dưới lòng suối.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đề nghị lực lượng tiếp tục nỗ lực thi công, quyết tâm, cố gắng đến cùng để đưa các nạn nhân về với người thân. Trong đó chuẩn bị tốt về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men… đến công tác chuẩn bị xe cơ giới và các trang thiết bị thi công. Đặc biệt tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đảm bảo đường rút quân khi có sự cố xảy ra. Đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập.

Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ đầu tư dự án ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các Sở Công thương, Xây dựng, TN&MT theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố. Giao Sở Công Thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua.

Trước đó, ảnh hưởng mưa lớn sau cơn bão số 12 và tác động trực tiếp từ cơn bão số 13 nên việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng.

Đến nay, sau hơn 1 tháng xảy ra sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5/17 nạn nhân mất tích.

Dưới đây là hình ảnh oàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực các lực lượng thực hiện ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 2.

Theo lực lượng tìm kiếm, tối 20/11 trời mưa to, nước sông Rào Trăng dâng cao làm sạt lở và trôi một phần đất, đá đập ngăn dòng làm ảnh hưởng đến công tác ngăn đập, nắn dòng.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 3.

Trong sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường lực lượng dân quân huyện Phong Điền vào để vận chuyển các rọ đá thực hiện công tác nắn dòng.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 4.

Các lực lượng đã tổ chức đào, đắp ngăn đập cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15m.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 5.

Một số lực lượng khác tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân ở khu vực có nghi ngờ. Đặc biệt lực lượng công binh tăng cường cảnh giới, có phương án an toàn cho lực lượng thi công.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 6.
Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 7.
Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 8.

Các lực lượng cũng chuẩn bị phương án để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập.

Toàn cảnh cuộc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng 3 tìm kiếm 12 người đã mất tích hơn 1 tháng - Ảnh 9.

Với quyết tâm cao của các lực lượng, trong ngày hôm nay công tác ngăn đập, nắn dòng sẽ hoàn tất, ngày mai (22/11) chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng suối.

Toàn cảnh công tác ngăn đập, nắn dòng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Hoàng Dũng - Trần Tình

Hoàng Dũng - Trần Tình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 3 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top