Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu

Thứ năm, 12:04 04/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định với gió mạnh cấp 8, giật cấp cấp 11 và gây mưa lớn ở khắp các tỉnh Bắc Trung bộ, Bắc bộ.

Sáng 4/7, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 - Mun đã đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Hải Phòng . Lúc 5h, tâm bão được xác định nằm ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Đến 9h sáng cùng ngày, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nằm ngay trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, sức gió đã giảm xuống mức cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong đêm nay, lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ đề phòng mưa dông, lũ quét

Trong ngày hôm nay (04/7), ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thanh Hóa: Hai người tử vong do sạt lở đất

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 1.

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3h sáng ngày 4/7 đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, khiến 5 người di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được 3 nạn nhân, đưa đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời xác định được vị trí 2 thi thể nạn nhân còn lại bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên mắc kẹt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã sử dụng các thiết bị, chuyên dụng đưa 2 thi thể nạn nhân lên. Đến 7h sáng, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Bị lũ xiết cuốn phăng, người đàn ông Nghệ An đu ngọn tre sống sót

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 2.

Hiện trường nơi ông Thao bị nước cuốn trôi. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều tối qua, ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xảy ra mưa lớn khiến cầu tràn bản Ính (xã Châu Lộc) bị ngập vì lũ thượng nguồn đổ về.

Trên đường đi liên hoan về nhà, ông Nguyễn Văn Thao (trú tại xã) cố gắng vượt qua cầu tràn bản Ích nhưng do nước chảy xiết, ông bị cuốn trôi.

Nạn nhân sau đó may mắn bám được ngọn tre ngả giữa dòng nước rồi gọi người đi đường ứng cứu.

Thời điểm này đang mưa lớn, dòng nước của lũ ống đổ về chảy rất mạnh gây khó khăn trong công tác cứu hộ. Lực lượng cứu nạn sau đó dùng dây thừng kéo ông Thao vào bờ.

Cầu tràn bản Ính là một điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt khi thượng nguồn có mưa lớn. Cũng tại điểm này từng xảy ra những vụ trôi cả xe và người khi cố vượt cầu khi có lũ.

Đường Hà Nội ùn tắc kéo dài do mưa lớn

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 3.

Trên cửa ngõ phía Tây hướng về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển chậm bởi mưa lớn theo từng cơn.


Sáng 4/7, bão Mun đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây mưa trên diện rộng. Đêm qua và rạng sáng nay Hà Nội có mưa ở nhiều nơi; thời tiết bất lợi vào giờ cao điểm đã dẫn đến ùn tắc ở nhiều tuyến đường. Đường Nguyễn Trãi đoạn gần Ngã Tư Sở thường ngày vẫn diễn ra ùn ứ, song sáng nay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn với dòng phương tiện kéo dài khoảng 2,5 km.

Quảng Ninh, Hải Phòng: Gió giật, cây đổ hàng loạt

Bão số 2 đổ bộ, Quảng Ninh vẫn có mưa to, gió giật cấp 4, cấp 5. Gió làm 2 cây đổ tại đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long.

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 4.

Nhiều cây đổ ở Quảng Ninh


Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, đến nay vẫn thực hiện lệnh cấm tất cả các loại tàu xuất bến. 1.600 du khách tại đảo Cô Tô sẽ được hỗ trợ đưa vào bờ ngay sau khi biển ổn định.

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 5.

Cây đổ ở TP Hải Phòng


Sáng nay tại Hải Phòng, trên các tuyến phố: Nguyễn Văn Linh, Lê Hồng Phong, Lạch Tray, đường 353 từ trung tâm Hải Phòng đi Đồ Sơn có hàng chục cây xanh bị gãy đổ. Một số nơi tại Hải Phòng bị mất điện, nước sinh hoạt.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết chưa ghi nhận thiệt hại nào về người, những thiệt hại về tài sản không đến mức nghiêm trọng.

Thượng tá Phạm Văn Tá - chính trị viên Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết khoảng 1h sáng 4/7 bão số 2 đi qua huyện đảo này với gió giật cấp 8, cấp 9, không có thiệt hại về người hay tàu thuyền.

Nhiều chuyến bay bị hủy và chuyển hướng hạ cánh

Tin mới nhất về bão Mun: Đã có người tử vong, một người may mắn sống trong tình huống vô cùng hi hữu - Ảnh 6.

Nhiều chuyến bay bị hủy và chuyển hướng hạ cánh do bão số 2 để đảm bảo an toàn cho hành khách

 Trên TT&VH đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (tên quốc tế là MUN) tại khu vực Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong ngày 3/7 để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã phải hủy và điều chỉnh hướng hạ cánh một số chuyến bay do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (bão MUN).

Ngoài ra, một số chuyến bay khác của hai hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 sẽ được Vietnam Airlines và Jetstar Pacific hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác (trong trường hợp còn chỗ).

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hai hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 gồm Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Vinh (Nghệ An) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng hàng không.

K.N (th)


Kim Ngân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 32 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top