Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tố cáo khai thác than trái phép: Cụ ông 75 tuổi nói mình bị mua chuộc bằng...“mỹ nhân kế”

Thứ năm, 08:35 23/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù cơ quan chức năng kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở, nhưng ông Đặng Xuân Thảo vẫn tiếp tục làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng. Ông cho biết, một số người đã hăm dọa, mua chuộc ông bằng tiền, thậm chí cả bằng... “mỹ nhân kế”.


Ông Đặng Xuân Thảo bên chồng đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo Công ty T.L khai thác than trái phép. Ảnh: T.G

Ông Đặng Xuân Thảo bên chồng đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo Công ty T.L khai thác than trái phép. Ảnh: T.G

75 tuổi vẫn đi tố cáo

Ông Đặng Xuân Thảo, sinh năm 1942, hiện trú tại thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng quê gốc ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1965, ông Thảo nhập ngũ, chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Trong một trận đánh, ông bị thương phải điều trị trong thời gian dài rồi chuyển về công tác tại Cục Chính trị quân khu 3. Năm 1976, ông chuyển ngành về Quảng Ninh làm ở Công ty hóa chất mỏ vật liệu nổ công nghiệp (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam).

Sau 11 năm công tác tại Công ty hóa chất mỏ vật liệu nổ công nghiệp, ông Thảo nhận sổ hưu. Mặc dù đã nhiều tuổi và con cái học hành thành đạt, nhưng ông vẫn không ngừng lao động. Năm 1987, Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Thượng Yên Công được ra đời với bao tâm huyết mà ông dành trọn vào đó. Sau này, khi đã có chút kinh nghiệm, ông thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và Xây dựng vận tải Minh Châu và vẫn hoạt động trong các lĩnh vực như thời HTX Thượng Yên Công.

Năm 2010, công ty của ông thực hiện hợp đồng mở đường khoan thăm dò khoáng sản cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tại Đông Tràng Bạch. Theo lời ông Thảo, trong quá trình này, ông và các công nhân phát hiện tình trạng khai thác than trái phép thuộc khu vực giáp ranh với một số công ty than, thậm chí phạm vào cả khu di tích lịch sử Yên Tử. Vậy là ông làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Sẽ làm đến cùng

Ông Thảo cho rằng những chiếc xe như thế này đã chở than từ khu vực Yên Tử ra.
Ông Thảo cho rằng những chiếc xe như thế này đã chở than từ khu vực Yên Tử ra.

Như ông Thảo nói thì trong 7 năm qua, để “bịt miệng” ông, nhiều người đã đe dọa hoặc đưa cho ông tiền, thậm chí sử dụng cả “mỹ nhân kế” với ông, nhưng ông vượt qua tất cả. Đưa cho chúng tôi hàng kg đơn thư đã gửi, ông Thảo nói rằng, từ năm 2010 đến nay, công ty có tên T. L (chúng tôi viết tắt tên công ty này) đã khai thác than trái phép. Ông Thảo nêu chi tiết họ khai thác than ra sao, vận chuyển về đâu. Thậm chí ông nói số tiền mà những người khai thác than trái phép thu lợi lên đến hàng trăm tỉ đồng vv...

“Cho đến nay, đơn thư của tôi đã được một vài cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh giải quyết nhưng họ lại cho rằng không có cơ sở. Họ không mời tôi ra thực địa để tôi chỉ ra các vỉa than bị khai thác trái phép, như vậy là không khách quan. Do đó, tôi vẫn tiếp tục tố cáo lên các cơ quan khác cao hơn nữa, cho dù có chết tôi cũng sẽ theo vụ việc cho đến cùng. Tôi cam đoan, nếu tố cáo sai, tôi sẵn sàng nhận án tử về mình”, ông Thảo nói.

Với mong muốn làm sáng tỏ phần nào những tố cáo của ông Đặng Xuân Thảo, phóng viên Báo Gia đình & Xã hôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí. Tại cuộc làm việc, ông Trung cho biết: “Năm 2016, UBND TP đã nhận được đơn tố cáo của ông Thảo và UBND TP đã chuyển đơn tố cáo này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Uông Bí”.

Khi phóng viên hỏi ông Trung có thể cung cấp bản kết luận điều tra không thì ông Trung cho biết “đây là văn bản mật nên không cung cấp được cho báo chí”. Sau đó, ông Trung gọi điện cho lãnh đạo Công an TP Uông Bí, giới thiệu chúng tôi sang đó để làm viêc, với mục đích là cùng phóng viên và người tố cáo xuống hiện trường để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phóng viên sang Công an TP Uông Bí thì bộ phận trực ở đây cho biết lãnh đạo đơn vị này hiện…đang đi vắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, pháp luật có quy định, văn bản mật là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước. Đối chiếu với quy định này, không biết Kết luận điều tra vụ việc mà ông Thảo tố cáo có thuộc dạng “văn bản mật” hay không?

Lê Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 46 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top