Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền điện sai sót là do nắng nóng và… con nghiện?

Thứ tư, 09:36 09/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thật khó tin khi đó là lý giải của một cán bộ lãnh đạo ngành điện Hà Nội về chuyện hóa đơn điện “nhảy múa” và sai lệch so với thực tế. Đại diện ngành điện còn ra lời kêu gọi người dân cùng… tham gia giám sát, ghi chỉ số công tơ hàng tháng.

Tiền điện sai sót là do nắng nóng và… con nghiện? 1

Theo lý giải của EVN Hà Nội, giá điện “nơi tăng, nơi giảm” là do nắng nóng và học sinh nghỉ hè.  Ảnh: H.P

 
Sai sót vì ghi công tơ  kiểu áng chừng

Tại cuộc họp báo Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc EVN Hà Nội giải thích, tiền điện tăng đột biến trong tháng 6 chủ yếu do đây là thời điểm học sinh nghỉ hè và thời tiết nắng nóng và người dân gia tăng tần suất, thời gian sử dụng thiết bị làm mát. Ngoài ra, cũng không loại trừ sai sót trong quá trình chốt số công tơ điện, ghi hóa đơn như trường hợp 200 trên tổng số 300 công tơ ở Sóc Sơn (Hà Nội) ghi thiếu tiền điện.

“Sở dĩ có chuyện sai sót khi chốt số công tơ điện ở Sóc Sơn là do khu vực này có người nghiện hút, hai công nhân ngành điện phụ trách khu vực này sợ, không dám đi vào nên tự ý ghi áng chừng số công tơ, dẫn đến sai sót. Hai công nhân này đã bị đình chỉ công tác", ông Trung cho hay và khẳng định trong trường hợp phát hiện sai sót, ngành điện sẵn sàng sửa sai.

Trước câu hỏi “Cần có cơ quan độc lập trong việc ghi số điện không?”, ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, lâu nay việc kiểm tra giám sát, giao cho phòng chuyên môn của các Sở Công Thương. Do lực lượng ít, nên việc kiểm soát rất khó. Tuy nhiên, các Sở Công Thương vẫn có những đợt kiểm tra, khi phát hiện vẫn xử lý các sai phạm. “Chúng tôi cũng yêu cầu các công ty điện lực công bố ngày ghi chỉ số công tơ để người dân giám sát”, ông Phúc nói.

Trở lại vấn đề hóa đơn tiền điện trong tháng 6 của nhiều hộ dân tăng vọt, ông Nguyễn Quang Trung khẳng định: “Đã cho kiểm tra các trường hợp khiếu nại, không có sai sót về chỉ số công tơ và cách tính tiền điện”. Ngoài ra, theo EVN Hà Nội, chu kỳ làm hóa đơn tiền điện (từ 5/5 đến 25/6) trúng vào dịp diễn ra 3 đợt nắng nóng cao điểm. Do vậy, hóa đơn tiền điện thời gian này “hội tụ các yếu tố đột biến làm sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình tăng cao”.

Cách lý giải trên của lãnh đạo EVN không nhận được sự đồng tình của nhiều người. Bởi năm nào cũng vậy, thời gian này thời tiết luôn nắng nóng và học sinh đều nghỉ hè!
 
Dân giám sát chốt công tơ?

Giải thích về việc thay đổi biểu giá điện từ ngày 1/6, tính 7 bậc xuống 6 bậc có liên quan đến việc tăng tiền điện của dân trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, thay đổi này không làm tăng thêm tiền điện, mà giảm so với trước đây, ngành điện phải bù lỗ. Tuy nhiên, thực tế khác với lãnh đạo Bộ Công Thương nói, hóa đơn tiền điện tháng 6 của các hộ dân ở rất nhiều địa phương đã tăng đột biến.

Ông Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định, về chính sách, giá điện chỉ có giảm chứ không tăng. "Từ 1/6, ngành điện thay đổi cơ cấu biểu giá điện chứ không có chuyện tăng giá điện. Cùng với xăng dầu, ngành điện sẽ dần tiến tới thị trường hóa, nhưng vẫn có hỗ trợ giá đối với người nghèo, vùng biển đảo. Về chính sách, tôi khẳng định không có chuyện tăng giá, thậm chí là giảm giá theo biểu mới", ông Hải khẳng định.

Phía Bộ Công Thương cũng khẳng định đã chỉ đạo EVN kiểm tra, rà soát lại các trường hợp hóa đơn điện biến động bất thường và Bộ sẽ có kết luận sau khi nghe báo cáo giải trình của EVN. "Đề nghị toàn dân tham gia vào việc giám sát ngành điện thông qua việc chốt chỉ số công tơ. Đến ngày chốt, khách hàng có thể tự xem xét lại chỉ số công tơ của mình", ông Đinh Thế Phúc cho hay.
 
“Hiện tại, Bộ Công Thương đã yêu cầu kiểm tra, trong 100 hộ dân khiếu nại về giá điện thì 72% số khiếu nại dùng trên 400 số; 28% dùng trên 100 - 400 số; không có trường hợp nào dùng dưới 100 số. Dưới 100 số là những người dùng ít, hộ nghèo. Nếu thành phần này mà tăng vài số thì là vấn đề lớn”.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương
 
Hà Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top