Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thuyết "Không phải huyền thoại': Một chân dung khác về Đại tướng

Thứ sáu, 09:27 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà thơ Hữu Việt chia sẻ: "Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người nhận xét ông là một huyền thoại..."

Tiểu thuyết "Không phải huyền thoại': Một chân dung khác về Đại tướng 1

Bìa cuốn sách “Không phải huyền thoại” của Hữu Mai. Ảnh: TL.

Người đọc từng biết đến hình ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh qua những văn bản lịch sử, những hồi ký và những thước phim tư liệu. Song phải đến tác phẩm “Không phải huyền thoại” của nhà văn Hữu Mai, chân dung của ông mới hiện lên một cách trọn vẹn với tư cách là nhân vật văn học. Nhà thơ Hữu Việt - con trai nhà văn Hữu Mai đã hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ khi xuất bản cuốn sách nổi tiếng này.

Nhà thơ Hữu Việt chia sẻ: Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người nhận xét ông là một huyền thoại. Các sử gia phương Tây cũng bày tỏ sự tôn kính với ông. Thế nhưng, tựa đề cuốn sách của nhà văn Hữu Mai viết về Đại tướng Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ lại mang tên: “Không phải huyền thoại”. Theo nhà thơ Hữu Việt, nói về vai trò hiển hách của ông trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thì ông đúng là huyền thoại. Nhưng trong cuốn sách này, chân dung của ông hiện lên như một nhân vật văn học, bình dị mà cao quý, vĩ đại mà giản dị với những quyết định khó khăn nhất để chúng ta có được chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hữu Mai là nhà văn quân đội với hơn 60 đầu sách đã được in. Ông cũng là người thể hiện 5 cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm: “Từ nhân dân mà ra” (1966), “Những năm tháng không thể nào quên” (1970), “Chiến đấu trong vòng vây”(1995), “Đường tới Điện Biên Phủ “(1999), “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử” (2000). Tuy nhiên, phải đến tác phẩm “Không phải huyền thoại”, chân dung của Đại tướng mới hiện lên như một nhân vật văn học trọn vẹn.

Theo nhà thơ Hữu Việt, “Không phải huyền thoại” được cha anh viết trong vòng 3 - 4 năm cuối đời, khi mà ông luôn nghĩ mình còn khỏe mạnh, dồi dào sự sáng tạo. Nhưng đời người hữu hạn, ông vĩnh viễn ra đi năm 2007. Sau khi cha mất, Hữu Việt đã soạn lại tư liệu và tìm thấy bản thảo hoàn chỉnh của cuốn sách từ máy tính của cha mình. Cuốn sách không cần phải chỉnh sửa gì thêm, được chuyển cho nhà xuất bản. Anh chia sẻ, trước đó đã có nhiều cuốn sách, trong đó xuất hiện nhân vật văn học là Đại tướng Tổng tư lệnh, nhưng đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử tư liệu đầu tiên viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra hai vấn đề mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu: Tại sao lại là Điện Biên Phủ? Tại sao quân đội Việt Nam và quân đội Pháp lại đưa nhau lên tận Tây Bắc để mở ra trận quyết chiến lịch sử? Từ đó, người đọc có thể tìm hiểu thêm về thiên tài quân sự của Đại tướng cùng với nghệ thuật chiến tranh nhân dân mà Đại tướng vận dụng rất sáng tạo trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được thể hiện dưới ngôn ngữ văn học nên người đọc có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau của lịch sử và những người làm nên lịch sử.

“Đây chắc chắn chưa phải cuốn sách cuối cùng mà bố tôi dự định viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do giới hạn khắc nghiệt của thời gian, ông đã không còn trên dương thế để viết tiếp những cuốn sách đó. Nhưng tôi hy vọng rằng, những thế hệ sau, bằng tài năng và tâm huyết của mình, sẽ làm tiếp công việc này. Bởi vì chắc chắn chúng ta còn những tư liệu khổng lồ về Đại tướng cần được khai thác, khám phá. Tôi nghĩ sẽ có nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu tiếp tục viết về cuộc đời và sự nghiệp vị Đại tướng của nhân dân. Để chúng ta có một bức chân dung đầy đủ về một nhân vật kiệt xuất của đất nước Việt Nam, về người được vinh danh là một trong những danh tướng vĩ đại nhất trong thế kỷ XX”, nhà thơ Hữu Việt chia sẻ.

          Hạnh Nguyên (ghi)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top