Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình cảnh bi đát của gia đình cô gái phát điên vì bỗng dưng bị hủy hôn trước 4 ngày cưới

Thứ bảy, 17:15 16/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chúng tôi đến nhà Lan Anh vào buổi trưa khi cô đang nhận những thìa cơm bón từ mẹ rồi lại lẩm bẩm nói những câu vu vơ vô nghĩa.

Mấy tháng nay, người dân thôn Quất Động (xã Quất Động - Thường Tín - TP. Hà Nội) vẫn xôn xao về câu chuyện tình yêu bi đát của cô gái trẻ Vũ Lan Anh (1985) phát điên khi bị người tình phụ bạc trong khi chỉ 4 ngày nữa là lên xe hoa, bi đát hơn khi cô gái này đang mang trong mình giọt máu của người tình nhưng vẫn bị gã sở khanh ngoài việc từ chối trách nhiệm còn nhắn tin dọa dẫm sẽ ném lưu đạn và bộc phá vào nhà gia đình cô gái nếu dám trình báo sự việc lên cơ quan công an.
 
Tình cảnh bi đát của gia đình cô gái phát điên vì bỗng dưng bị hủy hôn trước 4 ngày cưới 1

Cô gái Lan Anh bây giờ vẫn không ý thức được mọi việc. Ảnh: T.G

 
Phát điên vì bị hủy hôn

Chúng tôi đến nhà Lan Anh vào buổi trưa khi cô đang nhận những thìa cơm bón từ mẹ rồi lại lẩm bẩm nói những câu vu vơ vô nghĩa. Sau khi kết thúc việc bón cơm cho cô con gái không còn ý thức được lời nói, hành động của bản thân, bà Hồng - mẹ Lan Anh buồn bã kể lại câu chuyện đau lòng của gia đình, cũng là nguyên cớ khiến con gái bà phải lâm vào tình trạng như hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian tháng 2/2012 khi Lan Anh được một người bạn giới thiệu làm quen với người đàn ông tên Trương Thanh Xuân (SN 1974), là người cùng huyện Thường Tín.

Qua một thời gian tìm hiểu, mặc dù biết Xuân đã có một đời vợ nhưng cô gái trẻ vẫn đem lòng yêu say đắm. Khi tình yêu đến độ chín muồi và Lan Anh đã mang trong mình giọt máu của Xuân thì hai người quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16/6/2013. Thế nhưng, khi mọi việc tưởng chừng như đang "xuôi chèo mát mái" thì gia đình nhà trai đùng đùng hủy hôn, chỉ trước tổ chức hôn lễ có 4 ngày. Quá bất ngờ và đau đớn trước sự phủi tay vô tình của người mình gửi gắm cả cuộc đời, Lan Anh vì quá buồn chán mà phát bệnh tâm thần. Suốt ngày cô chỉ lảm nhảm đòi được làm cô dâu, được lên xe hoa về nhà chồng…

"Trong thời gian hai đứa nó yêu nhau, tôi vẫn thường xuyên tâm sự với con gái những điều hay lẽ phải và trong chuyện tình yêu thì người con gái luôn phải giữ mình. Thế nhưng, Xuân đã có một đời vợ và con gái tôi cũng đang dại dột nên chuyện gì đến cũng phải đến. Khi nhận thấy những biểu hiện khác lạ của con, với kinh nghiệm từng trải hỏi ra mới biết được con gái đã có thai được gần 3 tháng. Biết con gái đang bụng mang dạ chửa, mấy hôm sau người yêu nó đến chơi, tôi đánh tiếng câu chuyện thì hắn ngay lập tức nhận trách nhiệm. Tôi giục phải cưới sớm thì nó cũng gật đầu đồng ý luôn. Vậy mà khi gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới thì mẹ của Xuân gọi điện cho tôi nói từ hôn với lý do phũ phàng: "Bà lừa nhà tôi, con gái bà bị điên mà không nói. Giờ chúng tôi không tổ chức cưới hỏi gì với một người điên".
 
Tình cảnh bi đát của gia đình cô gái phát điên vì bỗng dưng bị hủy hôn trước 4 ngày cưới 2

Người mẹ ngồi tâm sự với PV. Ảnh: T.G


Đúng là trước đây, vào khoảng tháng 6/2011, Lan Anh có biểu hiện không bình thường nên gia đình tôi đã hai lần đưa vào bệnh viện chữa trị. Sau một thời gian bệnh tình thuyên giảm, con gái cũng không muốn ở đây nên cứ nài nỉ tôi xin được về nhà vì thương con nên tôi đã bảo bác sĩ cho về, thời gian đó con gái tôi dường như đã bình phục hoàn toàn, không có biểu hiện gì bất thường, ngày ngày vẫn đi làm tại một xưởng thêu của người khuyết tật ở ngay gần nhà để đỡ đần gánh nặng kinh tế cho gia đình. Chỉ vì bị cú sốc tâm lý này mà bệnh tình nó mới tái phát như vậy thôi", bà Hồng nước mắt lưng tròng tâm sự về đứa con gái bất hạnh.
 
Chàng rể hụt dọa quăng bom vì bị tố cáo

Bà Hồng cho biết gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã, bà cũng nhận được sự giúp đỡ nhiều của những người hàng xóm tốt bụng. Từ ngày xảy ra vụ việc cũng có nhiều người đến chia sẻ với gia đình khiến bà cũng cảm thấy đỡ tủi thân phần nào. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ chật hẹp bà Hồng liên tục lau nước mắt: "Các chú thấy đấy, nhà bé thế này nhưng có đến 6 người ở, ngoài tôi và con gái còn có vợ chồng đứa con trai đầu và 2 đứa cháu nội cùng chung sống".

Mỗi khi nhắc đến đứa con gái tội nghiệp đang bụng mang dạ chửa lại còn mắc chứng tâm thần không biết mình đang làm gì, người mẹ lại lặng người: "Trước đây, khi đang yêu thằng Xuân, con gái tôi không có biểu hiện bệnh tật gì hết, hoàn toàn là một người bình thường. Trong thâm tâm tôi đã tin rằng, sức mạnh tình yêu đã làm cho con tôi khỏi bệnh. Vậy mà nay bệnh tình lại ngày càng tái phát nặng như thế này. Bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội, bị hủy hôn ngay sát ngày cưới thì người bình thường còn chẳng chịu được nữa là người vốn thần kinh yếu như con gái tôi. Không biết lần này khi nào nó mới khỏi…".
 
Tình cảnh bi đát của gia đình cô gái phát điên vì bỗng dưng bị hủy hôn trước 4 ngày cưới 3

Ngôi nhà mà gia đình cô gái đang chung sống. Ảnh: T.G


Sau sự việc, gia đình bà Hồng chỉ mong "gã Sở Khanh" chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của Lan Anh. Tuy nhiên, sau khi ngọt nhạt với Xuân không được, gia đình buộc phải làm đơn tố cáo gửi lên công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) mong nhận được sự can thiệp của pháp luật về vụ việc của gia đình. Điều khó khăn hiện tại là do Lan Anh đang phát bệnh nên không chịu lên lấy lời khai theo yêu cầu từ phía công an. Bên cạnh đó, chàng rể hụt khi biết gia đình bà Hồng đưa sự việc lên cơ quan chức năng thì đã nhắn tin vào số máy của Lan Anh dọa dẫm sẽ ném lựu đạn, bộc phá vào nhà để trả thù. Gia đình bà Hồng vẫn lưu giữ những tin nhắn đe dọa của gã "sở khanh" này. "Nhiều lần nó gọi điện chửi bới gia đình và dọa sẽ kiện bà vì đã thuê người đánh đập, hành hung nó. Nhà tôi giờ tiền mua gạo còn không có thì nói gì đến việc thuê người đánh đập hắn", bà Hồng chua chát.

Chia sẻ với PV, bà Hồng cho biết mong muốn lớn nhất của gia đình bà hiện tại là Lan Anh mau chóng bình phục lại và cũng mong bên gia đình anh Xuân có trách nhiệm với đứa bé chỉ vài tháng nữa là chào đời. Bà Hồng cũng cho biết thêm: "Chuyện đau lòng của gia đình tôi đã lan rộng khắp làng trên, xóm dưới, tuy nhiên, sau khi đám cưới không thành, dư luận địa phương có xôn xao, gia đình tôi cũng chịu những điều tai tiếng nhưng những ai biết rõ mọi chuyện cũng thông cảm và chia sẻ với gia đình tôi. Bản thân tôi không muốn kiện cáo gì cả, chỉ mong gia đình bên đó có trách nhiệm với đứa trẻ để khi sinh ra nó không phải chịu thiệt thòi".
 
Hồ Phúc
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top