Tiếp bài “Kim Động, Hưng Yên: Dân kêu trời vì ô nhiễm môi trường nhiều năm”: Doanh nghiệp coi thường việc phạt
GiadinhNet - Với hành vi liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường, suốt từ năm 2011 đến nay, Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh (Khu công nghiệp thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) đã bị các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hàng tỷ đồng. Tuy vậy, doanh nghiệp này vẫn không thực hiện những biện pháp khắc phục, khiến môi trường xung quanh ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Lỗi do hệ thống
Báo GĐ&XH số 110 (ra ngày 12/9) đã có bài viết phản ánh tình trạng Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh (Công ty Quang Minh) suốt nhiều năm trời xả thải gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân điêu đứng. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Quang Đặng, Giám đốc Công ty thừa nhận, thời gian qua, Công ty có hoạt động xả thải gây mùi khó chịu khiến người dân bức xúc. Cụ thể, vào cuối tháng 7, Công ty mua bã bia về với mục đích thử hệ thống sấy. Tuy vậy, việc sấy không kịp nên nguồn nguyên liệu trên bị phân hủy, bốc mùi. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công ty đã khắc phục bằng cách chôn lấp.
Khi được hỏi “Tại sao Công ty lại dùng bã bia mà không dùng một loại nguyên liệu khác?”, ông Đặng lý giải: “Trong quá trình lắp đặt dây chuyền, nhà thầu tư vấn dùng bã bia để thử dây chuyền thay vì dùng đậu tương bởi giá rẻ, tránh rủi ro nếu không thành công. Tuy nhiên, khi vận hành thử thì dây chuyền chưa hoạt động được và phải tạm dừng”.
Quá trình khảo sát thực tế tại một số phân xưởng, chúng tôi nhận thấy Công ty đang tiếp tục sấy khô đậu tương. Trong khi đó, nước thải của Công ty tại điểm thu gom có màu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn phát hiện một bãi chôn lấp chất thải khá lớn với màu đen kịt đã phân hủy và không có sự che chắn của bất kỳ vật dụng nào. Theo lời giải thích của ông Đặng thì khu vực này là bể lắng thu gom nước thải, phế thải và có máy bơm cũng như lót bê tông nền đáy trước khi xử lý để xả ra môi trường.
“Thách thức” cơ quan chức năng
Thông tin với chúng tôi, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hưng Yên cho biết, Công ty Quang Minh là một trong những “điểm đen ô nhiễm” trên địa bàn huyện Kim Động. Từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã bị xử phạt nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Ngày 20/10/2011, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 1762/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với Công ty Quang Minh. Quyết định 1762 xử phạt Công ty này số tiền 264 triệu đồng về các hành vi: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đã xây dựng và đưa dự án vào hoạt động sản xuất; xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến 10 lần (cụ thể, chỉ tiêu tổng Coliforms vượt 9,2 lần so với quy chuẩn cho phép). Quyết định cũng yêu cầu Công ty phải khắc phục hậu quả với các hành vi trên xong trước quý I/2012.
Tuy nhiên, thay vì khắc phục những vi phạm, Công ty Quang Minh không hề chấp hành các yêu cầu từ phía UBND tỉnh Hưng Yên mà tiếp tục xả thải ra môi trường. Ngày 1/12/2014, tại thời điểm kiểm tra đột xuất, đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đã bắt quả tang Công ty Quang Minh đang xả trực tiếp nước thải không qua xử lý ra ngoài mương Địa Cận, từ một đường ống ngầm.
Tại khu vực xả thải nước thải ra mương Địa Cận, Công ty này đã ngụy trang một hệ thống máy bơm để bơm nước sạch vào hệ thống cống xả thải với mục tiêu đối phó với đoàn thanh tra. Trước sự việc trên, đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty phải làm rõ hệ thống xả ngầm nước thải dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty lại cho rằng, ông không nhận được sự chỉ đạo của cấp trên về việc làm rõ các nguồn ống cống ngầm xả thải theo yêu cầu của đoàn thanh tra(?!).
Qua đó, ngày 9/2/2015, Tổng cục Môi trường đã có Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Quang Minh số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vì đã có các hành vi vi phạm: Không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định và gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ (thiếu tần suất, chỉ tiêu, thông số); xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200m3/ngày đến dưới 400m3/ngày… Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Quang Minh phải thực hiện nộp phạt và khắc phục hậu quả với các hành vi và phải gửi báo cáo trước ngày 31/3/2015 để kiểm tra.
Tuy vậy, từ tháng 4/2016, Công ty này tiếp tục làm phát tán ra môi trường lượng khói bụi lớn, mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân tại thị trấn Lương Bằng và các khu vực lân cận trong cảnh “sống dở, chết dở”. Tại biên bản thanh tra của Tổng cục Môi trường ngày 22/7/2016 đã chỉ rõ, Công ty Quang Minh hầu như chưa có khắc phục các vi phạm tại các biên bản thanh, kiểm tra trước đó.
Trước những sai phạm nhiều lần của Công ty Quang Minh, ông Trần Đăng Anh nhấn mạnh: “Sau khi có kết luận thanh tra của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý ở mức độ cao nhất đối với Công ty Quang Minh để giải quyết triệt để vấn đề này”.
Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với doanh nghiệp trên nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và trả lại môi trường bình yên cho người dân.
Q.Duy - X.Thắng
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích
Thời sự - 1 giờ trướcTrực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.
Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích
Thời sự - 3 giờ trướcTrên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.