Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới vụ bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ: Phải có kết quả ADN mới cho nhận con

Thứ hai, 14:35 09/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phải có kết quả ADN thì mới cho nhận con, đây là khẳng định của lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội III (đường Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên quan đến việc một nam thanh niên đến xin nhận con vào sáng 9/10.


Cháu bé bị bỏ rơi trong nhà nghỉ được nữ công an chăm sóc trước khi bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội III.

Cháu bé bị bỏ rơi trong nhà nghỉ được nữ công an chăm sóc trước khi bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội III.

Sáng 9/10, liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ, bà Nguyễn Thị Kim Phương, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội III cho biết, sáng cùng ngày, có hai nam thanh niên đến trung tâm để xin nhận con, cháu.

Một nam thanh niên xưng là bố cháu bé và người còn lại xưng là anh vợ. Nam thanh niên xưng là bố có xuất trình sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và muốn nhận con.

Tuy nhiên, các thủ tục liên quan phải được chính quyền phường Mỹ Đình 2 hướng dẫn, giám sát.

Bà Vũ Thị Thanh Hương, cán bộ Tư pháp phường Mỹ Đình 2 cho biết đã hướng dẫn nam thanh niên xưng là bố cháu bé các thủ tục liên quan.

Theo đó, để được nhận con thì nhất thiết phải có kết quả ADN. “Ngoài các giấy tờ như xác nhận của chính quyền địa phương nơi nam thanh niên cư trú, chúng tôi hướng dẫn nam thanh niên phải làm giám định ADN.

Nếu nam thanh niên đồng ý, chúng tôi sẽ yêu cầu bên giám định tới Trung tâm để lấy máu trực tiếp từ cháu bé và người xưng là bố. Khi kết quả thu về chứng minh nam thanh niên là bố cháu bé thì phường và Trung tâm sẽ giao cháu bé cho gia đình ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau yêu cầu này, đến trưa nay (9/10), nam thanh niên vẫn chưa có phản hồi nào cho phường và Trung tâm. Thủ tục của giám định rất đơn giản, chỉ sau một ngày là có kết quả.

Phường không hề gây khó dễ cho nam thanh niên và đây không đơn giản là việc giao nhận mà mọi việc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho cháu bé.

Dù ở đây, các mẹ chăm sóc cháu rất tốt nhưng ai cũng muốn cháu tìm được về đúng với người thân của mình. Tôi cũng vậy và rất mong muốn nam thanh niên hợp tác”.

Cùng về chủ đề xét nghiệm ADN, cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội III cho biết, trước đây có vụ một cháu bé nhưng có đến 10 “ông bố” đến nhận con và khi được yêu cầu phải xét nghiệm ADN thì “lặn mất tăm” cả 10.

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội III, cháu bé được chăm sóc chu đáo, cháu được ăn sữa ngoài. Cháu bé rất ngoan và đang chuẩn bị vào giấc ngủ trưa cùng các bạn trong nhóm tuổi.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào khoảng 15h ngày 5/10, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được tin báo về việc phát hiện một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Đình 2 đã nhanh chóng có mặt tại nhà nghỉ và đưa cháu bé về chăm sóc.

Cháu bé bị bỏ rơi là một bé trai rất bụ bẫm, khoẻ mạnh. Khi được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2, cháu bé đã được nữ cán bộ công an là chị Ly vốn đang nuôi con nhỏ chăm sóc và cho bú sau đó công an phường đã bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội III.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top