Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất vụ thảm sát tại Bình Phước ngày 7/7

Thứ ba, 08:10 07/07/2015 | Xã hội

Tin mới nhất vụ thảm sát tại Bình Phước từ phía công an tỉnh cho biết camera tự động đã được gia đình nạn nhân cắt trong thời điểm xảy ra vụ trọng án này.

Thông tin mới nhất vụ thảm sát tại Bình Phước vào chiều nay được cung cấp tại buổi họp báo tại trụ sở UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó phòng Tham mưu - Tổng hợp Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an tỉnh đang tung nhiều lực lượng phối hợp cùng Bộ công an điều tra làm rõ vụ thảm sát 6 người trong căn biệt thự.

Theo ông Thêm, từ những chứng cứ, dấu vết thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ có khả năng ra tay vào thời gian từ 3h30 đến 4h sáng nay, chưa xác định được số tài sản bị mất.

"Cơ quan công an tiến tiến hành khoanh vùng, xác minh những người có biểu hiện nghi vấn, có mối quan hệ với gia đình và mời lên làm việc. Còn thông tin cho rằng có một nghi can đã bị bắt là chưa chính xác", ông Thêm nói.

Một thông tin đáng chú ý được ông Thêm công bố: "Theo thân nhân nạn nhân, trước đó, để sửa chữa một căn nhà phía sau ngôi biệt thự, gia đình đã cắt điện nên hệ thống camera không hoạt động".

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng nay (7/7), người dân đã phát hiện 6 người trong cùng một gia đình được cho là giàu có khét tiếng tại huyện Chơn Thành, Bình Phước đã bị sát hại dã man.

Tin mới nhất vụ thảm sát tại Bình Phước được công an tỉnh họp báo công bố

Khu vực xung quanh căn nhà xảy ra vụ thảm sát tại Bình Phước vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: NĐT

Thông tin ban đầu trong diễn biến của vụ thảm sát tại Bình Phước được cho là diễn ra bắt đầu từ 6g sáng cùng ngày, khi các công nhân đến làm việc tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) làm việc thì tá hỏa khi phát hiện tất cả những người thân trong gia đình vợ chồng ông chủ xưởng gỗ là Lê Văn Mỹ (47 tuổi) và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc đều bị giết chết.

Người dân tụ tập chờ đợi tin mới nhất vụ thảm sát tại Bình Phước

Người nhà nạn nhân tập trung trong khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Xuân An

Một người làm công của gia đình cho hay, như thường lệ, khoảng 7 giờ sáng người này đến báo cho bà chủ Công ty về những suất cơm cho công nhân làm tại xưởng gỗ. Khi vào cổng thì bà hốt hoảng vì thấy một người nằm trên vũng máu đã tử vong. Bà hô hoán mọi người đến xem và cùng chạy vào phía căn nhà của ông chủ thì kinh hoàng khi thấy cảnh tượng cả ông bà chủ cùng 2 người con và 1 người cháu cũng bị giết trong tư thế bị trói tay, bịt mắt bằng vải.

Người duy nhất thoát nạn trong vụ thảm sát xảy ra tại nhà ông M. ở Bình Phước là con gái út của ông M., tên thường gọi ở nhà là bé Bơ (khoảng 18 tháng tuổi).

Ngôi nhà diễn ra vụ thảm sát tại Bình Phước

Bên trong căn nhà của nạn nhân trong vụ thảm sát tại Bình Phước - Ảnh: Bùi Liêm

Về nạn nhân, vào 14h30 thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường, xe cứu thương chuyển thi thể nạn nhân chạy thẳng về hướng thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Tiếp đó vào 16h30 thi thể thứ hai tiếp tục được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Trong một diễn biến khác trong vụ thảm sát tại Bình Phước này, UBND huyện Chơn Thành đã có báo cáo khẩn về vụ án mạng. Theo đó vào khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) là người làm công cho ông Lê Văn M. (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc nhà như thường lệ thì thấy cửa phía sau bị khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ.

Khi đẩy cửa vào thì kinh hoàng phát hiện nhiều vệt máu và ba người gồm: Ông Lê Văn M., Nguyễn Lê Thị Ánh N. (SN 1973, vợ ông M.) và Lê Quốc A. ( SN 2000, con trai ông M.) nằm chết ở nền nhà.

Tiếp tục chạy lên lầu thì bà Loan phát hiện Lê Thị Ánh L. (SN 1993, con gái ông M.) và Dư Ngọc Tố Nh. (SN 1997, cháu ông M.) chết tại phòng ngủ.

Bà Loan vội tri hô và báo cho công an địa phương biết. Khi lực lượng cảnh sát tới hiện trường, phát hiện thêm em Dư Minh V. (SN 2001, cháu ông M.) nằm chết ở hàng rào cạnh cổng nhà. Tất cả 6 nạn nhân đều bị giết chết bằng hình thức cắt cổ.
 

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ thảm sát - Ảnh: Xuân An 

Đích thân đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ thảm sát này

 Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phía Nam gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự cũng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra với Công an tỉnh Bình Phước.

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ, một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước nhận định: "Vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Các đối tượng gây án có thể là người từ nơi khác đến chứ không phải người ở địa phương".

vụ thảm sát tại Bình Phước đang được tích cực điều tra
Đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: Bùi Liêm

Một số người nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ thảm sát tại Bình Phước này có thể do mẫu thuẫn trong làm ăn. Có thể đối tượng chủ mưu thuê nhóm giang hồ từ nơi khác về sát hại. Người địa phương thì không thể gây ra vụ thảm sát kinh hoàng như vậy.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trọng án này.

Huy Phong (Tổng hợp)/Báo Gia đình & Xã hội

 

 

Huy Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top